Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

(LĐTĐ) Sáng nay, 01/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Đồng chí Bùi Huyền Mai – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa, Ngô Văn Tuyến, Phạm Bá Vĩnh chủ trì hội nghị.
Nhân lên niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn” Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã trình bày Báo cáo Kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô 9 tháng năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Theo đó, một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Thủ đô trong 9 tháng đầu năm là đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đồng thời tích cực tham gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19).

Cụ thể, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020 theo đúng quy định của Chính phủ. Tính đến nay, đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức (trừ Khối Giáo dục tổ chức theo năm học) và 60,13% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động.

Công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trợ giúp pháp lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Tòa án được các cấp Công đoàn quan tâm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” và Đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc trao đổi tại hội nghị

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động được các cấp Công đoàn tăng cường qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chính sách pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp cũng chú trọng chăm lo Tết Nguyên đán, tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả đồng thời đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, qua đó góp phần lan tỏa rộng rãi, rõ nét hơn hình ảnh đẹp về tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch và hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đến các cấp Công đoàn. Theo đó, đã có 5.846 công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động áp dụng nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, duy trì việc làm, tạo sự yên tâm cho người lao động tích cực lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. 4.082 công đoàn cơ sở đã tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp và người lao động.

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao đổi tại hội nghị

Các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 trường hợp công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 3.226 trường hợp, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng và 05 kg gạo với tổng số 3.389,6 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 8.904 trường hợp và các Công đoàn cơ sở hỗ trợ 49.841 trường hợp công nhân viên chức lao động.

Trao đổi tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với những kết quả được nêu trong Báo cáo, đồng thời nêu ý kiến bổ sung, làm rõ hơn kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô 9 tháng vừa qua, đề xuất kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, những ý kiến đóng góp xác đáng, thẳng thắn của các đại biểu dự hội nghị. Chủ tịch Bùi Huyền Mai ghi nhận, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đại biểu đồng thời nhấn mạnh: dù có những khó khăn, trở ngại, song các cấp Công đoàn Thủ đô cần nỗ lực, quyết tâm tìm ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2020, Chủ tịch Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, mà trọng tâm là tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII hướng tới Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Bộ Luật Lao động sửa đổi, về các văn bản pháp luật mới được ban hành…

Cùng đó, các cấp Công đoàn phải tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó quan tâm thực hiện các công trình gắn biển, có giá trị kinh tế, ý nghĩa xã hội, thể hiện rõ vai trò của Công đoàn.

Đặc biệt, Chủ tịch Bùi Huyền Mai chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, đình công xảy ra; tăng cường các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động, trọng tâm là giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, nắm bắt chặt chẽ tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động sau đại dịch bệnh Covid- 19, thăm, tặng quà hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho công nhân viên chức lao động.

Ngoài việc đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tại hội nghị giao ban sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng triển khai Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Triển khai Kế hoạch Quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp cuối năm và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động