Đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển chung

(LĐTĐ) Để có được những thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm của thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và các cấp sở, ngành, tổ chức Công đoàn các cấp cũng như sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo, phải kể đến sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.
dong hanh cung doanh nghiep vi su phat trien chung Để Báo đến với đông đảo người lao động
dong hanh cung doanh nghiep vi su phat trien chung Cán bộ, công chức, viên chức lao động Thủ đô: Nói không với tiêu cực
dong hanh cung doanh nghiep vi su phat trien chung Báo Lao động Thủ đô: Nét riêng mang tên trực tuyến
dong hanh cung doanh nghiep vi su phat trien chung Đồng hành cùng doanh nghiệp
dong hanh cung doanh nghiep vi su phat trien chung
Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng báo tại các sự kiện Kết nối cung cầu lao động và hướng nghiệp việc làm

Suốt bao năm qua, báo Lao động Thủ đô luôn xác định: Doanh nghiệp là chủ thể cạnh tranh của nền kinh tế. Họ không chỉ đóng thuế cho Nhà nước mà còn tạo ra việc làm cho người lao động. Chính vì thế, cỗ vũ, khích lệ tinh thần sản xuất - kinh doanh là trách nhiệm của báo chí, trong đó báo Lao động Thủ đô luôn ưu tiên hàng đầu. Nhờ xác định đúng bản chất của vấn đề, suốt 27 năm qua, đặc biệt trong vòng hơn 5 năm qua, trên mỗi trang viết, thông tin của báo luôn trân quý những “dòng tin’ tức của doanh nghiệp.

Những thông tin của báo liên quan đến doanh nghiệp thường tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Các tin tức về hoạt động sản xuất- kinh doanh; thông tin về sản phẩm mới; thông tin về cách làm hay trong sử dụng nguồn nhân lực; an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Những bài điều tra liên quan đến “đánh đấm” rạng sáng đăng, chiều bóc là hoàn toàn không có. Báo chỉ đăng các bài liên quan đến doanh nghiệp về vấn đề quyền, lợi ích chính đáng của người lao động bị xâm phạm. Những doanh nghiệp vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh mà báo đã chỉ ra nhưng cố tình phớt lờ…

Chính nhờ xác định rõ hướng đi, mà trong suốt những năm qua báo luôn luôn được nhiều doanh nghiệp đón nhận. Không chỉ là địa chỉ tin tưởng để doanh nghiệp gửi gắm thông tin, mà còn là nơi để doanh nghiệp đồng hành trong các lĩnh vực liên quan đến lao động, việc làm hướng nghiệp.

Cách đây 3 năm, khi báo tròn 25 tuổi, đánh giá về vai trò của báo, ông Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho hay: “Với độ bao phủ rộng, cập nhật liên tục, không giới hạn, báo Lao động Thủ đô là phương tiện truyền tải thông tin bảo hiểm xã hội nhanh chóng và hữu hiệu. Phản ánh kịp thời tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); công khai danh sách những đơn vị còn chây ì, chậm nộp, trốn đóng BHXH gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động...

Đồng thời, nhanh chóng xử lý thông tin và đưa ra những giải pháp đồng hành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như có nhiều bài viết về những tấm gương thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT để động viên, khích lệ và nhân rộng”. Còn ông Nguyễn Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, thì cho rằng, là doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi diện mạo đô thị của Thủ đô, những năm qua, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC luôn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác về thông tin rất kịp thời từ báo Lao động Thủ đô.

Không chỉ ghi nhận, biểu dương những thành tựu của UDIC trong sản xuất - kinh doanh, báo Lao động Thủ đô còn đi sâu phản ánh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, đặc biệt là những gương lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo trong các phong trào thi đua của Tổng Công ty; thông tin kịp thời về các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ do Tổng Công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tác phong đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động, góp phần xây dựng, duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giúp người lao động yên tâm công tác...

Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập báo vào thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, điều này đã đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước vô vàn khó khăn. Song tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, sự năng động trong cách triển khai của các cấp chính quyền và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19. Trên bình diện thế giới, với sự nỗ lực của các Chính phủ, đại dịch Covid-19 sẽ được khống chế. Khi đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp sẽ sớm trở lại bình thường. Và điều chắc chắn rằng, bất luận hoàn cảnh nào Lao động Thủ đô luôn là bạn đồng hành của doanh nghiệp.

Cùng chung quan điểm trên, bà Bùi Thị Hương- Giám đốc Điều hành Nhân sự Hành chính và đối ngoại Công ty Vinamilk đánh giá: Trong suốt quá trình hoạt động, Báo Lao động Thủ đô đã là người bạn đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp. Trước một “ma trận” về thông tin như hiện nay, vai trò của những kênh thông tin uy tín và có chiều sâu như Báo Lao động thủ đô đã phát huy hơn bao giờ hết khi giúp cho các doanh nghiệp, người lao động Thủ đô và cả nước có được nguồn thông tin nhanh chóng, đáng tin cậy, minh bạch và chính xác.

Báo Lao động thủ đô đã thực sự trở thành cầu nối giữa liên đoàn lao động TP. Hà Nội với doanh nghiệp, người lao động nói chung cũng như người tiêu dùng nói riêng; giúp cho những thông điệp của nhà nước, của LĐLĐ thành phố, Thành uỷ Hà Nội được đưa đến công chúng ngày một hiệu quả hơn và ngược lại, cũng như gia tăng sự tương tác của công chúng với doanh nghiệp. Dẫn chứng những đánh giá trên để thấy rằng, khi những thông tin sạch, thông tin chuẩn xác, thông tin giàu tính nhân văn thì sẽ được doanh nghiệp đón nhận.

Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập báo vào thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, điều này đã đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước vô vàn khó khăn. Song tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, sự năng động trong cách triển khai của các cấp chính quyền và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19. Trên bình diện thế giới, với sự nỗ lực của các Chính phủ, đại dịch Covid-19 sẽ được khống chế. Khi đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp sẽ sớm trở lại bình thường. Và điều chắc chắn rằng, bất luận hoàn cảnh nào Lao động Thủ đô luôn là bạn đồng hành của doanh nghiệp.

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động