Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Triển khai kế hoạch năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 06/01, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. 
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi trien khai ke hoach nam 2020 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi trien khai ke hoach nam 2020 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi trien khai ke hoach nam 2020 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong năm 2019 Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả khối lượng công việc lớn. Cụ thể Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 15 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Bảy và kỳ họp thứ Tám.

Đoàn đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề, tham gia 14 đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 113 hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước, sau kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám, Quốc hội khóa XIV và tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tại kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám Quốc hội khóa XIV, đã có 193 lượt đại biểu Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội trường và họp tổ.

doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi trien khai ke hoach nam 2020
Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/11/2019, đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhận 1.729 đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Đến nay đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý 709 đơn; hướng dẫn, trả lời công dân 102 văn bản; 853 đơn lưu do trùng nội dung, đơn đang trong thời hạn giải quyết, đơn không đủ điều kiện xử lý lưu theo quy định của pháp luật; đang xử lý 20 đơn; đôn đốc các cơ quan xử lý và gửi thông báo kết quả 45 văn bản.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đánh giá, năm 2019 Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng 7,62%, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh trong sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài.

Thành phố cũng đạt nhiều mục tiêu về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng, đạt 51,8 triệu đồng/người, vượt chỉ tiêu đề ra; Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42% theo chuẩn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế tiếp tục được nâng cao về chất lượng,…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Đại biểu và Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội - một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ. Trong năm qua, Đoàn đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, không chỉ tiếp xúc ở nơi ứng cử mà tiếp xúc cả ở những địa bàn khác, qua đó nắm bắt đầy đủ hơn tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh nguyện vọng của dân đến các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tham gia với Quốc hội nghiên cứu, giải quyết những vấn đề quan trọng của Quốc gia, được cử tri đánh giá cao về sự tham gia chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, Đoàn cũng thực hiện tốt việc giám sát, phối hợp cùng Quốc hội giám sát, khảo sát, hội thảo, kiểm tra chuyên đề, giúp đại biểu Quốc hội nắm bắt tình hình và giúp các cơ quan giải quyết tốt hơn những tồn tại hạn chế.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH Thành phố cần làm tốt hơn trách nhiệm với cử tri, chú trọng tổng hợp đầy đủ hơn các kiến nghị của cử tri để xử lý, tìm nhiều cách để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới địa phương, thường xuyên rà soát để giải quyết hiệu quả hơn, có sự thống nhất cao giữa các cơ quan, phát hiện những trường hợp vô cảm, thiếu trách nhiệm với dân để có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, phải công khai hoạt động tiếp dân, thông tin về đơn thư của dân để tránh sự chồng chéo trong giải quyết, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chính quyền điện tử để giảm bớt áp lực cho cán bộ trong giải quyết công việc.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động