Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

(LĐTĐ) Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi Thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19.
Vietjet và hành trình 10 năm trở thành “Hãng hàng không của người dân” Vietjet ký kết hợp đồng mua thêm 100 máy bay 737 MAX của Boeing

Khi những thông tin đầu tiên về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 xuất hiện tại Đà Nẵng, rất nhiều du khách đang có mặt tại Thành phố biển tỏ ra lo lắng. Kết quả cuối cùng xác nhận bệnh nhân này dương tính với vi rút cũng là lúc hàng chục nghìn du khách nhanh chóng lên kế hoạch rời Đà Nẵng nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Để kịp thời đưa du khách rời Đà Nẵng, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng chuyến đi và đến Đà Nẵng. Theo ước tính, có khoảng 80.000 hành khách cần giải tỏa khỏi Đà Nẵng.

Trong ngày 26/7, Vietjet đã tăng cường 15 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày tiếp theo, hãng cũng tăng chuyến nhiều hơn bình thường để sớm đưa hành khách đang ở Đà Nẵng trở về quê hương. Theo ghi nhận, các hãng hàng không hoạt động gần như thâu đêm trong những ngày qua.

Anh Nguyễn Hoàng Vương, một hành khách ở Hà Nội vừa trở về từ Đà Nẵng, cho biết anh cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24/7, dự kiến ngày 29/7 sẽ trở về Hà Nội. Tuy nhiên, khi có thông tin về dịch, anh Vương và gia đình đã thay đổi lịch trình, trở về sớm hơn dự kiến.

Phải rút ngắn kỳ nghỉ nhưng anh Vương không tiếc nuối nhiều bởi anh cho rằng việc sớm rời Đà Nẵng là cần thiết để góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Anh Vương cho hay anh đã may mắn mua được vé trở về trên chuyến bay tăng cường của Vietjet. “Tôi biết Vietjet bay rỗng chiều vào Đà Nẵng để đón khách ra Hà Nội, tức là hãng chấp nhận thiệt hại để phục vụ hành khách. Tôi thật sự cảm kích trước việc này. Đây không phải lần đầu tiên Vietjet và các hãng hàng không giải cứu hành khách khỏi vùng bị ảnh hưởng của dịch mà họ đã triển khai chiến dịch này suốt thời gian trước, trong và sau đợt dịch vừa qua”, anh Vương nói.

Ngoài những hành khách phải cắt ngắn kỳ nghỉ tại Đà Nẵng, những hành khách đã đặt lịch đi Đà Nẵng cũng sắp xếp lại kế hoạch của mình sau khi các hãng hàng không dừng các chuyến bay nội địa đi và đến Đà Nẵng từ ngày 28/7 đến ngày 11/8/2020.

Nhân viên một đại lý vé cho biết trong khi một số ít khách hoàn vé do không thu xếp được thời gian, nhiều hành khách thay đổi chặng bay đến những điểm du lịch an toàn khác. Những du khách yêu mến Đà Nẵng thì thay đổi thời gian du lịch tới thành phố này vì tin rằng tình hình dịch sẽ sớm được kiểm soát.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ trước khi thực hiện chiến dịch giải tỏa hành khách rời Đà Nẵng, các hãng hàng không đã thực hiện hơn 60 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ các nước trở về quê hương tránh dịch. Các hãng hàng không đều xác định việc hồi hương công dân là nhiệm vụ chính trị và nhân đạo, không đặt mục tiêu lợi nhuận nên việc bán vé chỉ nhằm đảm bảo bù đắp một phần chi phí thực hiện chuyến bay.

Đại diện Vietjet cũng cho biết từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hãng đã triển khai chiến dịch giải tỏa hành khách bằng nhiều chuyến bay miễn phí, nhiều chuyến bay không tải một chiều, đưa công dân Việt Nam và nước ngoài hồi hương. Hãng dự kiến đến cuối tháng 7/2020 sẽ giải tỏa được khoảng 10.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Bên cạnh đó, Vietjet tham gia vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hoá thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng chống dịch và trao tặng hơn 2,5 triệu khẩu trang y tế cho nhân dân các nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ nhằm hỗ trợ đẩy lùi dịch Covid-19.

Phạm Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

(LĐTĐ) Năm 2024, Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào các tháng 5, 7 và tháng 11. Trong đó, để kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa… các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được các doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mại cao nhất lên đến 100%.
Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

(LĐTĐ) Từ 15h ngày 7/3, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 240 đồng, xăng RON 95 giảm 372 đồng; giá các loại dầu cũng giảm.
Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Trong khi giá vàng thế giới đang có dấu hiệu tăng nhiệt, thì sáng nay (28/2) giá vàng trong nước vẫn biến động nhẹ so với hôm qua, duy trì mức 79 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên giá vàng nhẫn tăng mạnh 400.000 đồng mỗi lượng.
Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

(LĐTĐ) Sau thời gian “lỗi hẹn” với cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024, chính sách tiền lương mới sẽ được thực hiện. Hàng triệu người hưởng lương mừng song vẫn không khỏi băn khoăn: "Làm sao ghìm được giá"?
Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng khi vừa trở lại thành phố làm việc, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã tung ra chương trình khuyến mại lớn “Giá luôn luôn rẻ”, với mức giảm giá trên 30%, giúp người tiêu dùng không lo về giá, mua sắm tiết kiệm.
Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

(LĐTĐ) Các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa năm nay không tăng, không có người mua trong những ngày cận kề ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.
Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

(LĐTĐ) Khám phá bí mật đằng sau việc chọn ngày đẹp mở hàng và những ưu đãi hấp dẫn từ các nhà bán lẻ. Liệu đây có phải là cơ hội vàng cho người tiêu dùng hay chỉ là chiêu thức marketing? Đọc ngay để biết cách mua sắm thông minh, đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ trong mỗi giao dịch.
Xem thêm
Phiên bản di động