Hãng hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu thế giới bị cáo buộc lừa dối người tiêu dùng

Một tập đoàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu thế giới bị cáo buộc đã tạo áp lực để người tiêu dùng để họ mua các phần mềm mà thực sự không cần đến.
Gắn “mã độc” điện thoại móc túi người tiêu dùng
Honda nợ người tiêu dùng Việt Nam một lời xin lỗi

Theo hồ sơ tòa án bang Washington (Mỹ), hãng iYogi của Ấn Độ đã bị cáo buộc sử dụng chiến thuật đe dọa để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hồ sơ tòa án đồng thời cũng cáo buộc hãng này đã sai khi thông báo họ có hợp tác với các hãng như Microsoft, Apple và HP.

Hãng hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu thế giới bị cáo buộc lừa dối người tiêu dùng

Trong tuyên bố của mình, người đồng sáng lập hãng iYogi là Vishal Dhar cho biết họ chưa nhận được khiếu nại này theo kênh chính thức. Theo ông Dhar thì những cáo buộc này là sai trái và không có cơ sở.

Ông Dhar cho biết “Chúng tôi nhận thức được việc lừa đảo trong hỗ trợ kỹ thuật và nó là một vấn nạn có thật ở Mỹ, với trách nhiệm của doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghệ, chúng tôi đang làm việc với nhà chức trách để ngăn chặn tình trạng này”.

Ông cho biết hãng của ông sẽ xem xét từng trường hợp để nó kết thúc tốt nhất.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ là ông Bob Ferguson cho biết “hàng trăm, chứ không phải hàng nghìn” cư dân ở bang Washington đã bị ảnh hưởng như những gì được mô tả cho trường hợp của iYogi và là chiến thuật “không công bằng và lừa đảo”. Ông cho rằng điều này đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và sử dụng phần mềm gián điệp.

Ông Ferguson đang tìm cách đưa ra khoản phạt 2.000 USD cho mỗi vi phạm trong luật bảo vệ người tiêu dùng và 100.000 USD cho mỗi vi phạm theo luật sử dụng phần mềm gián điệp máy tính.

Ông Brad Smith, luật sư của Microsoft đã tham dự buổi họp báo cho biết ông ủng hộ những việc làm của chính phủ trong nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự lửa đảo của các hãng hỗ trợ kỹ thuật đang trở thành vấn nạn trong những năm gần đây.

Ông Smith cho biết hãng Microsoft đã nhận được hơn 180.000 cuộc gọi từ khách hàng liên quan đến lừa đảo trong hỗ trợ kỹ thuật.

Hãng Microsoft dự đoán có khoảng 3,3 triệu người Mỹ bị đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm đến từ các hoạt động lừa đảo trong hỗ trợ kỹ thuật.

Ông Smith cho biết lừa đảo trong hỗ trợ kỹ thuật được xem là điểm yếu lớn nhất trong xã hội công nghệ thông tin.

Hãng iYogi hiện có hơn 5.000 nhân viên làm việc trong các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ở Ấn Độ. Hãng này cho biết họ có hơn ba triệu khách hàng ở trên 11 nước.

Kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc iTogi đã sử dụng chiến thuật theo các bước như sau:

- Thông báo họ kết hợp các hãng công nghệ lớn như Microsoft, Apple và HP để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo ủy quyền của các tập đoàn công nghệ này.

- Thực hiện truy nhập từ xa đến máy tính của khách hàng để tìm kiếm các tệp dữ liệu phức tạp rồi thông báo máy tính đã bị lây nhiễm phần mềm độc hại và có thể bị ảnh hưởng xấu. Sau đó, hãng này khuyến nghị khách hàng tải phần mềm phân tích của hãng để phát hiện ra các lỗi kỹ thuật khác.

- Hãng này tạo báo cáo cho rằng có phần mềm độc hại và một số ảnh hưởng nghiêm trọng khác trong một số thành phần của máy tính nhưng thực tế nó bình thường và không có đe dọa.

- Hãng tiếp tục chào dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật không cần thiết với giá 140 USD mỗi năm.

- Hãng này cố gắng bán cho người tiêu dùng các phần mềm chống virus cho dù họ đã cài đặt một phần mềm khác.

- Giới thiệu dịch vụ nâng cấp lên hệ điều hành Windows 10 với giá 80 USD cho dù hãng Microsoft cho nâng cấp miễn phí.

Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị để tránh bị lừa đảo thông qua hỗ trợ kỹ thuật:

- Không bao giờ cho đối thác thư ba điều khiển máy tính của mình cho đến khi bạn xác nhận việc này là hợp pháp.

- Hãy hỏi các dịch vụ này là thuê bao hay miễn phí và nếu có thì hãy dừng lại.

- Không cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, ngân hàng hay thông tin tài chính khác.

- Bảo vệ máy tính cá nhân với các phần mềm bảo mật hợp pháp.

Đầu năm nay, nhiều chính trị gia của Mỹ đã ca ngợi hãng iYogi khi hãng này thiết lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu ở bang Maine với 300 việc làm. Tại thời điểm đó, thượng nghị sỹ bang Maine là Paul R LePage cho biết ông ủng hộ iYogi vì hãng này đã outsource công việc cho nước Mỹ.

Nhandan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Phát triển AI, đưa Việt Nam thành điểm sáng về công nghệ

Phát triển AI, đưa Việt Nam thành điểm sáng về công nghệ

(LĐTĐ) Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, với AI, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi nhưng phải đảm bảo hai yếu tố. Một mặt, Việt Nam phải xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; mặt khác, triển khai theo hướng có quy định về đạo đức, trách nhiệm.
Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 10/4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị.
9 biện pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng chống tấn công ransomware

9 biện pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng chống tấn công ransomware

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, qua hệ thống của Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia - NCSC, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin. Trước thực trạng này, Cục An toàn thông tin đã xây dựng cẩm nang hướng dẫn cụ thể 9 biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu chung bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.
Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam

Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam

(LĐTĐ) Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trong tuần từ 25 - 31/3, có 151 trường hợp tấn công vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt Nam: 120 trường hợp tấn công lừa đảo (Phishing), 31 trường hợp tấn công cài cắm mã độc.
Cấy chip Neuralink vào não, con người có thể chơi game bằng suy nghĩ

Cấy chip Neuralink vào não, con người có thể chơi game bằng suy nghĩ

(LĐTĐ) Sau gần 2 tháng phẫu thuật, người đầu tiên cấy chip Neuralink vào não đã có thể di chuyển con trỏ chuột để chơi game trên laptop bằng ý nghĩ mà không cần hỗ trợ.
Facebook hoạt động trở lại sau sự cố sập hơn 1 giờ trên phạm vi toàn cầu

Facebook hoạt động trở lại sau sự cố sập hơn 1 giờ trên phạm vi toàn cầu

(LĐTĐ) Sự cố “lạ” khiến hàng loạt người dùng Facebook trên toàn thế giới không thể truy cập mạng xã hội này từ khoảng 22h30 tối 5/3 (giờ Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động