Giải chạy “Sống khỏe cùng VietinBank”: Lan tỏa và sẻ chia yêu thương

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/12, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, VietinBank tổ chức Giải chạy “Sống khỏe cùng VietinBank” (Giải chạy) nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chương trình đã thu hút hơn 1.500 vận động viên (VĐV) tham gia.
giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong Chung tay cùng VietinBank ủng hộ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Sự vào cuộc trách nhiệm của các ngân hàng
giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong Phát động Cuộc thi viết “Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank”

“Sống khỏe cùng VietinBank” là giải chạy đầu tiên do VietinBank tổ chức với sự đầu tư kỹ lưỡng và quy mô hoành tráng. Đây là hoạt động cộng đồng thu hút sự tham gia của đại diện Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng của VietinBank trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngay từ 7h30 sáng ngày 29/12/2019, đã có hơn 1.500 VĐV tập trung tại hồ Hoàn Kiếm với tinh thần hứng khởi, sẵn sàng tranh tài với 2 cự ly chạy cá nhân 3km và 5km.

giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong
giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong
Các VĐV thi đấu hết mình cùng Giải chạy. (Ảnh: Tiến Lâm)

Ông Trần Văn Tần - Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank cho biết: Giải chạy “Sống khỏe cùng VietinBank” không chỉ là phong trào thể thao đơn thuần, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe; mà còn là hoạt động thiện nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi bước chân trên đường chạy của các VĐV sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, giúp các em có cuộc sống vui khỏe và trọn yêu thương.

Tính đến 9 giờ ngày 29/12/2019, Giải chạy “Sống khỏe cùng VietinBank” đã quyên góp được hơn 226 triệu đồng từ các đơn vị và VĐV.

Ngay tại sự kiện, toàn bộ số tiền quyên góp đã được VietinBank trao tặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện. Sau thời gian này, VietinBank và Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục nhận sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong
Bà Trần Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Nhân sự VietinBank trao tặng ủng hộ Quỹ hỗ trợ cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Tiến Lâm)

Là một trong những VĐV tham gia Giải chạy, anh Thành Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải chạy với cự ly 5km và về đích sớm hơn thời gian bản thân dự kiến. Tôi rất hào hứng tham gia giải chạy lần này, bởi đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để tôi chung tay giúp đỡ những em nhỏ đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, VietinBank sẽ tổ chức những hoạt động cộng đồng thường niên để tôi có thể tham gia tích cực hơn nữa”.

Sau những vòng chạy đua gay cấn, Chương trình đã tìm ra những quán quân về đích sớm nhất của các cự ly. Theo đó ở cự ly 3km dành cho Nam và Nữ, giải Nhất lần lượt thuộc về anh Lê Văn Nhất (BIB 1400) và chị Nguyễn Thu Hương (BIB 0581). Còn ở cự ly 5km dành cho Nam và Nữ thì anh Chu Văn Hảo (BIB 1404) và chị Hà Thị Minh Thu (BIB 1287) đã giành giải Quán quân.

giai chay song khoe cung vietinbank lan toa va se chia yeu thuong
Trao giải cho các vận động viên. (Ảnh: Tiến Lâm)

Cũng trong khuôn khổ Giải chạy, VietinBank đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn và tìm ra những VĐV may mắn trúng những giải thưởng hấp dẫn, có giá trị.

Sự tham gia tích cực của các VĐV tại Giải chạy đã góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, sống ý nghĩa tới cộng đồng và tạo nên thành công cho Giải chạy “Sống khỏe cùng VietinBank”.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.

Tin khác

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) tất bật thu hoạch vườn dâu tằm trĩu quả, chín mọng để kịp xuất hàng cho thương lái.
Xem thêm
Phiên bản di động