Điện, xăng tăng giá - người lao động lo lắng:

Giá cả dịch vụ, hàng hóa “tát nước theo mưa”

(LĐTĐ) Điện, xăng dầu đồng loạt tăng giá sẽ khiến các mặt hàng, dịch vụ trên thị trường tăng theo. Đây chính là lo lắng chung của người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.
gia ca dich vu hang hoa tat nuoc theo mua Giá bán lẻ điện chính thức tăng thêm 8,36% từ ngày 20/3
gia ca dich vu hang hoa tat nuoc theo mua Thông tin điều chỉnh giá điện chính thức được đưa ra trong ngày 20/3
gia ca dich vu hang hoa tat nuoc theo mua Trước thông tin giá điện tăng, giá xăng dầu được giữ ổn định

Từ nửa cuối tháng 3/2019, giá điện đã chính thức tăng ở mức 8,36% (từ 1.720 đồng/KWh lên 1.864 đồng/KWh), mới đây, giá xăng cũng chính thức tăng hơn 1.000 đồng/lít. Theo tìm hiểu, việc giá điện, giá xăng đồng loạt tăng khiến không ít công nhân lao động lo lắng bởi điều đó có thể dẫn đến việc giá các loại mặt hàng khác như thực phẩm, hàng hóa, tiền nước, tiền phòng trọ… tăng theo.

gia ca dich vu hang hoa tat nuoc theo mua
Người lao động lo lắng giá cả nhiều mặt hàng sẽ tăng theo giá điện, xăng.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Khanh, đang thuê trọ trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Gần chục năm nay, tôi và cùng chồng và hai con nhỏ thuê trọ ở gần KCN Thăng Long để tiện đi làm. Dù chỉ sử dụng quạt, nồi cơm điện, tivi và tủ lạnh nhưng hàng tháng chúng tôi phải chi trả riêng tiền điện trung bình đã khoảng 400.000 đồng.

Với đồng lương công nhân, hai vợ chồng làm quần quật cả tháng được khoảng 13 triệu đồng thì số tiền điện trên cũng là một khoản chi không nhỏ. Nhất là khi Hà Nội sắp vào mùa nắng nóng, sử dụng quạt nhiều thì chắc chắn tiền điện sẽ tăng mạnh.”

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng giá các mặt hàng như điện, xăng chắc chắn có tác động đến đời sống của người dân. Nó không chỉ tác động trực tiếp mà còn tác động gián tiếp bởi các hàng hóa khác.

Do đó, để kìm giữ được vòng xoáy tăng giá, đặc biệt là tăng giá kiểu “tát nước theo mưa” một cách ồ ạt, các cơ quan chức năng phải có sự vào cuộc quyết liệt.

“Tăng giá điện là chủ trương, chính sách của Nhà nước nên chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, điều công nhân lao động chúng tôi lo sợ nhất là các mặt hàng khác như tiền nhà, tiền nước, giá thực phẩm, hàng hóa…cũng sẽ tăng theo. Trong khi đồng lương công nhân thì tăng chẳng là bao nếu như không muốn nói là “dậm chân tại chỗ”.

Để ứng phó với tình trạng này, vợ chồng tôi cũng đã bàn tính là sẽ phải tiết kiệm chi tiêu, trước mắt là sẽ không mua sắm thêm thiết bị điện, hạn chế sử dụng các thiết bị điện. Và nếu giá cả các mặt hàng khác đồng loạt tăng giá thì có lẽ chúng tôi còn phải cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để cân đối với thu nhập” – chị Khanh tâm sự.

Không chỉ giá điện mà mới đây giá xăng cũng đã chính thức tăng hơn 1.000 đồng/lít, khiến không ít công nhân lao động sử dụng phương tiện để đi làm là xe máy phải lựa chọn phương án khác để tiết kiệm chi phí đi lại. Anh Vũ Văn Chương, công nhân đang làm việc tại KCN Quang Minh cho biết, gia đình anh hiện đang thuê trọ tại xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội), cách chỗ làm của anh khoảng 10km.

Nhưng vì vợ anh làm việc tại KCN Thăng Long, các con anh đều học tại các trường trên địa bàn xã Hải Bối nên anh chấp nhận đi làm xa và đi xe máy để chủ động. Tuy nhiên, khi biết thông tin giá xăng tăng, như thế chắc chắn chi phí đi lại của anh cũng sẽ tăng, trong khi giá điện tăng rồi giá các mặt hàng khác cũng có thể tăng theo.

Vì vậy, để tiết kiệm chi phí và cân đối chi tiêu so với thu nhập nên anh quyết định đi làm bằng xe buýt. “Đi làm bằng xe buýt chắc chắn sẽ không chủ động bằng đi xe máy và phải đi sớm, về muộn hơn một chút nhưng đổi lại sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Mà với công nhân có thu nhập còn eo hẹp như chúng tôi thì tiết kiệm được một đồng cũng quý” – anh Chương bày tỏ.

Cùng chung nỗi lo về việc giá cả các mặt hàng tăng theo giá điện, giá xăng, theo anh Trần Văn Cường, công nhân đang làm việc tại KCN Phú Nghĩa, việc tăng giá điện từ 1.720 đồng/KWh lên 1.864 đồng/KWh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chi phí sinh hoạt bởi theo tính toán, nếu người sử dụng dùng dưới 50KWh, số tiền phải trả tăng thêm hơn 7.000 đồng/tháng; dùng 100KWh sẽ phải chi phí thêm 14.000 đồng; con số tương ứng với người dùng 200, 300, 400KWh là 31,600 đồng, 53.100 đồng và 77.000 đồng.

Tuy nhiên, giá điện tăng, giá xăng cũng tăng, mà giá cả nhiều mặt hàng phụ thuộc rất lớn vào giá điện, giá xăng chính vì thế, điều khiến những công nhân lao động như anh Cường lo lắng nhất là các mặt hàng đều “tát nước theo mưa”, như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối chi tiêu cũng như cuộc sống của người lao động có thu nhập thấp.

Ứng phó với việc giá điện, giá xăng đã chính thức tăng, nhiều công nhân lao động chia sẻ họ chấp nhận việc hạn chế sử dụng các thiết bị điện, thậm chí chuyển đổi phương tiện đi làm từ xe máy sang xe buýt để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Nhưng trước nỗi lo giá điện, giá xăng tăng thì giá các mặt hàng khác cũng sẽ tăng theo, nhiều công nhân lao động mong muốn các cơ quan chức năng cần có sự vào cuộc để bình ổn giá, tránh tình trạng tăng giá theo kiểu “tát nước theo mưa” để cuộc sống của họ không bị xáo trộn quá nhiều.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng giá các mặt hàng như điện, xăng chắc chắn có tác động đến đời sống của người dân. Nó không chỉ tác động trực tiếp mà còn tác động gián tiếp bởi các hàng hóa khác. Do đó, để kìm giữ được vòng xoáy tăng giá, đặc biệt là tăng giá kiểu “tát nước theo mưa” một cách ồ ạt, các cơ quan chức năng phải có sự vào cuộc quyết liệt.

Ví như, cơ quan quản lý thị trường phải đảm bảo kiểm tra, giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình thị trường; Bộ Tài chính phải xây dựng chính sách về giá cả cho những mặt hàng nhà nước quản lý và mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế một cách hợp lý cho từng loại hàng, ngành hàng; các bộ ngành chức năng quản lý doanh nghiệp cần phải kiểm soát các doanh nghiệp không tăng giá ồ ạt và bất hợp lý, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, giảm chi phí sản xuất kinh doanh để cung cấp sản phẩm với mức giá chấp nhận được.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động