Vở cải lương “Hừng Đông”

Gạch nối giữa truyền thống và đương đại

Đưa khán giả sống lại với những năm tháng lịch sử qua hình tượng nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, 3 đêm diễn của vở cải lương “Hừng Đông” diễn ra vừa qua tại rạp Hồng Hà (Hà Nội) đã không còn ghế trống. Đó là điều khó có thể tưởng tượng đối với một tác phẩm nghệ thuật đề tài chiến tranh cách mạng vốn từ lâu kén khán giả.
Nghệ sĩ cải lương Quang Khải: Mong có đất diễn để thể hiện tài năng
Tín hiệu mừng cho sân khấu cải lương
Nghệ sỹ cải lương Vũ Minh Vương qua đời

Làm sống lại lịch sử

“Hừng đông” là đứa con tinh thần thứ ba của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương gửi gắm cho NSƯT Triệu Trung Kiên - Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam đạo diễn. Đây là công trình được Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, vở diễn là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với các nhà cách mạng tiền bối; nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, xứng đáng với sự hy sinh, kỳ vọng của lớp cha anh.

Qua 3 đêm diễn vừa qua, “Hừng Đông” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Có thể nói, đã khá lâu rồi sân khấu về đề tài chiến tranh cách mạng mới tạo được sức “nóng” đến như vậy. Vở diễn đã tái hiện thành công hình tượng nhà cách mạng Phan Đăng Lưu và các đồng chí hoạt động cùng ông như: Phan Bội Châu, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Xuân Khu…Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc sống bức bối của xã hội thực dân phong kiến Việt Nam giai đoạn 1923 – 1940. Từ bỏ cuộc sống của một viên chức trong bộ máy thực dân, Phan Đăng Lưu tham gia Hội Phục Việt, trở thành đảng viên Đảng Tân Việt, sau đó ông là một trong những cán bộ chủ chốt của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1940, trên đường công tác phía Nam, Phan Đăng Lưu bị thực dân Pháp bắt. Ông hy sinh vào ngày 26.8.1941.

Gạch nối giữa truyền thống và đương đại
Tạo hình các nhân vật trong vở cải lương "Hừng Đông".

Qua lăng kính của nghệ thuật của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Triệu Trung Kiên và êkíp sáng tạo, “Hừng Đông” đã không đi vào lối mòn cảm giác nặng nề của các tác phẩm nghệ thuật đề tài chiến tranh cách mạng khác mà đã hấp dẫn người xem không chỉ bởi những tên tuổi nghệ sĩ, diễn viên cải lương nổi tiếng mà cái chính là, đã đưa khán giả trở về sống trong những thời khắc cách mạng của dân tộc, cũng như ý chí, hoài bão của các chiến sĩ cộng sản.

Những cảnh nhà cách mạng Phan Đăng Lưu cùng những người tù bị giam cầm, bị đánh đập dã man trong nhà tù Buôn Ma Thuột; cảnh người chiến sĩ cộng sản chịu đủ những nhục hình như thời trung cổ cho đến lúc hy sinh, nhưng vẫn kiên cường, vẫn tin tưởng vào sự thành công của cách mạng giàu tính chân thật, nhân văn đã khiến người xem thực sự xúc động. Đây cũng là dịp để những đảng viên nhìn lại những trang sử vẻ vang, đầy cam go của lịch sử cách mạng, dù nội dung vở diễn đã diễn ra hơn 7 thập kỷ.

Tiếp biến giữa mới và cũ

“Hừng Đông” thành công một phần nhờ vào cách xử lý của đạo diễn - NSƯT Triệu Trung Kiên. Anh cho biết: "Đây là lần thứ ba tôi và tác giả Nguyễn Thế Kỷ cộng tác để làm vở. Chính điều này đã tạo áp lực rất lớn đối với ê-kíp dàn dựng. Làm thế nào để “Hừng Đông” không bị đánh giá là lặp lại hai vở trước đây là “Chuyện tình Khau Vai” và “Mai Hắc Đế” - đã gây được sự chú ý của công luận - là một thử thách lớn. Hơn nữa, đã từ lâu, Nhà hát Cải lương Việt Nam không xây dựng tác phẩm với đề tài cách mạng. “Hừng Đông” có cốt truyện trải dài về thời gian và những trang sử của Đảng, do vậy, để đảm bảo tính chân thực và sức hấp dẫn tránh khô cứng cho vở diễn cũng là một áp lực với chúng tôi”.

Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong vở diễn như màn trình diễn của nhóm nghệ thuật đường phố Hub, jazz, rock, pop..., theo đạo diễn Triệu Trung Kiên, là sự tiếp biến giữa cái mới và cái cũ, giữa đương đại và cổ truyền, phá cách những khuôn thước để tạo nên những giá trị mới cho nghệ thuật hôm nay, đồng thời không làm mai một những giá trị cốt lõi của nghệ thuật cải lương.

Qua lăng kính của nghệ thuật của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Triệu Trung Kiên và êkíp sáng tạo, “Hừng Đông” đã không đi vào lối mòn cảm giác nặng nề của các tác phẩm nghệ thuật đề tài chiến tranh cách mạng khác mà đã hấp dẫn người xem không chỉ bởi những tên tuổi nghệ sĩ, diễn viên cải lương nổi tiếng mà đã đưa khán giả trở về sống trong những thời khắc cách mạng của dân tộc, cũng như ý chí, hoài bão của các chiến sĩ cộng sản.

Ban đầu, tưởng chừng việc kết hợp đó khó ăn nhập, nhưng qua vở diễn lại thấy đồng điệu đến không ngờ. Việc đưa nghệ thuật đương đại vào sân khấu cải lương không hề có sự chênh hay làm phá vỡ hệ thống âm nhạc cải lương. Vở diễn tận dụng ưu thế tối đa của đặc trưng của sân khấu truyền thống cải lương là tính ước lệ để diễn tả những không gian, thời khắc lịch sử khác nhau.

Sân khấu cải lương truyền thống những ngày cuối năm thêm nhộn nhịp với những đêm đỏ đèn, đông kín khán giả. Cách đây hơn một tháng, vở “Vua Phật” của Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng làm thỏa mãn người hâm mộ và mới đây là “Hừng đông”. Dễ thấy rằng, nghệ thuật truyền thống, nếu biết làm mới, dù đề tài khá khô khan, vẫn có thể tạo nên sự hấp dẫn riêng.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động