Hà Nội đại thắng cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp của Đại sứ” 2017

(LĐTĐ) Ngày 14/6/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra vòng chung kết quốc gia cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp của Đại sứ” (AEC) 2017 do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. Trong số 9 giải chính thức, các thí sinh Hà Nội đoạt cả 3 giải Nhất.  
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017 Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017 Diễn đàn Khoa học công nghệ thúc đẩy khởi nghiệp
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017 Nhà đầu tư nước ngoài “mê” startup Việt
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius trao giải cho các đội chiến thắng. Ảnh: L.Q.V

Cuộc thi AEC năm 2017 có 3 hạng mục dự thi:“Doanh nghiệp xã hội”, “Ý tưởng và giai đoạn tạo mẫu” và “Giai đoạn đầu của khởi nghiệp”. Sáng kiến tổ chức cuộc thi này của Đại sứ quán Hoa Kỳ nhằm giúp Việt Nam mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp và khuyến khích sự đổi mới. Có 134 ý tưởng dự thi trên toàn quốc.

Qua vòng bán kết, 21 đội đã được chọn dự vòng chung kết diễn ra ở sáng 14/6, trong đó có 7 doanh nghiệp xã hội, 6 doanh nghiệp ở “giai đoạn ý tưởng và tạo mẫu” và 8 doanh nghiệp ở “giai đoạn đầu của khởi nghiệp”. Có 13 đội ở Hà Nội, 6 đội ở TP.Hồ Chí Minh, còn Đà Nẵng và Thái Nguyên - mỗi địa phương có 1 đội. Phần lớn thành viên các đội là những người làm chuyên môn và doanh nhân trẻ đang tìm cách phát triển doanh nghiệp tới thành công.

ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius chúc mừng các thí sinh tham gia nhiệt tình cuộc thi. Ảnh: L.Q.V
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius trao giải thưởng cho các đội. Ảnh: L.Q.V
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017
ha noi dai thang cuoc thi y tuong khoi nghiep cua dai su 2017

Tại lễ công bố kết quả cuộc thi AEC 2017 trưa 14/6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đọc lời chúc mừng và trao giải cho những người chiến thắng. Trong số 9 giải chính thức, các thí sinh ở Hà Nội đoạt 7 giải, trong đó cả 3 giải Nhất (1.000 USD/giải), gồm các đội: InterHome.vn (hạng mục “Ý tưởng và giai đoạn tạo mẫu”), Fresh Deli (hạng mục “Giai đoạn đầu của khởi nghiệp”) và Red Bucket Wind Turbine (hạng mục “Doanh nghiệp xã hội”).

Ngoài 3 giải cao nói trên, các thí sinh Hà Nội còn giành được 1 giải Nhì - 700 USD (đội JOBO) và 3 giải Ba - 500 USD/giải (các đội: VJU for the Grannies, Meraki và Hachi - Smart Agriculture). Còn TP.Hồ Chí Minh được nhận 2 giải Nhì (các đội: Obook, Renolight). Ngoài ra, đội trưởng của đội giải Nhất còn được nhận 1 học bổng trị giá 5.000 USD từ VEMBA…

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động