Gặp mặt thân mật cán bộ chủ chốt công đoàn Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, chiều 8/2, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ chủ chốt LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
tin nhap 20180209114148 Gặp mặt các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sỹ đang công tác tại Trường Sa
tin nhap 20180209114148 Không khí Tết trên khắp phố phường Hà Nội
tin nhap 20180209114148 Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết công nhân môi trường đô thị
tin nhap 20180209114148 Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố (khóa XV), lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt thường trực LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn Thủ đô trong năm 2017.

tin nhap 20180209114148
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đạt được những kết quả xuất sắc toàn diện trên các mặt hoạt động, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội ở Thủ đô và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả xuất sắc như vậy, LĐLĐ Thành phố đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương bình xét đơn vị dẫn đầu, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và được UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

“Đạt được những kết quả này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, sự lãnh đạo chỉ đạo của thường trực LĐLĐ Thành phố, phải kể đến sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá.

Thay mặt thường trực LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cán bộ chủ chốt công đoàn Thủ đô, chúc các cán bộ chủ chốt công đoàn Thủ đô cùng gia đình ăn Tết vui vẻ, đón một năm mới mạnh khỏe và nhiều tốt lành.

Với tinh thần vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã chỉ đạo tới các cán bộ chủ chốt công đoàn Thủ đô một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

tin nhap 20180209114148
Quang cảnh buổi gặp mặt

Cụ thể, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu, các cấp công đoàn Thủ đô tập trung phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu và lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục hoàn thiện công tác Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, triển khai việc cấp thẻ đoàn viên công đoàn.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống CNVCLĐ xoay quanh các vấn đề lương, thưởng Tết để kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn nếu có, giữ bình ổn quan hệ lao động.

Các cấp công đoàn Thủ đô cần làm tốt công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ như tặng quà, trợ cấp khó khăn, tổ chức Tết sum vầy, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết v.v... đồng thời các cấp công đoàn cần thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công đoàn và quan tâm công tác trực tết, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động