Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng hơn 1.000 cuốn sách cho Thư viện của Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (26/11) tại Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Lễ tiếp nhận sách của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khóa XVI tặng Thư viện của Thành ủy Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tinh thần startup là động lực cho phát triển Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn

Đến dự buổi Lễ tiếp nhận sách có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư thường thực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Thành ùy Hà Nội; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn”… Đọc sách có ý nghĩa khi vận dụng phù hợp trong thực tiễn. “Siêng xem sách và xem được nhiều sách là quý” nhưng “dù xem được hàng ngàn lý luận nếu không biết đem ra thực hành”, thì khác nào cái hòm đựng sách”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng hơn 1.000 cuốn sách cho Thư viện của Thành ủy Hà Nội
Lễ tiếp nhận sách của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, tặng Thư viện của Thành ủy Hà Nội.

Với những ý nghĩa của việc đọc sách, đồng chí Ngô Thị Thanh đã tặng Thư viện của Thành ủy Hà Nội hơn 700 đầu sách gồm hơn 1.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực: Sách lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề vận dụng vào thực tiễn ngày nay; văn kiện Đảng toàn tập và các tài liệu hướng dẫn học tập văn kiện Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố qua các thời kỳ, các chương trình công tác toàn khóa, các văn bản chủ yếu của Thành ủy Hà Nội; sách lịch sử truyền thống của Thủ đô, kỷ yếu, lịch sử hình thành và phát triển của một số đơn vị, quận, huyện, thị xã, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; sách về các danh nhân; các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia; sách về công tác xây dựng Đảng; sách về quản lý nhà nước; sách chuyên ngành về kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao…; sách về cuộc đời, sự nghiệp của các nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng…

“Những cuốn sách này này đều do các tác giả, các nhà khoa học uyên bác chủ biên và các nhà xuất bản uy tín xuất bản. Tôi hy vọng những tri thức quý báu đúc rút qua những cuốn sách sẽ giúp ích cho các đồng chí cũng như đã giúp ích cho tôi trong quá trình công tác và trong cuộc sống. Tôi muốn những cuốn sách này sẽ góp phần đặt nền móng để xây dựng và phát triển Thư viện của Thành ủy Hà Nội, tạo thành một trong những nét đẹp văn hóa công sở của Thành ủy, củng cố thêm nét đẹp văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội tiếp nhận số sách tri thức quý báu mà đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư thường thực Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự xúc động và trân trọng đón nhận tình cảm đặc biệt của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã quan tâm trao tặng hơn 1.000 đầu sách cho Thư viện của cơ quan Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với hơn 40 năm công tác, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã luôn sưu tầm, tích lũy, gìn giữ, nâng niu, sắp xếp, chắt lọc được hơn 1.000 cuốn sách tiêu biểu trên các lĩnh vực, về chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, văn hóa xã hội, về an ninh quốc phòng trong đó có nhiều cuốn sách có giá trị như Hồ Chí Minh toàn tập, Những mẩu truyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh…; những cuốn sách như Vương triều Trần, Vương triều Lê, Làng cổ Hà Nội, Những giá trị của Thăng Long Hà Nội, Gia đình Thăng Long Hà Nội, Hà Nội Điện Biên phủ trên không…, và toàn bộ các văn kiện Đại hội Đảng bộ các thời kỳ … thực sự là những tư liệu quý báu.

Việc trao tặng hơn 1.000 đầu sách của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng có thể nói là việc trao truyền tri thức và văn hóa đọc quý giá của đồng chí cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Thành ủy.

“Hôm nay được tiếp nhận 1.000 đầu sách của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khóa XVI là vinh dự của tất cả cán bộ lãnh đạo của cơ quan Thành ủy Hà Nội. Hy vọng sau khi thư viện đi vào khai thác sử dụng sẽ nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, để văn hóa đọc tại cơ quan thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu về công tác chuyên môn nghiệp vụ của các Ban Đảng cũng như như Văn phòng Thành ủy, để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của Thành phố trong thời gian tới”- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Xem thêm
Phiên bản di động