Dự án xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Bao giờ hoàn thành?

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 người/giường và phải tràn ra hành lang. Trong khi đó, một công trình trị giá khoảng 350 tỉ đồng của bệnh viện này xây dựng từ năm 2009 đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc khám, chữa bệnh và gây bức xúc cho người dân.
du an xay dung benh vien phu san trung uong bao gio hoan thanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón nhận nhiều danh hiệu cao quý
du an xay dung benh vien phu san trung uong bao gio hoan thanh Cửa kính tầng 4 bay xuống sân Bệnh viện Phụ sản

Đội vốn – chậm tiến độ

Dự án xây dựng nhà B-C, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (số 43 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), được Bộ Y tế phê duyệt ngày 11.9.2008 tại Quyết định số 3389/QĐ-BYT, có tổng mức đầu tư là 196.470.000 đồng, trên tổng diện tích xây dựng 13.769m2, được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước cấp và vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

du an xay dung benh vien phu san trung uong bao gio hoan thanh

Dự án có quy mô 500 giường bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên khoa hoàn chỉnh của bệnh viện với các trung tâm sản khoa hiện đại, tham gia đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học sinh sản và hợp tác quốc tế.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2009, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012, nhưng đến nay, sau hơn 6 năm xây dựng, công trình vẫn dở dang và chưa có thời hạn hoàn công. Nhiều bệnh nhân cho rằng, việc mang bầu rất mệt mỏi, nhưng phải nằm ghép 2-3 người/giường, đôi khi còn có cả trẻ sơ sinh nữa là cực hình với sản phụ.

Ông Đoàn Hồng Hải – Trưởng phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Phụ sản Trung ương (thành viên tiểu ban quản lý và tiếp nhận tòa nhà B-C) cho biết: Sau một thời gian thi công, ngày 23.11.2012, Bộ Y tế có văn bản số 4643 phê duyệt lại dự án cải tạo và mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và nâng tổng mức đầu tư lên 348.933.000 đồng, thay cho số vốn ban đầu là 196.470.000 đồng (trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 30%); đồng thời, thuê cơ quan quản lý dự án và kéo dài thêm thời gian thi công một năm nữa (2013).

Nhưng đến nay, do dự án chậm tiến độ đã ảnh hưởng tới việc khám, chữa bệnh của bệnh viện và đồng thời mỗi tháng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải trả lãi suất tiền vay Ngân hàng nhiều tỉ đồng.

Cùng đó, đại diện Bộ Y tế cũng cho rằng, việc tăng vốn là do dự án phải  điều chỉnh, cần lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, kéo theo đó cần điều chỉnh mặt bằng, nội thất, máy móc một số tầng cho phù hợp, làm cho chi phí đầu tư dự án tăng  rất nhiều.

Liệu còn lỗi hẹn?

Trao đổi với PV Báo Lao Động Thủ đô, PGS, TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - cho biết: Hiện mặt bằng quá chật hẹp, không còn diện tích nào để làm phòng khám và bệnh viện đang phải dồn và kê được khoảng gần 700 giường so với 1.010 giường theo phê duyệt của bộ.

Dự án nhà B-C với thiết kế 500 giường, nếu được hoàn thành đúng tiến độ thì sẽ không còn tình trạng quá tải như hiện nay. Bởi, hiện nhiều bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 mẹ và nhiều khi phải thêm cả 2-3 con/giường.

Trước đó, tại buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội về tình trạng quá tải tại các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cho biết sẽ giải quyết tình trạng 2-3 bệnh nhân/giường bệnh tại các bệnh viện.

Nhưng việc kéo dài thời gian xây dựng nhà B-C tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã làm lời nói của người đứng đầu ngành y tế đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, trước sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 21.4.20916, Giám đốc Ban QLDA Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng  đã có văn bản thông báo với Bệnh viện Phụ sản Trung ương về kế hoạch bàn giao công trình đưa vào sử dụng 2 tầng hầm và 6 tầng của dự án.

Đồng thời, đề nghị bệnh viện có kế hoạch tiếp nhận và triển khai công tác mua sắn các thiết bị nội thất như: Giường tủ, bàn ghế, mành rèm, sơ đồ, biển chỉ dẫn… để công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Cũng theo ông Thắng, Ban QLDA Y tế trọng điểm đã tích cực, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu thi công, thực hiện hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng năm 2016. Trước mắt, bàn giao công trình nhà B-C đưa vào sử dụng 6 tầng và 2 tầng hầm trong tháng 6.2016.

Một số người dân đã hồ nghi không biết đây có phải là thông báo cuối cùng không, vì trước đó đã có cam kết là Công trình sẽ hoàn thành giai đoạn 1, từ tầng 1 đến tầng 6 và sẽ đưa vào khai thác sử dụng tháng 9.2015.

Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại song song với việc khai thác sử dụng 6 tầng dưới, cố gắng đảm bảo kịp tiến độ mà chủ đầu tư mới đề xuất với lãnh đạo Bộ Y tế, nhưng đến nay, công trình vẫn dở dang.

Đỗ Đặng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động