Hiểm nguy rình rập từ những hố ga mất nắp

(LĐTĐ) Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, hiện tượng hố ga bị mất nắp, gây nguy hiểm cho người đi đường vẫn thường xảy ra. Tình trạng mất an toàn là điều mà ai cũng có thể thấy được, hệ lụy cũng đã xảy ra, nhưng trách nhiệm thuộc về ai vẫn đang là câu hỏi?
Nguy hiểm rình rập từ những hố ga trên vỉa hè

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ... nhìn từ phường Thượng Thanh

Không khó để bắt gắp một chiếc hố ga mất nắp được che chắn tạm bợ bằng vài cành cây, tấm gỗ bỏ đi trên phố Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Khu vực này có đến 15 chiếc hố ga bị mất nắp dọc theo các phố Nam Đuống và Đặng Vũ Hỷ, thậm chí có những hố ga nằm ngay cạnh khuông viên của Trường Trung học cơ sở Thanh Am.

Hiểm nguy rình rập từ những hố ga mất nắp
Nắp hố ga trên đường Phạm Hùng bị hư hỏng gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Nắp hố ga ở đây mất nhiều lắm, suốt từ đây lên đến tận cầu Đông Trù, chắc có người lấy để bán. Tình trạng này diễn ra đã lâu cũng không thấy đơn vị nào đến lắp, để người dân đi lại gặp nhiều khó khăn”, ông Kiều Văn Me, phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho hay.

Theo ghi nhận, tình trạng mất nắp hố ga ở đây đã diễn ra trong một thời gian dài, Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh cũng đã nắm được tình trạng này. Tuy nhiên, địa phương cũng chỉ biết cử cán bộ đặt cành cây để chắn tạm và cảnh báo, còn hướng khắc phục lâu dài vẫn phải chờ cơ quan cấp trên.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, phường đã có kiến nghị với các cơ quan quản lý đối với các khu vực mất nắp hố ga để khắc phục những vấn đề liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Gần đây, Ủy ban nhân dân phường đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị lắp nắp hố ga, hố cáp viễn thông để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Văn bản của Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh nêu rõ: Hiện nay, qua rà soát và tổng hợp ý kiến của cử tri, các tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường đề nghị Quý Ban, Quý Công ty và Xí nghiệp thoát nước số 5 kiểm tra, sửa chữa các nắp ga bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyển cụ thể như sau: Đường Nam Đuống gần dự án An Quý Hưng (6 nắp hố ga), gần số nhà 42 (6 nắp hố ga), gần Trường Trung học cơ sở Thanh Am (6 nắp hố ga), vòng xuyến Nam Đuống - Đặng Vũ Hỷ (25 nắp), phố Thanh Am (19 nắp), phố Đặng Vũ Hỷ (12 nắp).

“Trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng khắc phục việc lắp hố ga, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn dựng các vật dụng cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông ở trên tuyến đường này”, lãnh đạo phường Thượng Thanh cho hay.

Việc thay thế chưa kịp thời các nắp hố ga này đã dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vài ngày sau vụ tai nạn, thì lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp rào chắn, cảnh báo tốt hơn. Và không ai có thể khẳng định sẽ không có một vụ tai nạn tương tự xảy ra trong thời gian hố ga chưa có nắp. Thực tế, khảo sát nhanh trên địa bàn quận Long Biên, tình trạng tương tự cũng xảy ra, tuyến đường Nam Đuống, đường Lý Sơn.

Hiểm nguy rình rập từ những hố ga mất nắp
Ảnh: Anh Tuấn

Mở rộng hơn, theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ riêng các tuyến đường ở quận Long Biên có tình trạng nắp cống, hố ga, hố cáp quang, cống thoát nước có tình trạng xuống cấp, hư hỏng, mất nắp... mà nhiều tuyến đường lớn rất đông người qua lại cũng đang tồn tại tình trạng tương tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cụ thể, trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, cũng có nhiều hố ga bị hư hỏng, trơ khung sắt tạo thành những khe hở lớn kiến người dân có thể “thụt xuống hố” nếu thiếu quan sát khi đi qua. Trên đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều hố cáp viễn thông không được đậy nắp kín, dây cáp không được xử lý còn tràn ra cả vỉa hè, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, nhiều hố ga mất nắp bị cỏ, cây dại phủ xung quanh tạo thành những cái bẫy nguy hiểm với tham gia giao thông...

Cần giải pháp phù hợp

Từ sự cố hố ga dẫn đến sự nguy hiểm cho người lưu thông trên đường, nhiều người dân mong muốn chính quyền phường, quận và các cơ quan, đơn vị chức năng nhanh chóng khắc phục những bất cập.

Nhiều ý kiến cho rằng, nắp hố ga, song chắn rác bị trộm là do chúng được đúc bằng gang, một kim loại có giá trị và dễ tái chế. Do đó, để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, có thể tìm kiếm thêm phương án bằng các loại vật liệu thay thế. Việc này nếu triển khai tốt sẽ góp phần hạn chế đáng kể tình trạng này.

Về vấn đề này, luật sư Ngọc Anh - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích: Trong trường hợp không xác định được có đối tượng trộm cắp, đã mất nắp hố ga từ lâu đơn vị quản lý không phát hiện và không cảnh báo, không khắc phục sự cố thì đơn vị quản lý đường phải chịu trách nhiệm. Một nguyên tắc xác định trách nhiệm pháp lý là hành vi có lỗi và gây thiệt hại. Lỗi ở đây là lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý. Đối với đơn vị quản lý đường giao thông thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông.

Riêng vụ việc người đi đường bị tử vong do hố ga xảy ra ngày 5/7 cần phải được các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời cần xử lý nghiêm những người đã có hành vi tắc trách dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. “Chỉ có như vậy thì mới nâng cao ý thức, trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý, đảm bảo sự an toàn cho công trình giao thông. Đồng thời tránh cho những sự việc đau lòng tương tự có thể tái diễn trong tương lai”, luật sư Ngọc Anh cho hay.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng Thủ đô theo đó mà được kiến thiết xây dựng rầm rộ. Các khu đô thị, các tuyến đường liên tục được hoàn thiện, đem lại một diện mạo mới cho đất nước… Tuy nhiên, tại nhiều nơi tình trạng trộm cắp nắp hố ga, song thoát nước thường xuyên diễn ra, gây mất an toàn và ảnh hưởng lớn tới cảnh quan đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội.

Nhiều ý kiến cho rằng, nắp hố ga, song chắn rác bị trộm là do chúng được đúc bằng gang, một kim loại có giá trị và dễ tái chế. Do đó, để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, có thể tìm kiếm thêm phương án bằng các loại vật liệu thay thế. Việc này nếu triển khai tốt sẽ góp phần hạn chế đáng kể tình trạng này./.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động