Gia Lâm: Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Các địa phương, đơn vị thuộc huyện Gia Lâm cần quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư và chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãnh phí để Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.    
gia lam lam tot cong tac chuan bi de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại Cục Hải quan Hà Nội
gia lam lam tot cong tac chuan bi de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Tổng Công ty Vinaconex: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp
gia lam lam tot cong tac chuan bi de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại huyện Thạch Thất

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015- 2020; đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm; tập huấn công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 do Huyện ủy Gia lâm vừa tổ chức mới đây.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khóa XXI được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chú trọng chất lượng và cơ cấu, tăng tỷ lệ cán bộ nữ.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 có 8 đồng chí nữ, đạt tỷ lệ 18,6% (quy định là 15%); trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy khóa XXI được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, 100% có trình độ chuyên môn Đại học trở lên (trong đó, thạc sỹ chiếm 39,5%), trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị chiếm 90,7%, trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm 9,3%...

Với trình độ, năng lực công tác, chất lượng đội ngũ Huyện ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Huyện. Công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau Đại hội được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy được kiện toàn đủ 13 đồng chí.

gia lam lam tot cong tac chuan bi de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Viên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh minh họa

Đối với công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 26/2/2020, Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo Đảng bộ xã Yên Viên và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm tổ chức thành công Đại hội điểm. Cấp ủy 2 đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị cơ bản đúng yêu cầu, nội dung hướng dẫn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua. Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác nhân sự cấp ủy, công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội, nhất là khâu chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, trên hệ thống Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở; chăng treo pa- nô, khẩu hiểu tại các khu trung tâm Huyện, xã, thị trấn. Các Chi, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng văn kiện Đại hội, quan tâm xây dựng chương trình hành động rõ ràng, cụ thể.

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư và chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãnh phí để Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động