Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

(LĐTĐ) Chiều 13/8, thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nếu mùa mưa năm 2019 lượng mưa với cường độ khoảng 50-100mm/2 giờ như dự báo thì trên các tuyến phố chính của Hà Nội sẽ còn 16 điểm úng ngập.
ha noi nang cap phan mem canh bao ngap lut Chia sẻ, động viên công nhân thoát nước Thủ đô giữa cao điểm mưa bão
ha noi nang cap phan mem canh bao ngap lut ​Công tác chuẩn bị cho năm học mới ở địa bàn bị úng ngập đã hoàn tất
ha noi nang cap phan mem canh bao ngap lut Trưởng ban công tác mặt trận tích cực chuyển hàng hỗ trợ bà con vùng ngập

Cụ thể, là: Khu vực phố Đội Cấn, đường Phạm Văn Đồng; phố Thanh Đàm (quận Hoàng Mai), phố Nguyễn Khuyến; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa; phố Trường Chinh; ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; phố Hoa Bằng; phố Cao Bá Quát; ngã ba La Pho – Thụy Khuê; phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); đường Ngọc Lâm; phố Hoàng Như Tiếp...

ha noi nang cap phan mem canh bao ngap lut
Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại hội nghị. (Ảnh: NC)

“Ngoài ra, còn các điểm ngập cục bộ do tiếp nhận bàn giao quản lý sau đầu tư theo phân cấp trên địa bàn một số quận, huyện”, ông Thắng cho hay.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trước mùa mưa năm 2019, Thành phố đã triển khai một số dự án và giảm được 2 điểm úng ngập, đó là: Đường Giải Phóng (đoạn Bến xe phía Nam) và phố Nguyễn Chính.

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thực hiện thường xuyên việc duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, trọng tâm là đập Thanh Liệt, cụm công trình đầu mối Yên Sở, cụm công trình Bắc Thăng Long – Vân Trì và hệ thống hồ điều hòa, các trạm bơm cục bộ...

Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch ứng trực cụ thể, chi tiết cho từng khu vực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực để ứng phó khi có mưa lớn, với 129 xe hút, téc, phản lực; 23 máy phát điện 5-30KVA; 2 xe bơm di động 1.800m3/h; 9 máy bơm chìm, 13 tổ bơm di động cùng 131 ô tô chuyên dùng...

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục phát triển và nâng cấp “Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống thoát nước”; nâng cấp và lắp đặt bổ sung camera giám sát điểm úng ngập, trạm đo mưa, thiết bị đo mực nước tự động trên sông và các hồ điều hòa để nắm bắt thông tin theo thời gian thực, từ đó vận hành, điều tiết mực nước một cách đồng bộ, hiệu quả.

Theo ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, công ty thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin tình hình mưa bão, úng ngập kịp thời cho người dân, thông qua Cổng tiếp nhận thông tin Zalo, kênh VOV giao thông, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và một số cơ quan báo chí của Thành phố.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ông Võ Tiến Hùng cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm HSDC Maps, bổ sung các chức năng cảnh báo ngập lụt, gợi ý chỉ đường, thông tin mực nước, lượng mưa, hình ảnh của điểm ngập, đồng thời tương tác với người dân thông qua chức năng gửi thông tin sự cố...

Tiếp tục vận hành 15 điểm camera giám sát; vận hành hệ thống thoát nước theo thời gian thực tại lưu vực 5 con sông của Thành phố. Cùng với đó, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo các công trình tiêu thoát nước vận hành ổn định; thường xuyên kiểm soát và giữ mực nước đệm trên hệ thống; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang hệ thống thoát nước...

“Hiện nay hệ thống thoát nước của Thành phố chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Do vậy, một số điểm úng ngập là bất khả kháng, phải chờ các dự án đầu tư mới khắc phục được, trong đó có một số khu vực Đại lộ Thăng Long”, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nhận định.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Xem thêm
Phiên bản di động