Hà Nội: Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Chiều 22/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Xây dựng Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh Bốn kết quả ấn tượng trong năm 2020 đầy gian khó

Theo các quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, tại kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/12/2020, 5 đồng chí trên đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu cao.

Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay gồm có 6 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng và Nguyễn Mạnh Quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Theo Chủ tịch Chu Ngọc Anh, tại kỳ họp thứ mười tám, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã lựa chọn, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 5 đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố. Đây là những đồng chí có năng lực, uy tín, kinh qua nhiều vị trí công tác tại các sở, ngành, quận, huyện được lựa chọn thông qua quy trình cán bộ nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ và công khai.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Đây không chỉ là vinh và trách nhiệm quan trọng của từng đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mới được bổ nhiệm, mà còn là sự vinh dự và trách nhiệm của Ban Cán sự tập thể Ủy ban nhân dân thành phố.

Thay mặt tập thể Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Chu Ngọc Anh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ, của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chỉ đạo, tạo điều kiện, sớm kiện toàn bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị các đồng chí tân Phó Chủ tịch tiếp tục phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, sở trường công tác của bản thân. Trên cương vị mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, chung vai gánh vác cùng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2021 cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông bày tỏ đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. “Ý thức trước điều đó, tôi nhận thức sâu sắc, bản thân tôi phải nỗ lực vượt bậc, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học hỏi, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn và cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ...”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông chia sẻ.

Với trọng trách được giao, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông bày tỏ nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố, cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 10 Chương trình công tác của Thành ủy.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần thiết thực xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động