Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội:

Gần 100 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” được biểu dương

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng nay, 17/10, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, biểu dương “Gia đình cán bộ, công nhân viên, lao động HANDICO” tiêu biểu năm 2019. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng đã đến dự.    
gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong Sôi nổi Hội diễn văn nghệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong Sôi nổi Giải bóng đá HANDICO năm 2019
gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong Góp phần khẳng định thương hiệu mạnh

Năm 2019, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, “Gia đình cán bộ công nhân viên lao động HANDICO tiêu biểu” tiếp tục được tổ chức sôi nổi, thiết thực, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc... thu hút hàng nghìn nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia.

gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong
Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và đồng chí Phan Thanh Chung- Chủ tịch Công đoàn HANDICO tặng hoa chúc mừng các đại biểu cán bộ nữ của Công đoàn cấp trên và Tổng Công ty nhân dịp ngày 20-10

Hưởng ứng thi đua, trong các lĩnh vực hoạt động, chị em đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, hoàn thành nhiệm vụ được giao Nhiều chị em tham gia cùng các nam đồng nghiệp trong công tác quản lý, điều hành, luôn sát sao tại các công trường, dự án; bất chấp đường xá xa xôi, điều kiện ăn ở khó khăn, thiếu thốn. Nhiều nữ công nhân trực tiếp thi công không quản ngại vất vả làm thêm ca, thêm giờ góp phần hoàn thành và kịp tiến độ công trình. Không những thế, nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động HANDICO còn là những phụ nữ đảm đang, khéo léo việc nhà, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi; xây dựng gia đình ấm no, thuận hòa, hạnh phúc.

Với những cố gắng nói trên, năm 2019, có trên 70% nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động HANDICO đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở; 32 tập thể, 63 cá nhân nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động HANDICO đạt danh hiệu “Giỏi viêc nước- Đảm việc nhà” cấp Tổng công ty. Toàn Tổng Công ty có hơn 300 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên lao động tiêu biểu” cấp cơ sở, 63 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên lao động tiêu biểu” cấp Tổng Công ty; 1 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên lao động tiêu biểu” cấp Thành phố, 1 nữ cán bộ công nhân viên tiêu biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong
Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nữ công của các cấp công đoàn HANDICO nói chung, đặc biệt là trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”; “Gia đình công nhân viên, lao động tiêu biểu” của HANDICO nói riêng. Đồng chí cũng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các nữ cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” và các “Gia đình công nhân viên lao động HANDICO” tiêu biểu.

Từ góc nhìn của một lãnh đạo là nam giới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng chia sẻ với chị em những khó khăn, vất vả do đặc thù về giới trong cả công việc cũng như trong cuộc sống gia đình. Đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị Công đoàn Tổng Công ty HANDICO tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác nữ công, tham mưu với lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục có các giải pháp tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho nữ công nhân viên chức lao động; tạo điều kiện để chị em phấn đấu, cống hiến; đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử đối với lao động nữ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, tích cực có ý kiến kiến nghị sửa đổi những chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ trong Luật Lao động sửa đổi.

gan 100 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha duoc bieu duong
Đồng chí Trương Hải Long- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty khen thưởng các cá nhân "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Trương Hải Long- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngữ nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động và tác dụng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; “Gia đình tiêu biểu” đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty. Đồng chí Trương Hải Long khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để công tác công đoàn nói chung, hoạt động nữ công nói riêng của Tổng công ty cũng như phong trào thi đua của nữ công nhân viên, người lao động tiếp tục phát triển, tạo điều kiện để nữ công nhân viên, người lao động vươn lên, phát huy tài năng, trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty và nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình.

Ngay tại hội nghị, 32 tập thể, 63 cá nhân nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi viêc nước- Đảm việc nhà”; 63 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình cán bộ công nhân viên lao động HANDICO” tiêu biểu đã được đón nhận những phần thưởng xứng đáng do Công đoàn Tổng công ty trao tặng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động