Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Đưa Nét đẹp văn hóa công sở vào nhà trường

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi viết Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018.
dua net dep van hoa cong so vao nha truong Sôi động Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo
dua net dep van hoa cong so vao nha truong Cụm thi đua số 6: Sôi nổi Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo
dua net dep van hoa cong so vao nha truong Lan tỏa những nét đẹp văn hóa công sở

Theo ông Đỗ Văn Nam -Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội,thực hiện Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 30/5/2018 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 với mục đích thông qua hội thi nhằm tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện.

dua net dep van hoa cong so vao nha truong
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp trao Giấy khen cho 5 cá nhân đạt giải Nhất tại cuộc thi viết Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018. (Ảnh: P.T)

Sau khi Kế hoạch được triển khai xuống cơ sở, các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn triển khai cuộc thi. Theo đó, đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV) đã tích cực hưởng ứng tham gia. Kết thúc cuộc thi cấp cơ sở đã có 173/197 đơn vị tham dự với tổng số 10.484 bài dự thi, tập trung vào các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức công đoàn Việt Nam; các nội dung được quy định trong bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các gương “người tốt-việc tốt”, tấm gương nhà giáo tiêu biểu…

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: “Các đơn vị đã tổ chức chấm bài thi và trao giải cấp cơ sở, sau đó lựa chọn trên 500 bài thi xuất sắc, có chất lượng cao gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Ban Giám khảo cuộc thi của đã tổ chức chấm thi, lựa chọn và tặng Giấy khen 5 tập thể đã triển khai, tổ chức tốt cuộc thi tại cấp cơ sở, có số lượng bài dự thi nhiều và có chất lượng. Đồng thời trao Giấy khen cho 50 cá nhân đạt giải, trong đó có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích”.

Một số đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều và đạt chất lượng cao như: Trường THPT Đan Phượng, trường THPT Hồng Thái, trường THPT Quảng Oai, trường THCS&THPT Trần Quốc Tuấn. Một số bài dự thi câu 5, 6 có phần liên hệ thực tế bản thân tại cơ sở, qua đó thể hiện các đơn vị, cá nhân ngành GD&ĐT Thủ đô đã nhận thức và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử và văn hóa công sở. Thành công của cuộc thi góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của CBGVNV, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại các đơn vị.

Cảm nhận về cuộc thi, cô giáo Nguyễn Minh Phương (Trường THCS&THPT Trần Quốc Tuấn) cho biết: “Ngày nay, song hành với sự hội nhập về kinh tế, Hà Nội đang phần nào bị hòa tan về mặt văn hóa. Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở đã góp phần tuyên truyền và đưa 2 bộ Quy tắc ứng xử vào thực hiện trong các cơ quan, đơn vị.

Qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình và thân thiện. Đặc biệt, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ làm công tác giáo dục cần phải rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành một tấm gương về đạo đức, nhân cách cho học trò học tập và noi theo”.

Bên cạnh đó, cùng với cuộc thi viết được triển khai, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn thành lập đội tuyển tham gia Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” vòng Sơ khảo cấp Thành phố cụm thi đua số 6 với sự tham gia của giáo viên 6 đơn vị: trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị, Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội, PTCS Xã Đàn, PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Tiểu học Bình Minh và trường THPT Trương Định. Kết quả, đội Công đoàn Giáo dục Hà Nội giành giải Nhất cụm Thi đua số 6.

“Có thể nói Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở đã góp phần củng cố, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo tinh thần nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đồng thời nâng cao kiến thức của CBGVNV về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của CBGVNV, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp văn minh, hiện đại” – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khẳng định.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động