Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt

Trận mưa giông khủng khiếp chiều nay, ngày 13-6, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội chìm trong nước, hàng chục cây lớn bị gãy đổ, giao thông tê liệt. Thống kê sơ bộ thiệt hại sau trận mưa giông chiều nay làm 1 người chết, 2 người bị thương, 15 ô tô bị cây đổ đè và hơn 300 cây xanh bị gãy đổ.
Hà Nội: Đâm phải cây đổ, một người tử vong trong đêm mưa bão
Cây đổ: Sự cố đã được báo trước

Chưa khi nào đường phố Hà Nội lại tan hoang như chiều nay, sau trận mưa giông khủng khiếp hiếm có trong lịch sử.

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt
Nhiều tấm tôn chợ tạm Ngã Tư Sở ở cầu Cống Mọc gió thổi bay tứ tung, đe dọa tính mạng người đi đường. Tại trước số nhà 470 Đường Láng (Hà Nội), mưa gió kèm gió lốc khiến nhiều cây bị gãy đổ. Giao thông đoạn qua khu vực này tê liệt.

Tại một số tuyến đường như Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Ngụy Như Kon Tum... gió giật mạnh cây đổ la liệt, giao thông tắc nghẽn. Bốt bảo vệ tại điểm trông giữ xe ô tô trước tòa Cienco 1 đường Hoàng Đạo Thúy bị gió thổi bay sang bên đường.

Tại đường Trần Duy Hưng, gió lốc thổi tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên một tòa nhà bay sang bên này đường, rơi trúng 2 người phụ nữ đi xe máy và một chiếc taxi ngay trước cửa quán mỳ Hàn Quốc số 192 Trần Duy Hưng. Các nhân chứng cho biết, hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thống kê sơ bộ thiệt hại sau trận mưa giông kinh hoàng chiều nay làm hơn 300 cây xanh bị đổ, 15 ô tô bị cây đổ đè, 3 người bị thương, 1 người chết.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, có tổng số hơn 100 cây to và hơn 200 cây nhỏ trên toàn thành phố bị gãy đổ trong trận giông lốc. Cty đã huy động hơn 80 công nhân chặt hạ và gần 200 công nhân thu dọn cây gãy đổ.

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 1
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 2
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 3
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 4
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 5
Tấm tôn ở chợ tạm Ngã Tư Sở bị gió thổi bay xuống đường. Ảnh: Công Minh
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 6
Ảnh Công Minh
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 7
Ảnh Công Minh
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 8
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 9
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 10

Nhiều người dân dắt xe băng qua dải phân cách do hướng đi Cầu Giấy - Ngã Tư Sở bị tê liệt.

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 11
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 12
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 13
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 14
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 15
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 16
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 17
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 18

Cây đổ đè ô tô ở gần Bệnh viện Đống Đa. Ảnh: Hữu Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 19

Ùn tắc trên đường Nguyễn Thái Học do cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Hữu Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 20

Tấm biển quảng cáo bay từ cao ốc đang xây dựng, phang trúng một taxi và 2 phụ nữ đi trên 2 xe máy đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Hậu quả, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 21

Tấm biển quảng cáo làm bằng khung thép, tấm tôn, diện tích khoảng 5-6 mét vuông, bay qua 2 làn đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 22

Vụ việc xảy ra trước số nhà 192 Trần Duy Hưng. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 23

Chiếc taxi hãng Thành Công bị tấm biển phang trúng đầu, rất may tài xế an toàn.

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 24

Công Minh Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát đã có mặt đưa 2 nạn nhân nữ đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 25

Theo một số người dân, tấm biển khổng lồ bay từ tòa nhà đang xây dựng bên phía làn đường đối diện. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 26

Xe máy của 2 nạn nhân bỏ lại hiện trường. Cảnh sát đang xác định vị trí tấm biển 'thủ phạm' trước khi gây họa. Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 27
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 28

Ảnh: Hoàng Mạnh Anh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 29

Gió giật tung trần chung cư Nam Đô (Hoàng Mai). Ảnh: Hoàng Mạnh Anh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 30

Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 31

Ảnh: Công Minh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 32

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân di dời tấm biển quảng cáo để giải phóng lòng đường.

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 33

Trận dông kèm mưa lớn xảy ra vào lúc 17 giờ chiều 16/3 đã khiến hàng loạt cây cối trên nhiều tuyến phố gãy cành và đổ rạp. Trong ảnh là quang cảnh đường Đại Cồ Việt giữa lúc gió lớn. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 34

Cây lớn trên đường Kim Ngưu bật gốc đổ đè lên xe. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 35

Cách đó gần 1km, cũng trên đường Kim Ngưu, một chiếc xe khác rơi vào tình trạng tương tự. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 36

Cây đổ, cành rơi lả tả trên đường Kim Ngưu. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 37

Đường bị cây đổ chắn ngang khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông qua.
Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 38

Hạnh Tan hoang sau mưa. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 39

Theo quan sát của phóng viên, có tới hàng chục cây bị đổ rạp, bật gốc dọc đường Kim Ngưu. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 40

Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt - ảnh 41Hàng loạt cây đổ xuống lòng sông Kim Ngưu. Ảnh: Minh Hạnh

Tiền Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động