Multimedia
27/08/2022 20:09
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ mừng Quốc khánh

27/08/2022 20:09

Chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), những ngày này, khắp phố, phường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, áp phích…

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh

Cách đây 77 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ngày mùng 2/9 là một ngày lễ đặc biệt quan trọng đối với người dân Việt Nam.

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh 2/9

Nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc.

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh

Tại những khu vực trung tâm, nhiều tấm pano cỡ lớn được đặt ngay tại các ngã tư và những tấm phướn chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được treo dọc các con đường càng làm cho không khí chào mừng ngày Quốc khánh thêm rộn ràng.

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội rộn ràng đón mừng Quốc khánh

Không chỉ trên những phố lớn, mà ở trong các con ngõ của Thủ đô Hà Nội, những lá cờ đỏ sao vàng cũng được treo rất trang trọng. Thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, việc treo cờ Tổ quốc vào ngày 2/9 như để nhắc nhở những thế hệ sau nhớ tới ngày nước Việt Nam chính thức độc lập.

Thực hiện: Hà Phong