Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa

(LĐTĐ) Theo Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII được công bố ngày 8/1, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
ha noi dat muc tieu den 2025 co ban hoan thanh cac tieu chi cong nghiep hoa hien dai hoa Phát huy sức mạnh thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
ha noi dat muc tieu den 2025 co ban hoan thanh cac tieu chi cong nghiep hoa hien dai hoa Tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, Nghị quyết quan trọng

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị dài 60 trang, đã được tiếp thu và chỉnh lý bước đầu. Báo cáo chính trị có tên gọi (dự kiến chủ đề đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố) là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; Phát huy truyền thông văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Báo cáo đã nêu rõ 14 kết quả nổi bật mà Thành phố đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; 7 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, yếu ké; 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn 2015-2020.

ha noi dat muc tieu den 2025 co ban hoan thanh cac tieu chi cong nghiep hoa hien dai hoa
Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở dự báo tình hình, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu tổng quát của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, mục tiêu là xây dựng Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế trung tâm chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế, kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại và du lịch; là thành phố thông minh, sáng tạo, đầu tàu, động lực về phát triển kinh tế xã hội của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước…

Đặc biệt, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa – hiện đại hóa; đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp hóa – hiện đại hóa hoàn chỉnh; đến năm 2045, trở thành thành phố phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại; là một trong những địa phương đi đầu và về đích sớm góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đề ra.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, dự thảo báo cáo chính trị cũng đã đề ra 18 chỉ tiêu chính đến năm 2025; Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 dự kiến từ 7,5-8%.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 là dịch vụ chiếm 64,1-64,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,7-23%; nông nghiệp chiếm 1,5-1,7%; thuế sản phẩm chiếm 10,8-11,2%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 200-205 triệu đồng (tương đương 8.100-8.300 USD). Báo cáo cũng đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu này.

Tại Hội nghị lần thứ hai mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã thảo luận tại 4 tổ về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Thành ủy khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại 4 tổ thảo luận đã ghi nhận 46 ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai (đại diện tổ 2) cho biết, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, công phu của Tiểu ban Văn kiện, nhờ vậy, Dự thảo có kết cấu hợp lý, logic. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, dung lượng Dự thảo còn dài, đề nghị cân nhắc rút gọn. Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần làm rõ các chỉ tiêu nêu tại Dự thảo và có minh chứng thuyết phục, nhất là với các nhóm chỉ tiêu mới.

Các đồng chí: Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (đại diện tổ 1); Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy (đại diện tổ 3) và Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (đại diện tổ 4) cũng tổng hợp các nhóm ý kiến thảo luận, bày tỏ sự thống nhất cao với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đại diện các tổ cũng tham góp một số ý kiến về việc đánh giá kết quả và hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động