Hà Nội: Hàng quán phục vụ tại chỗ trở lại trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt

(LĐTĐ) Ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh, dịch vụ, sáng nay (22/6), nhiều hàng quán trong nhà đã mở cửa phục vụ tại chỗ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Người dân tranh thủ đi cắt tóc, hàng loạt hàng quán dán thông báo “chỉ ship mang về” Ba Vì kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các xã miền núi Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hàng quán ngừng hoạt động chống dịch Covid-19

Tối 21/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1294/UBND-KGVX về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Trong văn bản nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 22/6, Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép mở cửa trở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Hà Nội: Hàng quán phục vụ tại chỗ trở lại trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt
Ông Nguyễn Hữu Quỳnh (chủ hàng ăn tại địa chỉ số 1 phố Huế) sắp xếp bàn ghế sẵn sàng phục vụ tại chỗ.

Sáng 22/6, phần lớn các cửa hàng ăn uống trên nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn Thủ đô đã mở cửa hoạt động. Những dây băng, vật dụng... được dùng đánh dấu lúc kinh doanh bán hàng mang đi đã được tháo ra sẵn sàng phục vụ khách tại chỗ. Sau một thời gian tuân thủ Chỉ thị của Thành phố, sáng nay, nhiều người dân Thủ đô đã chủ động đến các quán để dùng bữa sáng.

Chị Lê Thị Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy rất vui và phấn khởi khi Thành phố nới lỏng một số loại hình kinh doanh dịch vụ. Sáng dậy được thưởng thức một tô bún nóng hổi tại chỗ thực sự rất tuyệt” - chị Loan nói.

Hà Nội: Hàng quán phục vụ tại chỗ trở lại trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt
Chủ cửa hàng yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào sử dụng dịch vụ.

Trong khi đó, các chủ cửa hàng cũng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ khách. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Quỳnh (chủ hàng ăn có địa chỉ tại số 1 phố Huế) cho biết, từ tối 21/6, ngay khi nắm thông tin Thành phố cho phép bán hàng, phục vụ khách tại chỗ từ 0 giờ ngày 22/6, ông đã mua thêm nguyên liệu để chế biến đồ ăn phục vụ khách.

Cùng đó, sáng nay, ông đã dậy từ sớm để kê lại bàn ghế đảm bảo giãn cách, dựng các vách ngăn chắn giọt bắn, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Thành phố. Ông Quỳnh cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình đeo khẩu trang trong suốt thời gian phục vụ khách hàng, từ đó đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho chính mình và thực khách.

Hà Nội: Hàng quán phục vụ tại chỗ trở lại trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt
Các tấm mica ngăn giọt bắn được lắp đặt tại các bàn ăn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, gia đình ông Quỳnh kinh doanh dịch vụ ăn uống đến nay đã được gần 50 năm. Trong đợt dịch lần thứ 4 này, khi có Chỉ thị tạm dừng bán hàng tại chỗ, gia đình ông đã tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống và mới chỉ bán hàng mang về từ 2 ngày trước. Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho hoạt động kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn, song ông cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thành phố để ngăn chặn dịch Covid-19.

Còn tại hàng ăn Nhất Hưng có địa chỉ tại số 174 Lạc Trung, các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 cũng được chủ cửa hàng nghiêm túc thực hiện. Theo đó, khách hàng khi đến hàng ăn phải sát khuẩn tay, ngồi giãn cách. Ông Nguyễn Tiến Dũng (chủ quán ăn) chia sẻ, nhận được thông tin Thành phố cho phục vụ tại chỗ trở lại, từ 6 giờ sáng nay, hàng ăn của gia đình ông đã dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ để đón khách.

Dù lượng khách cũng như doanh thu bán hàng chưa cao, tuy nhiên, việc Thành phố cho phép kinh doanh bán hàng tại chỗ đã giúp hàng ăn của gia đình ông nói riêng và Thủ đô nói chung có thêm thu nhập, bù đắp lại thời gian bán hàng mang về.

“Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, hàng ăn của chúng tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như lắp đặt vách ngăn, đảm bảo giãn cách giữa các khách hàng. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn chung tay cùng Thành phố đẩy lùi dịch Covid-19, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh trở lại” - ông Dũng nói.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lịch sử đang chờ, tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để sớm đi tiếp

Lịch sử đang chờ, tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để sớm đi tiếp

(LĐTĐ) Trận thư hùng giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bởi một chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không những giúp HLV Troussier làm nên lịch sử mà còn giúp tuyển Việt Nam tiến rất gần đến tấm vé đi tiếp.
Viettel IDC cùng các tập đoàn công nghệ tổ chức hội nghị về điện toán đám mây bền vững

Viettel IDC cùng các tập đoàn công nghệ tổ chức hội nghị về điện toán đám mây bền vững

(LĐTĐ) Ngày 18/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) với chủ đề “Phát triển tương lai số bền vững”. Đây là năm thứ 3 Viettel IDC tổ chức hội nghị này với mục tiêu phát triển thị trường Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây tại Việt Nam.
Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả

Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sớm giải quyết các kiến nghị của các chủ đầu tư nhà máy điện rác, nhằm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố.
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn

Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn

(LĐTĐ) Ngày 19/3, trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận cáo buộc. Trong đó, Đỗ Hoàng Việt - con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận các gói trái phiếu Tân Hoàng Minh bán ra cho nhà đầu tư chưa đủ về mặt pháp lý, không đảm bảo giá trị.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp "3 cùng" giữa Chính phủ và các doanh nghiệp. Kêu gọi doanh nghiệp FDI tiên phong trong nhận thức, tư duy và hành động; tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho tăng trưởng xanh…
Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

(LĐTĐ) Tìm hiểu các trường hợp cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 để tuân thủ pháp luật, tránh rủi ro.
Đề xuất sửa mức đóng, bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất sửa mức đóng, bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi mức đóng theo hướng: Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động