Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội:

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thành phố

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II, tạo đà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của thành phố trong năm 2017 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2015-2020. 
gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho ​Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn tăng cường hợp tác phát triển
gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho Hướng hoạt động đoàn vào thực chất, hiệu quả
gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp
gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho Tạo đồng thuận về nhận thức và hành động

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khi chủ trì hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 tổ chức vào chiều 28/3.

gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Trong quý I-2017, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước; chủ động tham mưu cho Thành ủy Hà Nội sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố cũng đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp trực thuộc thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khoá XI). Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đào Ngọc Triệu báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: công tác nắm bắt dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có thời điểm chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nơi hiệu quả thấp. Nội dung hoạt động của một số phong trào thi đua triển khai tại cơ sở còn dàn trải, thiếu chiều sâu…

Quý II năm 2017, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố...

Cùng đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”…

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cũng sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý I/2017.

Cơ bản thống nhất với 09 nhiệm vụ trong tâm quý II/2017 được thông qua tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm: năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, MTTQ thành phố cần chủ trì rà soát toàn bộ các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố, có giải pháp quan tâm kịp thời, không để xảy ra bất kỳ trường hợp gia đình chính sách nào gặp khó khăn mà không được quan tâm. “Hà Nội phải đi đầu trong thực hiện chính sách người có công và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu cua thanh pho
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn đại diện LĐLĐ Thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ chương, chính sách của đảng; tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Năm kỷ cương hành chính; động viên đoàn viên, hội viên, nhất là công đoàn, đoàn viên công chức gương mẫu thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô ở cơ quan và nơi công cộng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả thi đua dân vận khéo trên địa bàn bằng những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Thành phố. Chủ động nhân rộng các điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực cả về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đảm bảo tinh giảm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan công sở thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức Thành phố.

Làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tư tưởng tâm trạng xã hội, dự báo kịp thời các luồng tư tưởng mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân để sớm phát hiện các vấn đề nổi cộm, có biệm pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp, xây dựng lực lượng trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong các cấp hội; tích cực tham gia công tác phòng, chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm đang manh nha hoặc mới phát sinh ở từng địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố bằng nhiều hình thức tổ chức cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, gắn với tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Phối hợp chỉ đạo thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt, thành công đại hội Hội Cựu chiến binh, đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Thành phố đạt kết quả.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II, tạo đà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của thành phố trong năm 2017 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại diện cho LĐLĐ Thành phố Hà Nội tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn cho biết, trong quý I năm 2017, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và Đất nước đổi mới” gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. LĐLĐ Thành phố cũng phối hợp với UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn liên tịch, chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức tốt Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị NLĐ năm 2017 để phát huy quyền làm chủ của người lao động. Đặc biệt các cấp CĐ Thành phố cũng đã đẩy mạnh quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động”, giám sát việc thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng, chăm lo chu đáo Tết nguyên đán cho người lao động v.v…;
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Xem thêm
Phiên bản di động