Gia Lâm: Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Để Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cơ sở thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị các Văn kiện, chuẩn bị nhân sự, xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đại hội theo hướng dẫn.    
gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap Huyện Gia Lâm sắp “cán đích” nông thôn mới
gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap Tổng kết hoạt động công đoàn các trường năm học 2018-2019
gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap Huyện Gia Lâm cần tập trung hoàn thiện các tiêu chí để sớm lên quận

Ngày 12/8, Ban Thường vụ huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị các bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap
Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện Gia Lâm.

Theo đó, các đại biểu được báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng với 4 nội dung quan trọng về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2018.

gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap
Báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng tới các đại biểu

Tại hội nghị, Huyện ủy Gia Lâm cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện 04 nhiệm vụ: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Để Đại hội thành công tốt đẹp, Huyện ủy yêu cầu các cơ sở thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị các Văn kiện, chuẩn bị nhân sự, xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đại hội theo hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, có ý nghĩa trong trọng trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng huyện.

gia lam thuc hien chu dao cong tac chuan bi dai hoi dang cac cap
Đại biểu dự hội nghị

Chính vì vậy, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các Chi Đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Huyện ủy. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Bí thư huyện ủy nêu rõ: trong quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị của dân và giải quyết công việc của Nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trước, trong và sau Đại hội.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động