Công an phường Quán Thánh (Ba Đình - Hà Nội):

Gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân!

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Quán Thánh đã phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.  
gan dan sat dan san sang giup do nhan dan Quận Ba Đình: Đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
gan dan sat dan san sang giup do nhan dan Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng
gan dan sat dan san sang giup do nhan dan Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông ở các trường học
gan dan sat dan san sang giup do nhan dan Đột kích tụ điểm đánh bạc dưới hình thức điện tử “xèng”
gan dan sat dan san sang giup do nhan dan Công an Quận Ba Đình: Giữ vững an ninh trật tự trong kỳ họp Quốc hội

Theo Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, Hội nghị là sự kiện thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là hình thức công khai để nhân dân có cơ hội tham gia đóng góp ý kiến cho lực lượng công an.

Qua đó, lực lượng công an có điều kiện để hiểu sâu sát hơn về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ở từng khu dân cư, tổ dân phố; những bức xúc đang đặt ra cũng như những tình cảm mà nhân dân đã dành cho lực lượng công an.

Từ đó, lực lượng công an nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự - an toàn xã hội.

gan dan sat dan san sang giup do nhan dan
Trung tá Tạ Hữu Nam - Trưởng Công an phường Quán Thánh chia sẻ những ý kiến đầy tâm huyết tại Hội nghị. (Ảnh: V.B)

Về phía Công an phường Quán Thánh, Trung tá Tạ Hữu Nam - Trưởng Công an phường chia sẻ, Hội nghị là hoạt động chính trị quan trọng của cán bộ và nhân dân phường Quán Thánh nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an phường ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn phường.

Do gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nên các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quán Thánh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu để kết quả hoạt động chung của toàn đơn vị đạt được những chỉ tiêu đáng khích lệ.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Quán Thánh được đẩy lùi, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Các vụ án đều được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

gan dan sat dan san sang giup do nhan dan
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: V.B)

Với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở, Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã nhận được hàng loạt những ý kiến phát biểu của người dân. Các ý kiến xoay quanh vấn đề về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ công an phường, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ công an…

Đó đều là các ý kiến đóng góp thẳng thắn, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác, tạo được sự tranh luận, phản biện khách quan, dân chủ; là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quán Thánh tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, tồn tại để xây dựng lực lượng Công an phường ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn phường có 6 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3 vụ so với năm 2018); phường không để xảy ra các vụ trọng án nghiêm trọng; điều tra khám phá được 5/6 vụ.

Về hoạt động của tội phạm kinh tế, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2019, lực lượng Công an phường đã khám phá và bắt giữ 8/4 vụ kinh doanh hàng nhập lậu (tăng 2 vụ so với năm 2018), thu nộp ngân sách nhà nước 415.000.000 đồng.

Về tội phạm ma túy, trong 9 tháng đầu năm đã bắt giữ tổng số 13 vụ, trong đó: xử lý hành chính: 4 vụ; xử lý hình sự: 9 vụ.

H. Phong - V. Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động