Phòng, chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng:

Ghi nhận ở một quận trung tâm

Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã và đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa về cách làm mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh đã mang lại kết quả cao.
ghi nhan o mot quan trung tam Bộ Y tế yêu cầu phòng chống dịch bệnh và chống nắng nóng cho người bệnh
ghi nhan o mot quan trung tam Lập 4 đội phản ứng nhanh phòng, chống Zika
ghi nhan o mot quan trung tam Sở Y tế Hà Nội: Nâng mức độ cảnh báo dịch bệnh do vi rút Zika lên cấp độ 2
ghi nhan o mot quan trung tam Việt Nam chưa có trường hợp nào nhiễm virut Zika
ghi nhan o mot quan trung tam Sàng lọc trước sinh để phòng tránh bệnh đầu nhỏ

Bác sĩ Trịnh Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) quận Đống Đa cho biết, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đã được TTYT quận thực hiện ngay từ đầu năm với mục tiêu khống chế, đẩy lùi sốt xuất huyết (SXH) không lan rộng ra cộng đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8.2016, toàn quận Đống Đa ghi nhận 58 ca bệnh rải rác tại 18/21 phường, xác định 20 ổ dịch tại 11 phường. Số ca bệnh tăng 1,16 lần và ổ dịch tăng 1,43 lần so với cùng kỳ năm 2015 (50 ca bệnh/14 ổ dịch). Các phường có số ca mắc cao là Láng Thượng, Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Phương Liệt, Trung Liệt, Thịnh Quang và hiện các ổ dịch SXH đã được khống chế hoàn toàn.

ghi nhan o mot quan trung tam
TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh SXH tại quận Đống Đa.

TTYT đã phối hợp với Phòng Y tế quận Đống Đa tham mưu cho UBND quận ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh SXH và dịch bệnh do vi rút Zika. Theo đó, 21 phường đã kiện toàn đội vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh với các thành viên được huy động từ 21 trạm y tế được TTYT Dự phòng Hà Nội trực tiếp tập huấn, đào tạo. Bên cạnh đó, TTYT quận đã kiện toàn 1 đội cấp cứu cơ động, 2 đội phòng, chống dịch cơ động với đủ thành phần nhân lực và máy móc, hóa chất, thuốc men, trang bị bảo hộ sẵn sàng cơ động khi có dịch.

Cùng với đó, TTYT quận cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các cấp chính quyền để triển khai công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh SXH. Trong các tháng 4, 5 và 6, quận đã tổ chức 23 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy đợt I tại 21/21 phường; tổ chức 7 chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại 7 phường trọng điểm với sự tham gia hiệu quả của mạng lưới cán bộ tổ dân phố, công an, dân phòng, tự quản, thanh niên xung kích, cộng tác viên… Nhờ vậy, tỷ lệ các hộ gia đình tham gia vệ sinh môi trường diệt bọ gậy đạt trên 95,8%; tỷ lệ các hộ gia đình tham gia phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành diện rộng đạt trên 79%.

Bà Lê Thị Trang (phường Hàng Bột, quận Đống Đa) chia sẻ: “Cán bộ y tế phường thường xuyên đến nhà tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH. Tôi đã áp dụng các biện pháp đó trong gia đình mình như thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhắc nhở con cháu trong nhà ngủ phải mắc màn, mặc áo dài tay, thường xuyên xúc rửa lọ hoa, chậu cảnh chứa nước không cho muỗi vào đẻ trứng, nên nhà hầu như không có muỗi”. Bên cạnh những hoạt động trên, quận Đống Đa đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các phường, truyền thông lưu động, nói chuyện tại cộng đồng, phát tờ rơi tại hộ gia đình…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được theo bác sỹ Trịnh Thanh Thủy, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, trên địa bàn quận, người dân đến làm ăn, sinh sống đông nên khó kiểm soát, công nhân, sinh viên ăn ở tạm bợ khi mắc bệnh lại về quê chữa trị gây khó khăn trong việc phát hiện sớm nguồn lây; một số công trường, khu vực giải tỏa bị bỏ hoang thiếu người quản lý, kiểm tra; nhiều khu buôn bán phế liệu, thuê trọ xuống cấp, chật chội, ẩm thấp; nhiều nhà bỏ hoang, vắng chủ, nhiều bể chứa nước bằng xi măng không có nắp đậy kín…

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika thời gian tới, TTYT quận Đống Đa tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh SXH tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng để xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng. “Hiện tại, TTYT quận đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Trạm Y tế phường chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh SXH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức tự phòng, chống SXH trong nhân dân như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, đậy kín thùng chứa nước không cho muỗi vào đẻ trứng; thả cá diệt loăng quăng; cho trẻ mặc áo dài tay, ngủ mắc màn kể cả ban ngày… Đồng thời, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, khi người dân có các dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết hãy đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, tránh bệnh nặng thêm”-bác sĩ Thủy cho biết.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được của Trung tâm Y tế quận Đống Đa, TS. Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, trong thời gian qua, TTYT quận đã làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, để những hoạt động đó thực sự đi vào chiều sâu và mang tính thường niên, phải tiếp tục chủ động diệt loăng quăng, diệt muỗi tại cộng đồng; tăng cường giám sát các ổ dịch cũ, theo dõi tình hình diễn biến côn trùng gây bệnh SXH, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh, chống dịch kịp thời, không để dịch lớn xảy ra. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần được chú trọng hơn nữa, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động