Đưa báo đến gần hơn với người lao động

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đang ngày càng phát triển lớn mạnh cả về báo giấy và báo điện tử, đưa đến cho công nhân lao động nhiều thông tin hữu ích về mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc làm, chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Nhiều công nhân lao động chia sẻ, báo Lao động Thủ đô chính là người bạn thân thiết, là món ăn tinh thần không thể thiếu của họ.
dua bao den gan hon voi nguoi lao dong Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển
dua bao den gan hon voi nguoi lao dong Đưa báo Lao động Thủ đô đến công đoàn cơ sở vẫn còn vướng mắc
dua bao den gan hon voi nguoi lao dong Đưa báo Lao động Thủ đô đến gần hơn với CNLĐ
dua bao den gan hon voi nguoi lao dong
Người lao động của Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam đón đọc báo Lao động Thủ đô. (Ảnh: Mai Quý)

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, mỗi số báo Lao động Thủ đô phát hành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã mua và phát hành miễn phí hàng ngàn tờ vào các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhờ đó, công nhân lao động được tiếp cận và kịp thời cập nhật những thông tin hữu ích liên quan đến các hoạt động của tổ chức Công đoàn, các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế… đặc biệt là những thông tin liên quan trực tiếp đến công việc, quyền lợi và cuộc sống của người lao động.

Cạnh đó, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng với báo Lao động Thủ đô đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công nhân lao động. Đặc biệt, hai đơn vị đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử với nhiều chủ đề liên quan trực tiếp đến người lao động như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tiền lương,pháp luật lao động, kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Tại đó, công nhân lao động được tuyên truyền những kiến thức liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của bản thân và được trực tiếp chia sẻ những thắc mắc, trình bày tâm tư, nguyện vọng và được các chuyên gia giải đáp thỏa đáng.

Nhằm giúp công nhân lao động dễ dàng tiếp cận với báo Lao động Thủ đô, tại nhiều doanh nghiệp đã bố trí sắp xếp báo ở nhiều vị trí thích hợp như căng tin, phòng Công đoàn, bảng tin Công đoàn… Đơn cử như tại Công ty TNHH Toho Việt Nam, bà Phạm Thị Hồng Nhung, cán bộ phòng Hành chính nhân sự của công ty cho biết, từ nhiều năm nay, công ty thường xuyên được nhận báo Lao động Thủ đô miễn phí, báo được vận chuyển đến công ty đúng thời gian, đảm bảo về chất lượng. Sau khi nhận báo, nhân viên của công ty sẽ đặt báo ở khu vực căng tin để người lao động dễ dàng tiếp cận và đọc báo trong giờ nghỉ giải lao hoặc sau bữa ăn ca.

Ngoài ra, những công nhân lao động có nhu cầu mượn báo về nhà đọc đều được công ty tạo điều kiện. Qua quan sát có thể thấy, số lượng công nhân lao động quan tâm, đón đọc báo Lao động Thủ đô ngày càng tăng bởi trong báo có rất nhiều thông tin hữu ích đối với công nhân lao động như các bài viết về hoạt động của tổ chức Công đoàn, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, các tin tức về xã hội, kinh tế, giáo dục, sức khỏe… “Thời gian tới, phòng Hành chính nhân sự và Công đoàn công ty sẽ tìm hiểu và chọn lọc những thông tin cần thiết đăng trên báo để tuyên truyền trực tiếp cho công nhân lao động” - bà Phạm Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, mỗi số báo Lao động Thủ đô phát hành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã mua và phát hành miễn phí hàng ngàn tờ vào các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với nhiều chủ đề liên quan trực tiếp đến người lao động như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tiền lương,pháp luật lao động, kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản… Qua đó, đã đáp ứng nhu cầu đọc báo, tìm hiểu thông tin và cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động,

Tại Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam, bà Trần Phương Loan, cán bộ phụ trách phòng Hành chính nhân sự của công ty cho biết, mỗi số báo Lao động Thủ đô phát hành miễn phí đến công ty đều được đặt tại thư viện của công ty. Công nhân lao động khi đến thư viện có thể dễ dàng tiếp cận và đọc báo Lao động Thủ đô, đồng thời có thể mượn báo về nhà đọc. Đặc biệt, những thông tin hữu ích trên báo đều được sử dụng để đưa vào tờ báo nội bộ của công ty và đặt ở các bảng tin Công đoàn để tuyên truyền cho công nhân lao động.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Terumo Việt Nam (khu công nghiệp Quang Minh) cũng cho biết, sau khi báo Lao động Thủ đô được phát hành tới công ty sẽ được chia đôi, một phần được chuyển đến bộ phận văn phòng và các phòng ban, phần còn lại sẽ bày ở khu vực căng tin của công ty để đảm bảo mọi công nhân lao động đều có điều kiện để tiếp cận và đọc báo.

Ngoài những bài viết liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động thì phần lớn công nhân lao động đều rất quan tâm đến tin tức thời sự và các bài viết tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, gương công nhân giỏi... Qua báo Lao động Thủ đô và qua các bài viết về gương sáng công nhân đã góp phần lan tỏa, khơi dậy phong trào thi đua trong công nhân lao động và thực sự là “đòn bẩy” để mỗi công nhân lao động trong công ty tự ý thức, nỗ lực trong việc rèn luyện, nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động.

Là một người dành tình cảm đặc biệt với báo Lao động Thủ đô, anh Trần Văn Minh, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Tôi thường xuyên đón đọc các bài viết trên báo điện tử và báo giấy Lao động Thủ đô vì mỗi bài báo đều cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích liên quan đến người lao động. Trên báo Lao động Thủ đô còn có riêng một trang khu công nghiệp – chế xuất chuyên đăng tải các bài viết liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Đọc những bài viết đó, chúng tôi như thấy có bóng dáng mình và cảm nhận được sự quan tâm, lắng nghe của báo. Tôi mong rằng, báo Lao động Thủ đô đã, đang và sẽ mãi là tiếng nói hữu hiệu của tổ chức Công đoàn, đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được bảo vệ”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động