Hà Nội sáng 28/3: Đường phố vắng vẻ, hàng quán đóng cửa phòng chống dịch Covid - 19

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19, sáng nay (28/3) rất nhiều hàng quán,  cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố tiếp tục đóng cửa; các nơi vui chơi công cộng cũng vắng người, không còn cảnh tụ tập như những ngày trước. 
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19 Dịch Covid - 19: Vì chút lợi ích cá nhân, thêm nguy hại cho cộng đồng
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19 Cách ly vẫn là giải pháp hàng đầu

Dưới đây là hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi nhận sáng 28/3.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Khu vực bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng) vắng vẻ
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Nhiều hàng quán trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) đóng cửa để phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố.
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Một số cửa hàng treo biển nghỉ bán hàng phòng chống Covid-19
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Tại đường Trần Cung các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết cũng tạm thời đóng cửa
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Các hàng quán trên đường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) đã đóng cửa

* Tại khu vực ngoại thành Hà Nội như Ứng Hòa, Mỹ Đức, sau lệnh đóng cửa hàng quán phòng, chống dịch Covid-19, qua ghi nhận sáng 28/3, về cơ bản các cửa hàng, điểm kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như trà chanh, cà phê… đã đóng cửa tạm thời.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Những cửa hàng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu như cà phê, khách sạn… đã tạm dừng hoạt động để chống dịch
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Mỹ Đức chấp hành nghiêm chỉ đạo.

* Tại khu vực đường Láng

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Nhà sách, khu vui chơi tạm dừng hoạt động
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Đường Láng vắng người qua lại
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Cửa hàng giặt là đóng cửa chống dịch Covid-19

* Một số hình ảnh tại khu đô thị Việt Hưng. Phố phường thường ngày đã vắng nay càng vắng hơn, các quán hàng ăn, cà phê đều đóng cửa.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

* Tại đường Võ Quý Hân và đường Đức Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) các quán ăn, cửa hàng kinh doanh quần áo, cắt tóc gội đầu, quán game... đều đồng loạt đóng cửa để tránh tập trung đông người phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Các cửa hàng trên đường Đức Diễn đồng loạt đóng cửa, đường phố trở nên sạch sẽ, vắng lặng.

Trao đổi với phóng viên, chị Phương Thảo - chủ cửa hàng bán quần áo cho trẻ em tại đường Đức Diễn cho biết: “Tôi rất ủng hộ chủ trương này của Thành phố và chấp hành nghiêm chỉnh để chung tay chống lây lan dịch Covid-19. Hiện tôi vẫn đang tích cực bán hàng qua mạng để đảm bảo thu nhập và giữ chân khách”.

Mặc dù không thuộc danh mục các cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa nhưng anh Tuấn, chủ cửa hàng kinh doanh gas vẫn đóng cửa hàng để tránh tụ tập đông người. Anh Tuấn cho hay: Một tuần nay dù chưa có lệnh cấm của Thành phố nhưng tôi vẫn chủ động cho đóng cửa và duy trì bán hàng qua điện thoại. Người dân khi hết gas thường gọi điện gọi gas nên tôi vẫn duy trì bán hàng bình thường. Chỉ tạm đóng cửa để tránh tiếp xúc nhiều người. Khi nhân viên đi chở gas cũng đều đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người đối diện.

* Tại đường Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hàm Long và Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng)

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Đường Trần Hưng Đạo vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường.
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Hầu hết các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa.
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Các siêu thị mini và các cửa hàng bán nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn hoạt động, đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho người dân.

* Tại một số phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm như: Phúc Diễn, Phú Diễn, Minh Khai… đại đa số các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng, quán bia hơi… đã tạm dừng kinh doanh, đồng thời dán thông báo để khách hàng nắm được.

Theo chị Vân Anh (Chủ 1 salon tóc trên đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), chị hoàn toàn ủng hộ chủ trương của thành phố và sẽ đóng cửa salon tóc đến khi nào hết dịch.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

* Tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hầu hết các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa, chỉ có những cửa hàng như hiệu thuốc, siêu thị và chợ dân sinh... còn mở cửa. Tuy nhiên đa phần người dân ra đường, đi mua hàng đều đeo khẩu trang đầy đủ.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

* Tại một số tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh như: Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm). Đại đa số các cửa hàng dịch vụ như cắt tóc gội đầu, quán ăn, cửa hàng quần áo đã tạm đóng cửa và có thông báo đến khách hàng.

Ủng hộ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Hoà (trú tại đường Phùng Khoang) cho biết: " Tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương và ủng hộ các cửa hàng tạm dừng kinh doanh. Mặc dù người dân sẽ có một vài bất tiện, người bán hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến doanh thu nhưng đây là việc làm hết sức cần thiết lúc này".

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

Tuyến đường Nguyễn Trãi là tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm, thời trang, trà sữa,... thực hiện chỉ đạo của TP, các cửa hàng đã tạm dừng bán hàng trực tiếp và có thông báo cụ thể với khách hàng. Đa số các các cửa hàng đẩy mạnh bán hàng theo hình thức online và đảm bảo những quy định nhằm hạn chế tiếp xúc ở khoảng cách gần.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

Tại khu vực chợ đầu mối Phùng Khoang chỉ còn những cửa hàng bán lương thực thực phẩm hoạt động kinh doanh. Những loại mặt hàng khác đa số đã đóng cửa. Người bán hàng đã chủ động bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên. Theo nhiều tiểu thương, ngay từ sáng sớm người dân đã đến chợ với số lượng tương đối đông. Giá cả các mặt hàng tại khu vực chợ giữ ở mức ổn định.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

* Tại khu vực phố cổ

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Nhà hàng trên phố Nguyễn Thái Học tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Nhiều nhà hàng trên phố Hàng Bông đóng cửa và chuyển sang hình thức bán hàng online
ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19
Nhiều tuyến phố vắng vẻ hơn những ngày thường do người dân hạn chế đi lại để phòng tránh dịch bệnh

* Chấp hành chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, Hôm nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chính thức cho dừng hoạt động toàn bộ xe buýt các tuyến trên địa bàn Hà Nội và xe buýt hai tầng phục vụ khách tham quan du lịch để phòng, chống dịch Covid-19. Theo chỉ đạo của Thành phố, hoạt động xe buýt sẽ tạm ngưng từ ngày 28/3 đến 15/4.

ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19ha noi sang 283 duong pho vang ve hang quan dong cua phong chong dich covid 19

LĐTĐ thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động