Hoạt động nữ công Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam năm 2018:

Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo

(LĐTĐ) Năm 2018, hoạt động công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt  Nam (Agribank) đạt được kết quả ấn tượng, với nhiều điểm nhấn. Một trong đó là hoạt động nữ công Agribank với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hăng hái thi đua, vượt qua thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.  
doan ket ky cuong sang tao Agribank hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Trung
doan ket ky cuong sang tao Agribank nhận cú đúp giải thưởng Sao Khuê 2016
doan ket ky cuong sang tao Agribank đóng góp 5 tỷ xây dựng Nhà đại đoàn kết

Ngay từ đầu năm, Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nổi bật, Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động lao động nữ thuộc hệ thống Agribank nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và của Agribank; thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra.

Ban nữ công Công đoàn các cấp cũng vận động lao động nữ thi đua học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt nội dung của “Cẩm nang hệ thống nhận diện thương hiệu Agribank” và “Cẩm nang văn hóa Agribank”; đồng thời giáo dục lao động nữ thay đổi từ tác phong làm việc đến tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm trong công việc; tìm hiểu, nắm vững các sản phẩm dịch vụ của Agribank để sử dụng và tuyên truyền, vận động người thân, khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank; tuyên truyền vận động người thân hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cùng chung tay xây dựng thương hiệu Agribank ổn định, phát triển bền vững.

doan ket ky cuong sang tao
Hoạt động nữ công Agribank được ghi nhận tại Hội nghị biểu dương các đơn vị thực hiện hiệu quả vận động mở rộng chương trình nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc

Cùng đó, Công đoàn các cấp trong hệ thống cũng không quên thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn áp dụng đúng các chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đời sống cho lao động nữ, đảm bảo 100% lao động nữ đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, các chế độ về bảo hộ lao động, chế độ thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi, hiếu hỷ được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ nhằm giúp chị em phát hiện bệnh sớm để có hướng chữa trị kịp thời; hàng tháng hoặc hàng quý tổ chức sinh nhật cho người lao động trong đó có lao động nữ; thực hiện trợ cấp cho các trường hợp người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng bị bệnh hiểm nghèo. Tính đến tháng 11/2018 cấp Công đoàn Agribank đã trích Quỹ tình nghĩa hỗ trợ người lao động là 108 người với số tiền 1.925 triệu đồng, trong đó lao động nữ 42 người với số tiền 640 triệu đồng; tổ chức trao quà cho các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh là con đoàn viên, người lao động toàn hệ thống mỗi cháu 5 triệu đồng, với tổng số tiền là 1.375 triệu đồng; đồng thời trích quỹ xã hội từ thiện hỗ trợ người lao động trong hệ thống có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Một trong những hoạt động chăm lo nâng cao đời sống của nữ đoàn viên, người lao động là hoạt động chăm lo đến con em của đoàn viên, người lao động toàn hệ thống: tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu tham gia, tổ chức tặng quà và tổ chức các hoạt động trong dịp hè, ngày quốc tế thiếu nhi (1/6); tổ chức cho các cháu tham gia các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng sống, nổi bật là tổ chức cho các cháu tham gia chương trình giáo dục Quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh là con đoàn viên người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, do Công đoàn NHVN tổ chức. Kết quả có 10/47 cháu con đoàn viên, người lao động nữ Agribank đạt kết quả xuất sắc. Bên cạnh đó việc tổ chức chăm lo hạnh phúc gia đình của đoàn viên, người lao động nữ được Ban nữ công các cấp trú trọng; tổ chức giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; cách giải quyết hài hòa mối quan hệ trong gia đình, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, hạn chế những áp lực cho người phụ nữ trong vai trò người công dân - người mẹ - người vợ và người con dâu trong gia đình....

doan ket ky cuong sang tao
Nữ lao động Agribank tham gia biểu diễn tại Hội diễn NTQC lần thứ III và Thanh niên tài năng năm 2018

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn Agribank, trong đó có Ban nữ công còn tổ chức các hoạt động với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nữ, tạo các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho lao động nữ tham gia. Năm 2018, tại Hội diễn Agribank lần thứ III và Thanh niên Tài năng các khu vực, nữ lao động chiếm trên 50% các thành viên tham gia Hội diễn và đạt được kết quả xuất sắc; có 13/17 nữ lao động đạt giải Thí sinh có phần thi Tài năng xuất sắc và Thí sinh có phần trả lời tiếng anh xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và lãnh đạo chuyên môn cùng cấp triển khai thực hiện làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và Agribank đối với lao động nữ tại các đơn vị; đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; phát hiện, giới thiệu nữ đoàn viên có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp.

Sự quan tâm chăm lo chu đáo, toàn diện của Công đoàn và chuyên môn đã tạo động lực để lao động nữ Agribank luôn an tâm công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong toàn hệ thống nhất là phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” và các phong trào khác trong lao động nữ, với nội dung cụ thể như: “Có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. ​

Qua một năm, nữ CNVCLĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng đoàn viên, người lao động đã góp phần đưa Agribank được vinh danh trong tốp 10 bảng xếp hạng VNR 500, tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018.
Đặng Hồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động