Ghi nhận ở những “Tổ dân phố 5 không”

(LĐTĐ) Sau gần 1 năm triển khai mô hình “Tổ dân phố 5 không”, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã mang một diện mạo mới, khang trang, hiện đại hơn. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự xã hội được chính quyền, người dân hết sức coi trọng. Có thể thấy, mô hình này đang phát huy có hiệu quả bởi giờ đây rất nhiều tuyến phố trên địa bàn phường đã hoàn toàn được thay da đổi thịt.
ghi nhan o nhung to dan pho 5 khong Thông điệp bảo vệ môi trường từ những bức bích họa
ghi nhan o nhung to dan pho 5 khong Phường Cống Vị ra quân chỉnh trang đô thị
ghi nhan o nhung to dan pho 5 khong Xây dựng Tổ dân phố văn hóa: Cần gương mẫu đi đầu, giữ địa bàn xanh, sạch (Kỳ 1)

Kiến tạo thành phố xanh

Nằm trong một con ngõ của tổ dân phố 19, phường Khương Trung, một không gian công cộng đã được khoác lên bộ áo mới với những bức tranh bích họa nhiều màu sắc. Những bức tranh bích họa với thông điệp “Không khí sạch, kiến tạo thành phố xanh” đã làm thay đổi diện mạo cho những bức tường cũ kỹ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

ghi nhan o nhung to dan pho 5 khong
Người dân tổ dân phố 19 chung tay dọn vệ sinh làng xóm

Ông Tạ Minh Đức một người dân ở khu dân cư cho biết, đây là một trong những dự án nổi bật trong việc xây dựng mô hình “Tổ dân phố 5 không” của tổ 19, phường Khương Trung. Hoạt động này được cả khu dân cư kết hợp với tổ chức tài trợ triển khai và kết quả đã tạo cho cảnh quan nơi đây xanh sạch đẹp, nhất là sinh động nhiều màu sắc hơn.

Được biết, mô hình “Tổ dân phố 5 không” vốn là chương trình thí điểm được thực hiện đầu tiên ở quận Thanh Xuân. Trong một lần về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố 17 phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thực tế thấy tổ dân phố phần lớn là các hộ gia đình có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có đối tượng nghiện hút, đường ngõ xóm khang trang sạch đẹp. Do vậy, chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đề nghị quận Thanh Xuân, các cấp, ngành nghiên cứu, nhân rộng mô hình này.

Ông Đinh Văn Hải – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Khương Trung cho biết, ngay sau khi có chủ trương của quận Thanh Xuân về việc xây dựng “Tổ dân phố 5 không” bao gồm: Không rác; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm trật tự xây dựng; không tệ nạn và không hộ nghèo, phường đã xác định đây là mô hình mới và khó, trong đó có một số tiêu chí rất khó thực hiện. Tuy nhiên, sau khi Thường vụ Đảng ủy phường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường họp và đã thống nhất lựa chọn 2 tổ dân phố 4 và số 19 làm thí điểm xây dựng mô hình. Đồng thời phân công đồng chí Phó chủ tịch văn xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, tổ chức thực hiện, phân công rõ người rõ việc và đề ra tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Tương tự, ở tổ dân phố cũng có sự phân công rất cụ thể, mỗi tổ dân phố thành lập 5 tổ chuyên trách phụ trách 5 tiêu chí và tiến hành báo cáo kết quả thực hiện từng tuần, từng tháng về Ủy ban nhân dân phường làm căn cứ đánh giá. Quá trình thực hiện luôn lấy người dân làm chủ thể và phát huy nội lực từ trong dân, quận và phường hỗ trợ một phần kinh phí. Ngoài ra, phường cũng đã huy động xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân cùng chung tay thực hiện. Tiêu biểu là tổ chức ABC đã cùng tổ dân phố 19 thực hiện dự án vẽ tranh tường đem lại một không gian xanh, sạch, đẹp cho tổ dân phố 19.

Nhìn lại một năm qua, có thể thấy cộng đồng khu dân cư của phường Khương Trung đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các nội dung của mô hình “Tổ dân phố 5 không”. Điển hình như: Số hộ giàu tăng, hiện tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân phố yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết giữa bà con ở khu dân cư ngày thêm bền chặt. Người dân đã có ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo tồn và phát huy những nét văn hoá truyền thống. Đồng thời nhấn mạnh, những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố ở đây đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô.

Thắt chặt tình đoàn kết

Với đặc điểm các hộ dân đều là cán bộ, công chức có trình độ dân trí cao nên phong trào xây dựng “tổ dân phố 5 không” của tổ dân phố số 4 và 19 đều được các gia đình chung tay thực hiện. Đáng kể nhất là công lao của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó, bí thư tổ dân phố đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các gia đình có ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, không vi phạm trật tự xây dựng. Các tổ dân phố đã kết hợp các hình thức giám sát như: Trích xuất camera trước cửa của các gia đình để phát hiện người xả rác, phối hợp với lực lượng công an khu vực, dân phòng vừa kiểm tra hành chính, vừa tuyên truyền tới các hộ gia đình có phòng cho thuê trọ. Kết quả là 100% các gia đình đã ký cam kết thực hiện “5 không”.

ghi nhan o nhung to dan pho 5 khong
Diện mạo mới của các khu dân cư phường Khương Trung đã được thay đổi

Phong trào thực hiện “tổ dân phố 5 không” tại phường Khương Trung đến nay đã ít nhiều mang đến hiệu ứng tích cực. Nó không chỉ mang lại cái nhìn mới, tạo nên diện mạo sạch, đẹp, hấp dẫn ở những con đường mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, “tình làng nghĩa xóm”. Tiêu biểu là tại tổ dân phố 19, hàng ngày cứ 7h sáng không ai bảo ai mọi người đều mang chổi ra quét đường, quét gõ.

Bà Hoàng Thị Hồng (Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu dân cư 19) cho biết, đây đã là một thói quen khó bỏ suốt gần một năm nay của người dân tại ngõ 69B Hoàng Văn Thái. Điều đặc biệt là ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi và không hề thấy khó chịu. “Mỗi khi quét đường, quét ngõ chị em chúng tôi lại rôm rả nói chuyện, cảm thấy thân thiết hơn. Thậm chí, chúng tôi còn rủ nhau mỗi năm về quê của một gia đình để chơi, tăng tình đoàn kết”, bà Hồng chia sẻ.

Tương tự, tại tổ dân phố số 4 phường Khương Trung, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5, tổ dân phố đã kêu gọi các gia đình chung tay thay đổi diện mạo của con đường và bờ tường rào giáp khoa Quân nhạc - Trường đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ngay sau khi phát động, người dân tổ dân phố tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức để quét vôi, thay áo mới cho bờ tường rào. Cứ mỗi buổi chiều, các con ngõ thuộc tổ dân phố số 4 lại rộn ràng tiếng người gọi nhau tưới cây, tỉa cành, khiến bất cứ ai có dịp đi qua địa bàn đều muốn nán lại để cùng hòa chung với niềm vui giản dị của người dân nơi đây.

Sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay phải khẳng định rằng việc xây dựng thực hiện mô hình “Tổ dân phố 5 không” đã thành công và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng, được các cấp biểu dương ghi nhận. “Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ dân phố khắc phục những khó khăn để duy trì các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí khó. Trên cơ sở đó, phường sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình trong toàn phường”, ông Đinh Văn Hải – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Khương Trung nhấn mạnh.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động