Hà Nội và Viêng Chăn: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(LĐTĐ) Chiều 11/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), do đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hà Nội.
ha noi va vieng chan thuc day hop tac tren nhieu linh vuc Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Liên bang Nga
ha noi va vieng chan thuc day hop tac tren nhieu linh vuc Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong – Nhật Bản
ha noi va vieng chan thuc day hop tac tren nhieu linh vuc Ký kết hợp tác trao đổi y tế giữa MD1WORLD và Bệnh viện Tim Hà Nội

Vui mừng chào đón đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng gửi tới đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun và các thành viên trong Đoàn lời chào mừng nồng nhiệt và những tình cảm thắm thiết nhất.

ha noi va vieng chan thuc day hop tac tren nhieu linh vuc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). (ảnh: Viết Thành)

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà Nội và Viêng Chăn nói riêng ngày càng tốt đẹp; đồng thời là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua, tiếp tục hợp tác hiệu quả trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác song phương, các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể, như trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng các hình thức hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp, viện trợ xây dựng Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên của Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội…

“Với vị trí, vai trò của 2 Thủ đô, lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn làm nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, nhất là trong bối cảnh 2 đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định.

ha noi va vieng chan thuc day hop tac tren nhieu linh vuc
Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (ảnh: Viết Thành)

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Hà Nội dành cho Đoàn, đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với TP Hà Nội, chứng kiến những kết quả và sự đổi thay to lớn sau 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2017 – 2020 giữa 2 Thủ đô, đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun mong muốn TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để xây dựng Trung tâm thương mại Thủ đô Hà Nội tại Viêng Chăn và Trung tâm thương mại Thủ đô Viêng Chăn tại Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ hiệu quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội dành cho Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Thủ đô sẽ ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm một số lĩnh vực quan tâm của Thủ đô Viêng Chăn, trong đó có công tác xây dựng chính quyền điện tử, công tác thu ngân sách nhà nước, công tác xây dựng luật Thủ đô…

* Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn.

Nguyễn Công

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động