Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Sáng nay, 24/4/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô long trọng diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là niềm vinh dự, tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô.  
doan ket sang tao hoi nhap phat trien Sôi nổi thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn
doan ket sang tao hoi nhap phat trien Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu
doan ket sang tao hoi nhap phat trien Công đoàn Thủ đô náo nức trong ngày hội lớn

Đến dự, chỉ đạo Đại hội, chung vui và chúc mừng thành tích của CNVCLĐ, tổ chức công đoàn Thủ đô có các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước: đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghị lễ chào cờ

Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cù Thị Hậu, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Đào Đức Toàn Phó Bí thư Thành ủy, Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố: Phạm Lợi Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Vũ Hồng khanh, Ủy viên thường vụ, chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo LĐLĐ các Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ,

Đặc biệt, Đại hội được trân trọng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tham dự Đại hội có 549 đại biểu ưu tú

doan ket sang tao hoi nhap phat triendoan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đúng 8 giờ Đại hội được bắt đầu

Mở đầu Đại hội là màn sử ca “Công đoàn Hà Nội- Viết tiếp bản anh hùng ca” do các nghệ sỹ: Ca sỹ Lan Anh; ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc; ca sỹ Đông Hùng; Đăng Dương; nhóm “Nhịp điệu trẻ”; nhóm “Thăng Long”; nhóm “Aladin”; sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, sinh viên trường Cao đẳng Múa Việt Nam…biểu diễn.

Bao gồm các tiết mục ca múa nhạc “bán sử thi”, kết nối với nhau và được chia làm 3 phần trên nền ngôn ngữ âm nhạc kết hợp chất liệu cổ điển, thính phòng và nhạc hiện đại, màn sử ca “Công đoàn Hà Nội- Viết tiếp bản anh hùng ca” đã khắc họa nên quá trình lịch sử hình thành và phát triển đầy vẻ vang của tổ chức Công đoàn.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bức trướng cho tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đồng hành cùng lịch sử vẻ vang của dân tộc, trải qua những chặng đường gian lao, vất vả và tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Hà Nội nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định được vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Người đã viết tác phẩm Đường Kách Mệnh, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công hội: “Tổ chức Công hội trước là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là sửa sang sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tổ chức Công đoàn Thủ đô

8h 35: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: 90 năm qua cùng với sự phát triển của Thủ đô và đất nước, công đoàn Thành phố Hà Nội đã trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, đặc biệt là giai đoạn 2008-2017, các cấp công đoàn Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, mục tiêu phương hướng Đại hội do Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách, chủ động phấn đấu đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, việc làm, đời sống của NLĐ.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Thủ đô. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức CĐ không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế, vai trò của tổ chức là công đoàn trong xã hội, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và NLĐ.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đoàn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô chào mừng Đại hội.

Để tiến tới Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, từ đầu năm 2017 đến nay, gần 8000 CĐCS và 45 công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn các trường cao đẳng, đại học trực thuộc LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Trong quá trình tổ chức đại hội, nhiều tấm gương cán bộ công đoàn xuất sắc, nhiều công nhân giỏi, nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều công trình phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI. Đại hội Công đoàn lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội thông qua báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2013-2018.

Từ tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi các cấp công đoàn Thủ đô phải kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy dân chủ trí tuệ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức các hoạt động, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ yêu cầu trên, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 16 có những nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm.Thứ hai là, xác định những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Ba là, tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bốn là, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề mới, liên quan đến tổ chức CĐ và NLĐ. Năm là, bầu BCH LĐLĐ khóa mới và bầu đoàn địa biểu đi dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ năng lực để tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XVI đề ra.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đoàn chủ tịch Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, mỗi đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm tham gia đầy đủ tác nội dung, đóng góp cho sự thành công của Đại hội, mở ra trang mới cho hoạt động Công đoàn của Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước của chúng ta ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

9h:

Điểm tựa vững chắc của người lao động

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô 5 năm vừa qua, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy Hà Nội; sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố Hà Nội đã đề ra.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của Thủ đô trong 5 năm qua; từ năm 2013 đến nay LĐLĐ thành phố Hà Nội liên tục được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt ngày 6/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 556-QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ công đoàn Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn Thủ đô đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Ra mắt Ban chấp hành khóa mới.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các cấp Công đoàn Thủ đô đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp; 2 nhóm chỉ tiêu với 15 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, các cấp công đoàn Thủ đô phấn đấu đạt và vượt từ 5-10% chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội giao hàng năm; phấn đấu đến cuối năm 2022 thành lập được tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên; Phấn đấu 75% doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị; phấn đấu có ít nhất 35% bản TƯLĐTT đạt loại A.

Các cấp công đoàn Thủ đô cũng phấn đấu 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động tại Tòa án; Hàng năm LĐLĐ Thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ... ; (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức kiểm tra từ 650 đến 700 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn).

9h40: Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, ngày 6/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 556-QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ công đoàn Thủ đô.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tổ chức Công đoàn Thủ đô.

10h: Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: Đi cùng với sự phát triển của thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng có bước chuyển mạnh mẽ, với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và thành tích chung của tổ chức Công đoàn cả nước.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước”- Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao tặng những bó hoa tươi thắm và tình cảm của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô và sổ tiết kiệm tới Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi (quận Tây Hồ) và mẹ Lê Thị Trình (quận Hoàn Kiếm), mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhận định: Trong 5 năm tới, dự báo tình hình sẽ còn nhiều thay đổi. Tình hình quốc tế vẫn còn diễn biến phức tạp; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến đời sống thế giới, mở ra nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các quốc gia. Điều đó đòi hỏi các cấp công đoàn Thủ đô phải nhận thức sâu sắc hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới, phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Thành ủy Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tán thành với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023 mà các cấp Công đoàn Hà Nội đã đề ra, Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh thêm 5 nội dung quan trọng mà các cấp Công đoàn Thủ đô cần lưu ý. Trong đó, đồng chí yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, bao gồm cả lợi ích chính trị, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần mà tổ chức Công đoàn mang lại cho đoàn viên; phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ tạo sự khác biệt về lợi ích đối với người lao động là đoàn viên công đoàn và người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien
Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả và tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động.

10h25: Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết: Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 04/4/2008 của Thành ủy (khóa 14) về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức, người lao động ngày càng vững mạnh.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Trung Hải tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ Đại hội XVI đã nêu trong Báo cáo chính trị. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

Các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động để sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học 4.0; coi trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực.

Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với chính quyền cùng cấp để đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu hơn, tránh dàn trải, hướng về cơ sở. Mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... gắn với thiết thực thực hiện các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiện hiệu quả trong việc phát triển các tổ chức Công đoàn, kết nạp đoàn viên trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

doan ket sang tao hoi nhap phat trien

Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của Thành phố, ngay sau Đại hội này, chủ động bắt tay vào việc xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố ngay từ những năm đầu tiên; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng đội ngũ công nhân viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô bức trướng mang nội dung: “Đội ngũ công nhâ, viên chức, lao động và Tổ chức Công đoàn Thành phố Hà Nội Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển. Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

10h45: Đại hội ra mắt Ban chấp hành công đoàn Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 58 đồng chí.

10h55: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao tặng những bó hoa tươi thắm và sổ tiết kiệm cho 2 mẹ Việt nam Anh hùng Công Thị Mùi và mẹ Lê Thị Trình

11h: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

* Buổi chiều cùng ngày, diễn ra cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành với đại biểu Đại hội.

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Xem thêm
Phiên bản di động