Gia tăng nguy cơ mắc 11 bệnh ung thư liên quan đến béo phì

(LĐTĐ) Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra bằng chứng mạnh mẽ về mối liên hệ giữa các chất béo dư thừa trong cơ thể với một loạt bệnh ung thư đại tràng, vú, tuyến tụy và buồng trứng.
gia tang nguy co mac 11 benh ung thu lien quan den beo phi Ngăn ngừa ung thư bằng thực phẩm giàu vitamin K
gia tang nguy co mac 11 benh ung thu lien quan den beo phi Đồ ngọt: 'Kẻ thù' của nhiều vấn đề sức khỏe

Theo số liệu nghiên cứu trước đó từ hai tổ chức từ thiện hàng đầu, gần 3/4 đối tượng nghiên cứu được cho là mắc béo phì vào năm 2035, trong đó có 700.000 trường hợp sẽ mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì trong vòng 20 năm tới.

Các nghiên cứu mới đây của một nhóm nghiên cứu quốc tế chỉ ra bằng chứng mạnh mẽ về mối liên hệ giữa chất béo dư thừa trong cơ thể và gia tăng nguy cơ của 11 loại ung thư: đại tràng, trực tràng, nội mạc tử cung, ung thư vú, buồng trứng, thận, tụy, dạ dày Cardia, hệ thống đường mật, ung thư thực quản và xương tủy.

gia tang nguy co mac 11 benh ung thu lien quan den beo phi
Các nhà khoa học cảnh báo rằng nguy cơ gia tăng ung thư không chỉ giới hạn ở những bệnh nhân béo phì mà bất cứ ai mang trong mình chất béo dư thừa đều có nguy cơ rủi ro nhất định.

Được công bố trên Tạp chí Y học Anh , nghiên cứu đã rà soát 204 nghiên cứu công bố trước đây về mối liên hệ giữa béo phì và ung thư.

Phân tích của 12 trong số các nghiên cứu này cho thấy rằng khi chỉ số BMI (cân nặng chia cho chiều cao bình phương) tăng lên sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư. Đối với nam giới, chỉ số BMI cứ tăng lên 5 kg/m 2 thì nguy cơ phát triển bệnh ung thư đại trực tràng tăng đến 9%, trong khi ở phụ nữ, nguy cơ phát triển ung thư vú sau mãn kinh tăng 11%. Các con số này thậm chí còn cao hơn đối với bệnh ung thư hệ thống đường mật với nguy cơ tăng 56% cho mỗi 5kg / m 2 trong chỉ số BMI.

Marc Gunter, đồng tác giả của nghiên cứu thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế cho biết: "Tôi nghĩ rằng đội ngũ y bác sĩ và người dân cần phải biết đến mức độ liên quan của béo phì và các căn bệnh ung thư. Việc cảnh báo tới bệnh nhân không những làm giảm nguy cơ béo phì, giảm bệnh tiểu đường, tim mạch, mà còn tránh được nhiều loại ung thư khác."

Ông nói thêm: "Nếu bạn đang thừa cân, lượng chất dư thừa sẽ gây gián đoạn con đường hormone và quá trình trao đổi chất. Các chất béo dư thừa được liên kết với mức estrogen cao hơn, nồng độ insulin cao hơn và gia tăng viêm nhiễm, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào.”

Tiến sĩ Rachel Orritt, sĩ quan thông tin y tế của viện Nghiên cứu Ung thư Anh, cho biết: "Nghiên cứu này sử dụng tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để đánh giá các bằng chứng và xác nhận rằng béo phì làm tăng nguy cơ ung thư, liên kết với nhiều loại ung thư tương tự đã được liên kết trước đây."

Bà Orritt cho biết thêm béo phì chỉ đứng sau hút thuốc lá- nguyên nhân lớn nhất của bệnh ung thư. Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống như đi cầu thang bộ hoặc chuyển đổi thức uống yêu thích thành đồ uống không đường cũng có thể đem lại một sự khác biệt thực sự, giúp bạn giữ một trọng lượng vừa phải và giảm nguy cơ ung thư.

Tiến sĩ Alison Tedstone, viện trưởng Viện Y tế công cộng Anh cảnh báo: "Chưa đến một nửa dân số Anh nhận thức được rằng gia tăng béo phì có nguy cơ ung thư, và có 2/3 người trưởng thành đang có trọng lượng vượt ngưỡng an toàn, điều này là đáng lo ngại.”

Paul Aveyard, giáo sư khoa Tâm lý học hành vi tại Đại học Oxford đồng ý rằng nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện đảo ngược sự gia tăng của bệnh béo phì. Nguy cơ này không chỉ giới hạn ở những người đang thực sự thừa cân. Tất cả chúng ta đều mang một lượng chất béo dư thừa nhất định trong cơ thể và bạn có thể gặp nguy cơ rủi ro bất cứ khi nào.

Hồng Duyên (theo Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động