Ford khai trương đại lý chính hãng đầu tiên tại Hải Dương

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của thị trường, ngày 19/11, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý chính hãng của mình với việc đưa đại lý thứ 39 - Hải Dương Ford - đi vào hoạt động. Đại lý với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 80 tỷ đồng sẽ góp phần tiếp tục mang đến những trải nghiệm dịch vụ theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Ford – Ford Signature.
ford khai truong dai ly chinh hang dau tien tai hai duong Doanh số tháng 10 Ford Việt Nam tăng 12%
ford khai truong dai ly chinh hang dau tien tai hai duong Ford Ranger Raptor chính thức xuất hiện tại Việt Nam
ford khai truong dai ly chinh hang dau tien tai hai duong Ford Ranger mới: Thách thức mọi giới hạn
ford khai truong dai ly chinh hang dau tien tai hai duong
Ford chính thức khai trương đại lý thứ 39 tại Hải Dương

Nằm trên sát trục đường Quốc lộ 5A, đại lý mới nhất trong hệ thống của Ford Việt Nam tọa lạc tại số 118 đường An Định, Khu 14 phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch nối cụm cảng Hải Phòng, Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận phía Bắc. Vị trí đắc địa gần với nhà máy Ford Hải Dương cũng sẽ đảm bảo nguồn cung ứng kịp thời và đều đặn để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với tổng diện tích xây dựng 3.850m2, nổi bật là khu vực nhà xưởng rộng 1.900m2 bao gồm nhà kho, khoang sửa chữa chung, khoang sơn… Trang thiết bị, máy móc tại Hải Dương Ford tuân thủ theo tiêu chuẩn toàn cầu nghiêm ngặt của Ford. Hải Dương Ford sẽ đảm bảo được công suất hoạt động lớn theo tiêu chuẩn 5S với các yêu cầu bảo dưỡng, trùng tu, sửa chữa xe của khách hàng.

Hải Dương Ford được vận hành bởi ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên, tư vấn bán hàng với gần 50 nhân sự được đào tạo chuyên sâu, am hiểu sản phẩm và tận tâm để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về tư vấn sản phẩm cũng như dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

“Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, Ford Việt Nam luôn tập trung phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng của hệ thống các đại lý Ford trên khắp cả nước. Ford Việt Nam rất vui mừng đưa cơ sở thứ 39 – Hải Dương Ford – chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi hi vọng rằng những bước tiến này sẽ chứng minh được cam kết đóng góp lâu dài tại thị trường Việt Nam của Ford”, ông Phạm Văn Dũng – Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

ford khai truong dai ly chinh hang dau tien tai hai duong
Hải Dương Ford đánh dấu thêm một bước tiến nữa của Ford trong năm 2018

Sự kiện ra mắt Hải Dương Ford đánh dấu thêm một bước tiến nữa của Ford trong năm 2018: Một năm chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt mẫu xe mới được ra mắt bao gồm EcoSport, Everest, Ranger và ngay trong Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 vào tháng 10 vừa qua là sự xuất hiện của Ford Ranger Raptor.

Theo báo cáo kinh doanh gần nhất của Ford, Ranger Mới tiếp tục chiếm lĩnh ngôi vị dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải với 1.149 xe được bán ra trong tháng 10, khi đó, EcoSport dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ trong 10 tháng đầu năm 2018 với 3.821 xe được trao tới tay khách hàng. Kết quả này đã ghi nhận đà tăng trưởng của Ford với doanh số tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân dịp khai trương, Hải Dương Ford cũng dành tặng quý khách hàng những phần quà giá trị như: 1 năm bảo hiểm thân vỏ, coupon miễn phí thay dầu 1.000km với khách hàng mua mới; song song với các dịch vụ kiểm tra xe miễn phí và giảm giá tới 50% công sửa chữa và giá phụ tùng đối với khách hàng đang sử dụng xe Ford.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động