Đón nhận Bằng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật của Thành phố
Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ là bảo vật quốc gia | |
Hàng ngàn người dân đổ về Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa | |
Hơn 10 vạn lượt khách tham quan, xin chữ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám |
Sau chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc chào mừng buổi lễ, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm đã công bố các Quyết định của UBND Thành phố về việc xếp hạng Đền Hai Bà và chùa Tăng Long là di tích Kiến trúc - Nghệ thuật của Thành phố.
Phường Phú Đô đón Bằng công nhận Đền Hai Bà và chùa Tăng Long là di tích Kiến trúc - Nghệ thuật của Thành phố. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Nam Từ Liêm. |
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Trần Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khẳng định: Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, tên làng, xã có nhiều đổi thay nhưng vùng đất Phú Đô vẫn là nơi hội tụ và nuôi dưỡng nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, hai di tích là Đền Hai Bà và chùa Tăng Long là những công trình gắn chặt với quá trình hình thành và phát triển của phường Phú Đô và mang đầy đủ những giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống ấy.
Để phát huy giá trị của di tích, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị Tiểu ban quản lý di tích phường Phú Đô cùng với chính quyền địa phương cần làm tốt hơn việc bảo vệ và tôn tạo các di tích, hướng dẫn nhân dân sử dụng đúng mục đích và ý nghĩa thờ tự để phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
Đền thờ Hai Bà Hoàng được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.876 m2, mang phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn. Hệ thống di vật của Đền phong phú với các chủng loại đồ gỗ, đồ đồng, đồ đá, gốm được bảo vệ tốt. Đền thờ hai nhân vật lịch sử là bà Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị An. Theo ngọc phả thời Lê, hai bà là Hoàng hậu và Nguyên Phi của vua Lê Anh Tông. Sau khi hai bà mất, hai bà được triều đình phong thần và được thờ tự ở 17 địa phương trong đó có Phú Đô là quê hương của hai bà.
Chùa Tăng Long tọa lạc trên một khu đất cao, rộng ở vị trí giữa làng Phú Đô. Kết cấu kiến trúc của chùa theo kiểu tiền cao hậu đốc gồm các hạng mục: Tam quan, tiền đường, thượng viện, nhà tổ, nhà mẫu và các công trình phụ trợ khác. Chùa có diện tích 3.548 m2, mang đậm phong cách kiến trúc triều Nguyễn, hệ thống di vật phong phú về chủng loại và chất liệu được bảo vệ tốt. Căn cứ vào hệ thống 16 tấm bia đã và một số tài liệu khác có thể khẳng định chùa được xây dựng trước năm 1773 vào thời Lê và được trùng tu nhiều lần vào thời Nguyễn, một số hạng mục được sửa chữa những năm gần đây.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Tin khác
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48
Bình Vọng cây cầu ngói huyền thoại và những dấu ấn lịch sử của Hà Nội
Văn hóa 15/04/2024 14:32