Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Sáng 4/4, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị Quân đội và khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, những nơi được xem như là tuyến đầu chống dịch.
dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich Những đoàn viên sẵn sàng góp sức trẻ, chống dịch
dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich Du học sinh quyên góp tiền, dạy học miễn phí trong những ngày cách ly

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội đa đến thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá trường Đại học FPT (Thạch Thất, Hà Nội).

Chia sẻ tại chương trình thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, trong những ngày vừa qua, hình ảnh màu áo lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu là những hình ảnh được dư luận xã hội ghi nhận, tạo được lan toả lớn.

dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich
Thành đoàn Hà Nội đa đến thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá trường Đại học FPT (Thạch Thất, Hà Nội).

Hiểu được sự vất vả của tuyến đầu với những nguy hiểm tiềm ẩn, tuổi trẻ Thủ đô luôn đồng hành, sát cánh với lực lượng Quân đội. Qua đó để màu áo xanh của thanh niên sẽ cùng màu áo xanh của lực lượng Quân đội, màu áo trắng của đội ngũ y, bác sỹ chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả cùng hướng tới một tinh thần chung và nhiệm vụ chung.

Tại đây, đoàn công tác đã gửi tặng các chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Thủ đô nơi tuyến đầu phòng dịch 300 bộ quần áo bảo hộ y tế, 300 khẩu trang N95, 300 khăn cồn sát khuẩn với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Cũng trong cùng buổi sáng, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn 11, trường Sỹ quan Lục quân 1 tại Sơn Tây, Hà Nội - nơi đang thực hiện cách ly tập trung cho hơn 674 công dân.

Đón đoàn công tác, về phí trường Sỹ quan Lục quân 1 có đồng chí Đại tá Đỗ Xuân Đô - Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trường Sỹ quan Lục quân 1.

dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich
Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Báo cáo nhanh về tình hình, công tác phòng chống dịch và thực hiện các quy trình, biện pháp cách ly tập trung cho công dân tại Khu cách ly, đồng chí Đại tá Đỗ Xuân Đô chia sẻ: Trong thời gian qua, khi được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tổ chức cách ly công dân và sử dụng doanh trại Tiểu đoàn 11 làm bệnh viện dã chiến cấp 1.

Các lực lượng công dân cách ly và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ cách ly của Trường Sỹ quan Lục quân 1 đã nhận được sự quan tâm, động viên về cả vật chất, tinh thần của nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Sau khi lắng nghe báo cáo nhanh của đơn vị, đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ, với tình cảm và trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Thủ đô cùng các nhà hảo tâm luôn sát cánh và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các chiến sỹ trường Sỹ quan Lục quân 1.

“Những phần quà hôm nay được tuổi trẻ Thủ đô gửi tặng tuy nhỏ nhưng là sự đồng hành và động viên tinh thần của Tuổi trẻ Thủ đô dành cho các chiến sỹ - những anh Bộ đội Cụ Hồ đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả nơi tuyến đầu phòng dịch, để các anh có thêm niềm tin, sự phấn khởi để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình” - đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Tại đây, Đoàn công tác đã gửi tặng trường Sỹ quan Lục quân 1 các vật phẩm, phần quà hỗ trợ gồm: 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 250 khẩu trang N95, 150 khăn cồn sát khuẩn với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Rời khỏi trường Sỹ quan Lục quân 1, Đoàn công tác đến thăm Trung đoàn Pháo binh 58 (Quốc Oai, Hà Nội). Phát biểu tại chương trình thăm và tặng quà, đồng chí Trung tá Hoàng Phú Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn cho biết: Sau khi nhận nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung công dân nhập cảnh từ Hàn Quốc (đợt 1) và công dân nhập cảnh từ 23 quốc gia trên thế giới (đợt 2), tại Trung đoàn 58; Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và lãnh đạo chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ ứng phó dịch bệnh Covid-19 mà đơn vị chuẩn bị thực hiện.

Đảng ủy đã có nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ là khu cách ly 14 ngày đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Chi đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, quán triệt tới 100% cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn.

dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich
Cũng trong cùng buổi sáng, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn 11, trường Sỹ quan Lục quân 1 tại Sơn Tây, Hà Nội - nơi đang thực hiện cách ly tập trung cho hơn 674 công dân.

Đơn vị đã nắm chắc chỉ thị của thủ trưởng về phòng chống dịch Covid-19. Giúp mọi quân nhân đều hiểu rõ, thống nhất nhận thức về nhiệm vụ mình đang tham gia thực hiện là một nhiệm vụ hết sức quan trọng: nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 thực hiện cách ly tập trung công dân nhập cảnh từ nước ngoài về tại Trung đoàn 58. Qua đó nâng cao trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời đơn vị cũng thường xuyên quán triệt tới cán bộ, chiến sỹ về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Luôn nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của bộ đội do vậy tư tưởng bộ đội luôn ổn định, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh giữa màu áo Bộ đội Cụ Hồ và màu áo xanh thanh niên Thủ đô luôn có những tình cảm đồng hành, ngay cả trong thời chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay.

dong hanh chia se kho khan voi cac chien si noi tuyen dau chong dich
Đoàn công tác đã gửi tặng Trung đoàn Pháo binh 58 các phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng.

“Chúng tôi cảm thấy rất xúc động với tình cảm mà người lính, những anh bộ đội cụ Hồ dành cho đồng bào cả nước. Chúng tôi có niềm tin tưởng rằng, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 2 đợt tổ chức cách ly tập trung, Trung đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tốt nhiệm vụ cách ly và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào ta tại tuyến đầu phòng dịch”, đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội gửi lời cảm ơn.

Đồng thời đồng chí Nguyễn Ngọc Việt mong muốn thời gian tới Thành đoàn Hà Nội và tuổi trẻ Trung đoàn sẽ tiếp tục có những hoạt động kết nghĩa, gắn bó sâu sắc hơn trong công tác, trên những nhiệm vụ mới.

Tại chương trình, Đoàn công tác đã gửi tặng Trung đoàn Pháo binh 58, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 250 khẩu trang N95, 150 khăn cồn sát khuẩn với tổng trị giá 50 triệu đồng.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động