Hà Nội vươn tới “Trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo”

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hà Nội đã chính thức khởi động, hướng tới nâng cao chất lượng thực sự cho cộng đồng khởi nghiệp.
ha noi vuon toi trung tam khoi nghiep trung tam sang tao Hà Nội gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp
ha noi vuon toi trung tam khoi nghiep trung tam sang tao Tạo môi trường khởi nghiệp, thúc đẩy sáng tạo

Nơi ươm mầm, thúc đẩy ý tưởng sáng tạo

Thông thường, người dân chúng ta vẫn nghĩ rác là thứ bỏ đi, quan điểm này làm cho người dân có thái độ thờ ơ với rác, ngay cả việc phải đổ rác như thế nào cho đúng cũng gây nên nhiều tranh cãi. Trên thực tế, chính việc vứt rác lung tung, bừa bãi khiến môi trường Thành phố bị ảnh hưởng, chất lượng cuộc sống bị đe dọa. Đây là điều không thể tránh khỏi nếu cộng đồng dân cư vẫn còn quan điểm cổ hủ về rác thải. Nhận thức rõ điều này, TS Bùi Thiên Hà cùng cộng sự của mình chấp nhận đương đầu với thử thách mới - xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phân loại rác từ đầu nguồn”. Đây cũng là điều mà anh coi đó là “sứ mệnh của mình”.

ha noi vuon toi trung tam khoi nghiep trung tam sang tao
Tuổi trẻ Thủ đô với phong trào khởi nghiệp. ảnh: minh họa

“Ứng dụng công nghệ thông tin phân loại rác từ đầu nguồn được ra đời với mong muốn làm thay đổi hành vi của các cá nhân trong mỗi gia đình. Khác với các dự án khác, Bùi Thiên Hà cùng cộng sự đặc biệt chú trọng đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, lứa tuổi đã có nhiều thích ứng với công nghệ thông tin. Mong muốn của nhóm nghiên cứu, đó là khi được ứng dụng vào thực tiễn, dự án sẽ cùng với công ty môi trường phát cho mỗi gia đình 2 thùng đựng rác hữu cơ và vô cơ, mỗi khi vứt rác, từng cá nhân sẽ phân loại từ nguồn. Đến khi nào thùng đầy rác, gia đình sẽ báo vào ứng dụng môi trường trên điện thoại, công ty môi trường sẽ đến tận nhà lấy rác và tích điểm cho từng gia đình. Sau này mỗi gia đình sẽ nhận một món quà có ý nghĩa nhằm biểu dương ý thức của từng cá nhân.

Trong quá trình nghiên cứu từ thực tế, TS Bùi Thiên Hà nhận định rằng lượng rác thải hàng ngày có khoảng 15-18% là có thể tái chế ngay được. Lý giải cho câu chuyện này, theo TS Bùi Thiên Hà, lượng rác thải hàng ngày chứa rất nhiều vật chất hữu cơ, những vật chất này chỉ cần sơ chế đơn giản là có thể dùng để làm phân bón; các thành phần còn lại như: Gạch, ngói đá chỉ cần nghiền nhỏ là có thể tận dụng dễ dàng để làm đường; phần còn lại là giấy, nhựa, kim loại… có thể tận dụng để làm vật liệu tái chế. “Làm một phép tính đơn giản, mỗi năm Hà Nội có thể tái chế được khoảng hơn 300.000 tấn rác thải có thể tái chế, trong trường hợp dự án được triển khai thì chúng ta có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, không những không có tiền, Thành phố còn thiệt đơn thiệt kép khi phải chi một khoản không nhỏ để mang đi chôn lấp” – TS Bùi Thiên Hà nhận định.

