Dùng điều hòa không đúng cách: Gia tăng trẻ nhập viện vì viêm phổi

Theo các cơ sở y tế, số trẻ mắc bệnh lý về hô hấp vào viện tăng 20% so với trước thời điểm mùa hè. Đáng chú ý hơn, có nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, viêm phổi phải thở máy ngay khi vào viện…Đáng lo ngại, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các bậc phụ huynh sử dụng điều hòa làm mát cho trẻ không đúng cách. 
dung dieu hoa khong dung cach gia tang tre nhap vien vi viem phoi Lưu ý khi dùng điều hòa để sưởi ấm trong thời tiết rét đậm của miền Bắc
dung dieu hoa khong dung cach gia tang tre nhap vien vi viem phoi Những kinh nghiệm phải biết trước khi lắp điều hòa

Đơn cử, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hai bé bị viêm phổi nặng phải thở máy. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai: Thời tiết nóng bức đã làm sức đề kháng của trẻ suy giảm. Cả 2 trẻ đều bị viêm phổi trên nền các bệnh lý kèm theo khác nên dẫn đến sức khỏe trẻ suy kiệt.

dung dieu hoa khong dung cach gia tang tre nhap vien vi viem phoi
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Bác sĩ Dũng cho biết một nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh của trẻ nhỏ gia tăng trong mùa hè đó chính là do cha mẹ sử dụng quạt, điều hòa làm mát sai cách cho con. Trong thời tiết nắng nóng, điều hòa có tác dụng làm mát không khí, giảm sự khó chịu cho cơ thể khi phải tiếp xúc với không khí nóng bức.

Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng cách cũng là một nguyên nhân để gió lạnh nhân tạo kéo dài nhiều giờ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Và chính sự chênh lệch nhiệt độ nóng – lạnh giữa bên ngoài trời và bên trong phòng có điều hòa tấn công sức khỏe trẻ, dẫn tới trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó có viêm phổi.

Cũng theo bác sĩ Dũng, qua theo dõi bệnh nhân, có nhiều trường hợp gia đình trẻ thấy con bị ho, sốt đã tự ý đi mua thuốc về cho con dùng, sau vài ngày không khỏi, bệnh trở nặng, suy hô hấp mới hốt hoảng đưa con nhập viện, khiến việc chữa trị khó khăn hơn. Nhiều trẻ lúc nhập viện đã biến chứng phải thở máy điều trị viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

dung dieu hoa khong dung cach gia tang tre nhap vien vi viem phoi
Ảnh minh họa.

Những trường hợp càng đến viện muộn, càng kéo dài thời gian tự điều trị thì nguy cơ biến chứng nặng càng tăng hơn, có trẻ tử vong do đến quá muộn. Ngược lại, cũng có tình trạng nhiều ông bố bà mẹ hễ thấy con hơi ho, sốt một chút là vội vàng đưa bé đi viện, bất kể là buổi trưa ngoài trời đang nắng nóng.

Các bác sĩ cho biết, vào những ngày nắng nóng, nếu thấy trẻ bị sốt, người nóng ran thì phụ huynh không nên vội vàng đưa trẻ đi viện ngay mà hãy bình tĩnh cặp nhiệt kế cho con, cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu thấy bé sốt, theo dõi sức khỏe của bé rồi hãy đến viện. “Đặc biệt vào buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời cao, trẻ bị sốt lại hấp thụ nhiệt ngoài trời càng làm trẻ sốt cao hơn, rất nguy hiểm. Nếu sau khi dùng hạ sốt thấy trẻ đỡ sốt, vẫn chơi đùa bình thường thì có thể đợi lâu hơn, đến khi tắt nắng hãy cho con đi khám” – bác sĩ Dũng nói.

Để phòng ngừa các bệnh đường hô hấp cho trẻ trong mùa nóng, khi cho con nằm điều hòa, cha mẹ cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp. Nguyên nhân là do cơ thể trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên dễ mắc bệnh khi nhiệt độ thay đổi. Khi nhiệt độ nóng trẻ sẽ rất dễ bị rôm sảy, nhiệt độ lạnh trẻ lại dễ viêm họng, ho, cảm… Thông thường nhiệt độ trong phòng phù hợp cho trẻ là từ 27 - 29 độ C.

Đồng thời, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống nhiều nước, bởi trẻ dễ bị mất nước khi thời tiết nắng nóng. Khi mất nước, cơ thể trẻ bị suy nhược, dễ bị ốm và hay bị táo bón. Chính vì vậy, cha mẹ cần nhớ bổ sung thật nhiều nước cho trẻ thông qua việc uống sữa, uống nước lọc, nước hoa quả, uống canh, súp…

Đặc biệt, bác sĩ Dũng cho biết, không nên cho trẻ tiếp xúc với nhiệt độ thay đổi đột ngột. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và trong phòng sẽ làm trẻ dễ bị sốt, ho, cảm. Vậy nên khi muốn cho con từ phòng điều hòa ra ngoài thì hãy mở cửa trước đó 3 phút, cho con đứng chơi gần đó để quen với luồng không khí nóng bên ngoài.

Còn khi bé ở ngoài về, ra nhiều mồ hôi, cha mẹ nên lau mồ hôi cho con và để con ngồi nghỉ ít nhất 3 phút ở nhiệt độ phòng bình thường, tránh cho bé vào ngay phòng điều hòa gió lạnh, nhiệt độ thấp đột ngột. Các bậc phụ huynh cũng không nên để điều hòa thốc thẳng vào người trẻ.

Để điều hòa thổi thẳng vào mặt, vào đầu trẻ sẽ làm trẻ dễ mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, ho… Khi đó, trẻ thường có các triệu chứng như ho, sốt, ngạt mũi. Ngoài ra, với những chiếc điều hòa lâu không được vệ sinh việc thốc thẳng điều vào vào người trẻ cũng làm trẻ hít phải các loại bụi, nấm mốc và gây hại cho sức khỏe trẻ.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh không nên bật điều hòa suốt cả ngày. Bởi ngồi trong điều hòa liên tục sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ nói chung và hệ hô hấp của trẻ nói riêng. Mỗi ngày cha mẹ cần tắt điều hòa, mở cửa để lưu chuyển không khí trong phòng.

Ngoài ra, vào thời điểm mát trời buổi sáng hoặc chiều nên cho trẻ chơi ở những khu vực thoáng mát để được tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. “Chính việc cho trẻ hít thở với thiên nhiên trong lành giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả nhất”, bác sĩ Dũng cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động