Hà Nội - Ninh Bình: Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị Hợp tác - Kết nối - Phát triển. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì Hội nghị.
ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c Thành đoàn Hà Nội tổ chức Tết thiếu nhi cho con công nhân
ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c Sắp diễn ra ngày hội “Không khí sạch – Hà Nội xanh”
ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c Chung tay nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm

Báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian qua, đặc biệt từ hội nghị ngày 10/4/2015, TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo Quốc phòng an ninh.

ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận. (Ảnh: Viết Thành)

Cụ thể: Hai địa phương đã có một số hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội hai địa phương đã có các hoạt động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy, chính quyền hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Cùng với đó, hai địa phương cũng đã có những phối hợp trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư xây dựng; thương mại công nghiệp, du lịch; nông nghiệp và bảo vệ môi trường cũng như các lĩnh vực văn hóa xã hội.

Trong đó hai tỉnh, thành phố đã có những trao đổi, phối hợp thực hiện các dự án có tính chất liên vùng, đem lại lợi ích chung; trao đổi, phối hợp triển khai một số dự án đầu tư phát triển phục vụ du lịch trong vùng như tuyến đường Báo Đính – Mỹ Đình thuộc hành lang kinh tế Hà Nội - TP Ninh Bình để kết nối các điểm và khu du lịch; phối hợp khảo sát xây dựng một số dự án thương mại do các doanh nghiệp tại Hà Nội đầu tư tại tỉnh Ninh Bình.

ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Hà Nội cũng thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp của Ninh Bình tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt trong năm 2019, hai địa phương đã phối hợp mở của hàng nông sản an toàn Ninh Bình đầu tiên tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản đến người tiêu dùng Thủ đô. Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng thực hiện ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp với các công ty trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai địa phương cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo… Các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa thể thao, chăm sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội cũng được hai tỉnh, thành phố phối hợp triển khai, từng bước nâng cao chất lượng công tác tại mỗi địa phương.

Báo cáo chỉ rõ, những kết quả đạt được trong việc hợp tác phát triển thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Tuy nhiên, kết quả hợp tác cho thấy vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với lợi thế về khoảng cách địa lý và tiềm năng thế mạnh của hai địa phương; đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh như: Khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư; kết nối cụm- khu công nghiệp; kết nối các tuyến du lịch; bảo vệ môi trường các tuyến sông…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng khi được về thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình; đồng thời chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua.

ha no i ninh bi nh da y ma nh ho p ta c tren nhie u li nh vu c
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Quỹ Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Viết Thành)

Đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực của hai bên rất lớn, đặc biệt khi mỗi địa phương đều có những sáng kiến, sáng tạo riêng, do vậy cần tăng cường hợp tác hiệu quả, chặt chẽ trong lĩnh vực này để ngày càng đạt được những kết quả ngày càng tích cực hơn, đem lại sự phát triển cho từng địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Sở Kế hoạch và đầu tư hai tỉnh, thành phố tiếp thu hoàn thiện thông báo hội nghị làm căn cứ thực hiện thời gian tới.

Nhất trí cao ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức của tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình 3 tỷ đồng.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động