Cùng lấy ý tưởng phục vụ cộng đồng cho “StartUp” của mình, Đỗ Duy Long lại nhìn thấy tiềm năng từ thị trường giáo dục online. Từ ý tưởng này, Đỗ Duy Long cùng đồng sự đã xây dựng và phát triển “Ứng dụng giáo dục học dễ”. Tại đây, ngoài kho sách giáo khoa điện tử được số hóa và dễ dàng sử dụng, Đỗ Duy Long cũng đã cho cập nhật kho video bài giảng, ngân hàng đề thi trắc nghiệm khổng lồ với hơn 30.000 câu hỏi và kết nối hơn 5.000 chuyên gia để có thể giải đáp từng thắc mắc với các lứa tuổi học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông. “Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm vận hành với phiên bản thử nghiệm, “Học dễ” đã có hơn 150.000 người sử dụng, với thuận lợi hiện tại, nếu có thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ bởi thành phố Hà Nội, “Học dễ” sẽ dễ dàng dành được khoảng 10% thị phần của Hà Nội và 5% tại Việt Nam” – Đỗ Duy Long cho hay.

Không chỉ có nhóm của Bùi Thiên Hà; Đỗ Duy Long, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư đợt 1 dành cho các dự án khởi nghiệp được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thời gian vừa qua, nhiều nhóm ý tưởng khởi nghiệp được trình bày đều xuất phát từ thực tiễn. Có thể kể đến trưởng nhóm Nguyễn Hoàng Giang với dự án “Hệ sinh thái quản lý bán hàng- Giao hàng”; Lương Tú Tuấn với “bán vé online”; Trần Thị Kim Dung và Kiều Tiến Anh với “sàn thương mại điện tử đại lý bán hàng online theo mô hình nhân bản hạt nhân”… Họ chính là những “StarUp” tiêu biểu đã được Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo giới thiệu đến các nhà đầu tư nhằm thu hút vốn trong thời gian vừa qua.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Là một trong những người đặt nền móng cho tham vọng “Thủ đô khởi nghiệp”, nhắc lại những ngày tháng chuẩn bị đề án xây dựng “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo”, ông Vũ Tấn Cương- Trưởng Ban Quản lý Vườn ươm cho biết, chỉ trong vòng 2 tháng, Thành phố thông qua và ra quyết định giao Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Vườn ươm. Cũng mất thêm từng đấy thời gian Vườn ươm ra đời, có lẽ chưa bao giờ Hà Nội lại triển khai một đề án, dự án nhanh đến thế. Cũng theo Giám đốc Vườn ươm chia sẻ, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã rất đổi mới và hướng tới sự phát triển mạnh mẽ, phục vụ cộng đồng. Ông kể, khi thuyết trình đề án, nói về sự cần thiết phải có vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã “bật đèn xanh” và tạo điều kiện để các dự án có thể triển khai trong thời gian sớm nhất có thể.

“Từ đó đến nay, rất nhiều bạn trẻ đã đến Vườn ươm xin trình bày cụ thể hơn về các dự án. Rất nhiều trong đó thực sự là những kế hoạch hay tại các lĩnh vực mà Hà Nội và cả nước đang trăn trở, đáp ứng được nhu cầu hiện tại của xã hội” – ông Vũ Tấn Cương cho hay.

Được biết, để thực hiện mạnh mẽ hơn mục tiêu Thủ đô khởi nghiệp, hiện Hà Nội đang xây dựng Cổng thông tin về “Sartup” để cộng đồng khởi nghiệp có thể tham gia và chia sẻ thông tin, tìm kiếm, kết nối. Đồng thời, Thành phố cũng xin chủ trương thành lập “Quỹ đầu tư thiên thần”, đây là quỹ đầu tư không hoàn lại. “Chúng tôi dự tính để ươm tạo thành công một doanh nghiệp sẽ mất khoảng 5.000-10.000 USD, việc làm này sẽ giúp các bạn trẻ mua nền tảng công nghệ, dụng cụ thực hiện để hình thành được sản phẩm ở bước khởi đầu” – ông Vũ Tấn Cương cho biết.

Có thể nói, những viên gạch đầu tiên cho nền móng xây dựng “Hà Nội - Thủ đô khởi nghiệp” đã được dựng lên và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, phần đông tại Việt Nam hiểu đơn giản “StartUp” là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Nhưng để tạo nên một quốc gia khởi nghiệp, thành phố khởi nghiệp cần những chiến lược dài hạn, hỗ trợ cơ chế chính sách và tài chính... rõ ràng vẫn sẽ còn rất nhiều điều cần làm để Hà Nội thực sự là Thủ đô khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động