Du khách Quốc tế đón Tết Bính Thân 2016 tại Hà Nội

Đón Tết Nguyên Đán ở Hà Nội và được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng trên khắp các đường phố thủ đô là một kỷ niệm thú vị và đáng nhớ với tất cả các du khách nước ngoài, nhất là những người lần đầu có dịp tận hưởng ngày tết cổ truyền này.
Chủ tịch nước chúc Tết nhân dịp xuân Bính Thân 2016
Dự báo thời tiết ngày 8/2: Cả nước đón năm mới với thời tiết ám áp
Những món quà Tết ấm tình người đến với bệnh nhi khó khăn

Cảm nhận chung của tất cả người nước ngoài khi tới Hà Nội đúng vào dịp Tết là sự hào hứng, vui mừng, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng nhưng lại rất ấm áp như đang đón Tết ngay chính tại quê hương mình.

Bà Monica là một du khách đến từ Uruguay. Vừa đặt chân tới Hà Nội, bà đã ngay lập tức cảm thấy yêu mến thành phố này bởi sự thân thiện và mến khách của người dân thủ đô. Điều khiến bà bất ngờ hơn cả là bản thân lại tình cờ có mặt tại đây vào đúng ngày cuối cùng của năm Ất Mùi.

Du khách Quốc tế đón Tết Bính Thân 2016 tại Hà Nội

bà Monica hào hứng chia sẻ về trải nghiệm thú vị của mình: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, và thật may mắn khi chuyến du lịch của tôi lại trùng với Tết Nguyên Đán. Tôi mới được thử qua món phở của Việt Nam, và tôi cũng hi vọng sẽ lần lượt được thử tất cả các món ăn truyền thống khác như nem rán, bánh chưng. Đây thực sự là một chuyến đi thú vị và khó quên. Tôi hi vọng sẽ được quay trở lại đất nước của các bạn vào dịp tết sang năm để một lần nữa được tận hưởng không khí lễ hội mang đậm nét truyền thống này”.

Vừa đặt chân đến Hà Nội vào chiều tối 30 tết, các du khách đến từ Na Uy đã cảm thấy vô cùng ấn tượng và thích thú với không khí nơi đây. “Mùa đông ở đất nước chúng tôi rất lạnh, nhiệt độ thường xuống dưới 00C. Mỗi lần đón giao thừa, tôi và các thành viên trong gia đình phải mặc những bộ quần áo rất dày. Tuy nhiên khi đặt chân đến Hà Nội, thời tiết chỉ se lạnh, rất khô ráo và dễ chịu. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng thích thú và bớt mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Chúng tôi nhất định sẽ ra hồ Hoàn Kiếm để ngắm pháo hoa vào trong thời khắc giao thừa đêm nay.

Du khách Quốc tế đón Tết Bính Thân 2016 tại Hà Nội
Các du khách Na Uy vừa đặt chân đến Hà Nội và vô cùng thích thú với thời tiết dễ chịu tại đây.

Bên cạnh đó, đường phố Hà Nội cũng được trang trí rất đẹp với hệ thống đèn và hoa rực rỡ đầy màu sắc, không thua kém gì những thành phố khác trên thế giới. Từ đó chúng tôi có thể cảm nhận được rằng Tết Nguyên Đán là một dịp lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam.

Trong khi đó, hai nữ du khách Meike và Pamela đến từ Đức đã chuẩn bị trước cho chuyến đi của mình. “Chúng tôi đã từng đón tết dương lịch ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng tết âm lịch thì chưa. Bởi vậy, năm nay chúng tôi quyết định lên kế hoạch từ trước để được tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận sự háo hức, nhộn nhịp của ngày tết âm lịch.

Du khách Quốc tế đón Tết Bính Thân 2016 tại Hà Nội

Lý do Hà Nội trở thành điểm đến trong dịp đặc biệt này là bởi đây là một thành phố năng động và sầm uất nhưng vẫn giữ được nét cổ kính và giàu truyền thống lịch sử hiếm nơi nào khác có được. Chúng tôi cũng đã được nghe bạn bè người Việt kể rất nhiều về những phong tục truyền thống của quốc gia trong ngày tết cổ truyền. Qua lời kể của họ, hình ảnh Việt Nam trong những ngày tết thực sự rất bình yên, có chút gì đó hoài cổ và ấm áp nhưng không kém phần nhộn nhịp. Điều đó khiến chúng tôi rất tò mò, háo hức và mong muốn được tìm hiểu về nền văn hóa mới lạ này.

Do đó, chúng tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn và hi vọng những ngày sắp tới sẽ là một hành trình đáng nhớ cùng nhiều kỷ niệm đẹp".

Hà nội mới

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động