Hà Nội: Thành công trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 là nhờ sức dân

(LĐTĐ) Vui mừng thông báo những thành công trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 tới cử tri quận Bắc Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: Hà Nội đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh, góp phần vào thành công chung của cả nước và được quốc tế đánh giá cao. Thành công này có được là sự đồng lòng, đồng sức, sự chia sẻ của người dân; chứng tỏ sự ưu việt của chế độ, hệ thống chính trị của Việt Nam.
ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan Trọng dụng cán bộ bản lĩnh để quận Bắc Từ Liêm đi đầu trên mặt trận kinh tế
ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan Hà Nội đặt mục tiêu sớm hoàn thành quy hoạch hai bờ sông Hồng
ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng huyện Đan Phượng trở thành đô thị của tương lai

Sớm quan tâm xử lý vấn đề bức xúc của người dân

Chiều 6/5, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV.

ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc đều bày tỏ tin tưởng đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước. Đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời trong phòng, chống dịch Covid-19 đã đảm bảo tính mạng, sức khỏe, đời sống cho Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri cũng thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến các vấn đề như: Môi trường; tham nhũng; cải tạo chung cư cũ; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; xây dựng sai phép... Cử tri Tạ Quang Hiên (phường Phúc Diễn) nêu, trong khi cả nước đang đồng lòng chống đại dịch thì vẫn có những cán bộ lợi dụng cơ hội này để trục lợi. Cử tri, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện tham nhũng ở Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) Hà Nội và các tỉnh thành khác để lấy lại niềm tin của Nhân dân.

Trong khi đó, cử tri Đinh Duy Hoàng (phường Tây Tựu) phản ánh, dòng sông Pheo bắt nguồn từ huyện Đan Phượng chảy qua huyện Hoài Đức vào khu vực phường Tây Tựu và các phường quận Bắc Từ Liêm cứ đến mùa mưa lại xuất hiện hiện tượng xác động vật chết trôi dạt và nước xả thải màu đen của các công ty khu công nghiệp có mùi hôi rất khó chịu; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hoa màu và cuộc sống Nhân dân. Từ đó, cử tri này đề nghị Thành phố sớm quan tâm, xử lý vấn đề này cho người dân.

Cử tri Vũ Đức Diện (phường Xuân Đỉnh) bày tỏ băn khoăn đối với công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương luôn gặp nhiều khó khăn, nan giải, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Theo ông Diện, nguyên nhân chủ yếu là do mức bồi thường tái định cư đối với hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất còn rất thấp so với giá trị thị trường khu vực đó, nên người dân không đủ tiền mua nhà tái định cư để sinh sống. Điển hình là Dự án đường sắt đô thị số 2 (tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Đề nghị, Thành phố khi xác định giá bồi thường cần tổ chức khảo sát, nghiên cứu kỹ càng giá đất thực tế tại khu vực thu hồi đất làm căn cứ mức tính giá bồi thường về đất cho các hộ dân.

ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan
Cử tri quận Bắc Từ Liêm nêu kiến nghị

Nêu bức xúc về tòa nhà 8B Lê Trực đã vi phạm lâu mà chưa được xử lý dứt điểm, cử tri Dương Văn Huân (phường Cổ Nhuế 2) đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tăng cường giám sát và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm sai phạm của công trình. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm xử lý sai phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và gây bức xúc trong xã hội…

Luôn vận dụng những quy định có lợi cho dân

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, sẽ phản ánh đầy đủ với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét để sớm giải quyết.

Cảm ơn những đánh giá của cử tri quận Bắc Từ Liêm về chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội được coi là vùng trọng điểm về dịch bệnh Covid-19 với 72.000 người phải cách ly và nhiều ổ dịch như ở Hạ Lôi, Trúc Bạch. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo Trung ương, ngay từ ca bệnh đầu tiên, lãnh đạo Hà Nội đã tổ chức họp giữa đêm để khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch. Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

ha noi thanh cong trong cuoc chien chong dich covid 19 la nho suc dan
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV

“Đến nay đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh. Nhờ đó, đã góp phần vào thành công chung của cuộc chiến dịch bệnh cả nước. Đây là dấu ấn mà không chỉ trong nước, quốc tế cũng đều đánh giá cao. Điều này đã chứng tỏ sự ưu việt của chế độ, hệ thống chính trị của Việt Nam. Thành công này có được là sự đồng lòng, đồng sức, sự chia sẻ của người dân. Nếu không có sự góp sức của người dân thì cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 sẽ khó có thể thành công”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định và đề nghị cử tri, người dân không nên chủ quan vì dịch bệnh Covid-19 vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trả lời kiến nghị của cử tri về vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, lãnh đạo Thành phố rất bất bình, đau xót vì sai phạm của một số cán bộ ngành y tế như ở CDC Hà Nội. Tinh thần của Thành ủy, Thành phố đồng tình phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che vi phạm.

Đối với vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cử tri nêu, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội luôn thực hiện công tác này bảo đảm tính công khai, minh bạch theo quy định pháp luật và những gì có lợi, vận dụng được cho dân Thàn phố sẵn sàng sử dụng.

Về những bất cập trong Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bí thư Thành uỷ cho biết, đây là dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn Thành phố và chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, Thành phố sẽ tiếp nhận dự án cũng như toàn bộ tiền đầu tư và sẽ nhận trách nhiệm vận hành để trả nợ. Việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm làm rõ.

Với sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực, ông Vương Đình Huệ cho biết, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã có kết luận giao Ban Cán sự Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm theo thông báo Thủ tướng và đảm bảo xử lý nghiêm sai phạm, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp các bên liên quan. Quan điểm xử lý nghiêm, kiên quyết và thận trọng theo đúng quy định.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động