Hà Nội: Không gian công cộng hút khách dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngay trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều không gian công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội như các công viên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm… đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí.  
ha noi khong gian cong cong hut khach dip nghi le Hà Nội: Đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
ha noi khong gian cong cong hut khach dip nghi le Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ
ha noi khong gian cong cong hut khach dip nghi le Ngay Fansipan thôi, đủ thấy châu Âu tím biếc nên thơ

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài, nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã lên kế hoạch đi tham quan, du lịch hoặc về quê thăm họ hàng. Tuy nhiên cũng có không ít người lựa chọn ở lại Thủ đô để tận hưởng những ngày nghỉ lễ trọn vẹn và vui chơi, giải trí ở những không gian công cộng như công viên, phố đi bộ, phố cổ…

ha noi khong gian cong cong hut khach dip nghi le
Công viên Cầu Giấy thu hút khách đến vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số công viên trong khu vực nội đô như công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Thủ Lệ, công viên nước Hồ Tây… ngay từ những ngày đầu nghỉ lễ đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí.

Chị Nguyễn Thị Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, dịp nghỉ lễ năm nay, vợ chồng tôi đều được nghỉ 5 ngày, vì không có kế hoạch đi chơi xa nên chúng tôi lựa chọn cho các con đi vui chơi, giải trí tại công viên và đi tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại. Thời gian còn lại chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động, sẵn sàng cho những ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

“Sở dĩ chúng tôi lựa chọn đưa các con đến công viên để vui chơi vì không gian và môi trường ở đây rất tốt để có thể vừa thư giãn, vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Gia đình tôi thường đến công viên Cầu Giấy vì ở đó vừa gần nhà và có không gian vui chơi, vận động riêng cho trẻ em, thực sự rất tiện ích.

Ngoài ra, tôi cũng cho các con đi chơi ở công viên Thủ Lệ để các con được tham quan, nhận biết và tìm hiểu về các loài vật. Có thể thấy, trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều không gian công cộng tiện ích để lựa chọn trong dịp nghỉ lễ mà không nhất thiết phải đi xa” – chị Thủy bày tỏ.

ha noi khong gian cong cong hut khach dip nghi le
Các trò chơi dân gian tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo du khách tham gia

Cũng giống như các công viên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành sự lựa chọn của đông đảo người dân Thủ đô. Anh Nguyễn Chí Kiên (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, những ngày thường, công việc bận rộn, tôi ít có thời gian dành cho vợ con. Dịp nghỉ lễ này, mặc dù được nghỉ dài ngày nhưng anh Kiên quyết định không đi chơi xa và sẽ dành trọn thời gian cho gia đình.

“Ngoài thời gian ở nhà, tôi thường đưa vợ con đi vòng quanh phố cổ và lựa chọn địa điểm dừng chân là phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Không gian ở đây rộng, thoáng mát và sạch sẽ, rất thích hợp để các con vui chơi. Thêm vào đó, ở đây thường diễn ra các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động này rất có ý nghĩa đối với du khách.

Mong rằng, không gian công cộng như phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ được nhân rộng trên địa bàn thành phố để đông đảo người dân được thụ hưởng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” – anh Kiên chia sẻ.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động