Những ngày sau Tết:

Giá thực phẩm đã ổn định

Theo khảo sát của phóng viên, bắt đầu từ ngày 6/2 (mồng 10 Tết), hầu như mọi hoạt động kinh doanh tại các chợ dân sinh đã bắt nhịp trở lại. Và điều đáng mừng, giá  tại các chợ thời điểm này đã rục rịch về giá cũ, đặc biệt là các loại rau củ. Các loại thực phẩm khác cũng có xu hướng giảm mặc dù có phần chậm hơn giá rau xanh nhưng theo nhiều người dân quanh vùng thì mức giá này đều ở ngưỡng ... chấp nhận.
tin nhap 20170209101338 Giá thực phẩm, rau xanh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tin nhap 20170209101338 Giá thực phẩm tăng mạnh sau đợt mưa ẩm kéo dài

Chị Phạm Hạnh - một tiểu thương tại chợ Đại Từ cho biết, do thời tiết năm nay ấm áp, thuận lợi nên thị trường rau xanh không bị khan hàng như những năm trước. Tuy nhiên do năm nay thời gian nghỉ Tết vẫn tương đối dài nên lượng thực phẩm để phục vụ nhu cầu người dân cũng như các gia đình khá lớn, vì thế, giá thịt, cá... có xu hướng xuống giá hơi chậm.

Cụ thể, như su hào 2.000-3.000 đồng/củ, cải cúc 2.500 đồng/mớ; đậu phụ trong tết có giá 2.500 đồng/bìa thì nay đã về giá 2.000 đồng/bìa; rau cần, cải thảo và một số loại củ khác đều dần ổn định giá. Đặc biệt, các loại rau gia vị như hành tươi, húng, xà lách, bạc hà…rất tươi ngon và có mức giá hợp lý.

tin nhap 20170209101338
Nguồn rau xanh dồi dào và nhanh chóng trở về mức giá cũ ngay sau dịp Tết

Còn tại một số chợ dân sinh khác như chợ Cầu Tó (Thanh Liệt - Thanh Trì), chợ Xanh (Cầu Giấy) những ngày gần đây, giá bán các loại thịt, cá tuy đã có xu hướng giảm hơn so với 4 ngày trước. Cụ thể, giá thịt lợn dao động từ 70.000 - 110.000đồng/kg, riêng xương sườn, xương ống có mức giá tăng cao dịp trong Tết thì nay cũng đã về mức giá cũ là 40 – 45.000 đồng/kg; thăn bò cũng đã về giá 240.000 đồng/kg...

Trong khi nhiều người tỏ ý lo ngại về mức giá có thể tăng trở lại vào thời điểm rằm tháng Giêng nhưng tiểu thương chợ Xanh (Cầu Giấy) cho rằng giá chợ sau Tết chỉ tăng nhẹ so với các năm và sẽ trở lại bình thường vào sau mùng 10 tháng Giêng. Tuy nhiên, mặc dù giá thực phẩm nhanh chóng quay lại mức trước Tết nhưng hầu hết tiểu thương đều than vãn sức mua chậm. Có ý kiến lý giải rằng nguyên nhân là người dân chưa tiêu thụ hết thực phẩm dự trữ trong những ngày Tết.

Trong khi giá cả thực phẩm ở các chợ, các siêu thị đã hạ nhiệt thì một vài ý kiến vẫn phản ánh ở nhiều nhà hàng, quán ăn lại có mức giá cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/phần ăn so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ở một số quán ăn sáng tại khu vực Linh Đàm, Kim Giang...cho đến thời điểm này đã trở về giá cũ. Trong khi đó, một số cửa hàng ăn tại các tuyến phố lớn, đông dân cư như Xã Đàn, Nguyễn Du... mức giá có xu hướng giảm nhưng vẫn còn chậm. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hàng ăn tại các tuyến phố thì từ nay cho đến rằm tháng Giêng, mức giá này sẽ sớm ổn định lại.

Từ thực tế trên cho thấy, năm nay, giá các mặt hàng sớm về đúng “quỹ đạo” so với thời điểm trước tết Nguyên đán 2 tuần, thậm chí còn phần giảm hơn so với thời điểm cận tết Nguyên đán. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú thì đây có thể là tín hiệu đáng mừng cho người tiêu dùng. Ông Phú cũng cho rằng, nguyên nhân giá cả không tăng mạnh được là nhờ lượng hàng hóa cung ứng lớn cộng với sự chi phối của chương trình bình ổn thị trường và sự phát triển nhanh của kênh bán lẻ hiện đại. Chợ lẻ không còn nhiều lợi thế cạnh tranh nên phải thay đổi cách bán hàng, giữ giá để giữ khách. “Hi vọng thị trường, không chỉ ở dịp tết mà cả 12 tháng trong năm, sẽ ngày càng ổn định, giàu tính cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất phát triển mà không cần các cơ quan quản lý can thiệp quá nhiều bằng các biện pháp hành chính, bằng hệ thống giấy phép như những năm trước.” – ông Phú nói.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động