Hà Nội: Các địa phương quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc", những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 thành phố Hà Nội.
Bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến vận tải kết nối Hà Nội Hàng loạt di tích ở Hà Nội đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19

Ngay từ đêm 15/2, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an 21 phường tổ chức rà soát, thống kê danh sách và liên hệ với các chủ cơ sở kinh doanh cà phê, quán ăn đường phố, trà đá trên địa bàn để phổ biến về chủ trương, yêu cầu của Thành phố.

Nêu cao tinh thần, Hà Nội quyết tâm dập dịch Covid-19
Nêu cao tinh thần, Hà Nội quyết tâm dập dịch Covid-19
Lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành quy định phòng chống dịch.

Với phương châm tuyên truyền thuyết phục để người dân tự giác chấp hành quy định phòng chống dịch, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đi từng cửa hàng nhắc nhở chủ cửa hàng. Đồng thời vận động 100% các cửa hàng cà phê, quán ăn vỉa hè, trà đá ký cam kết chấp hành đúng quy định.

Công an quận cũng phối hợp với lực lượng chức năng 21 phường nhắc nhở các Ban quản lý di tích, đình, chùa trên địa bàn tạm đóng cửa để tránh lây lan dịch bệnh.

Đại úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường, phụ trách Cảnh sát trật tự Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa cho biết: "Từ ngày 16/2, đơn vị tăng cường tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm. Nếu phát hiện quán cà phê vỉa hè, trà đá bất chấp hoạt động chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm".

Theo ghi nhận tại một số phường khác trên địa bàn quận Đống Đa như phường Trung Tự, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng.... đa số các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ thực hiện khá nghiêm túc Chỉ thị của Thành phố. Ông Hà Phú Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa cho biết, đối với các nhà hàng phục vụ ăn uống trong nhà, Phường yêu cầu thực hiện vệ sinh khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người; giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vi trí ngồi theo đúng Chỉ thị số 03/CT-UBND của Thành phố.

Nêu cao tinh thần, Hà Nội quyết tâm dập dịch Covid-19
Lực lượng chức năng phường Văn Miếu đi từng cửa hàng nhắc nhở chủ cửa hàng chấp hành đúng quy định

Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, trong sáng 16/2, Ủy ban nhân dân phường Trung Văn đã họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn đã yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Phường dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, các sự kiện lớn chưa cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, game, internet, cà phê, quán ăn đường phố cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Thành phố.

Trước đó, các lực lượng chức năng phường đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng các địa phương kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành quy định phòng chống dịch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn cho biết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phường sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch theo tinh thần "5K". Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Nêu cao tinh thần, Hà Nội quyết tâm dập dịch Covid-19
Trạm y tế phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm lập các bàn tiếp nhận thông tin, hướng dẫn người dân đi từ các địa phương khác về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết khai báo y tế.

Anh Bùi Đức Hoàng (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng cũng như từ các cơ quan chức năng sở tại, ngày 15/2 ngay khi từ Ninh Giang, Hải Dương về Hà Nội tôi đã chủ động tự cách ly tại nhà, sáng nay ra trạm y tế phường Trung Văn để khai báo y tế theo quy định".

Với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong công tác truy vết… Trong thời gian này, thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, lực lượng công an từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp F1, F2, F3 và những người đi về từ vùng có dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động