Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức

(LĐTĐ) Vừa qua, tổ đại biểu đơn vị số 6 Quốc hội Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, quản lý đô thị…  
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi tiep xuc cu tri tai xa hop thanh my duc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi tiep xuc cu tri tai xa hop thanh my duc Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng để tăng niềm tin của cử tri
doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi tiep xuc cu tri tai xa hop thanh my duc Cử tri đề nghị tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm y tế

Tổ đại biểu đơn vị số 6 Quốc hội thành phố Hà Nội gồm: bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; bà Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Thuận - Trưởng Phòng quản lý đô thị thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Chiến - Phó Chủ tịch Đoàn luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và đại diện các ban ngành của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức.

doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi tiep xuc cu tri tai xa hop thanh my duc

Cử tri phản ánh ý kiến tới Đại biểu Quốc hội (Ảnh: Minh Xuân)

Tại buổi tiếp xúc hội nghị cử tri, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch đoàn luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã báo cáo nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và thông báo cử tri các ý kiến trả lời các cấp, các ngành Trung ương tại buổi tiếp xúc cử tri kỳ trước.

Tại buổi tiếp xúc đã có 12 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội xem xét một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách người có công và đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện có hai con là liệt sỹ; Hội viên hội cựu chiến binh tuổi 70 trải qua chiến tranh được hưởng chế độ lúc cuối đời.

Đặc biệt về vấn đề y tế, cử tri kiến nghị Trạm Y tế xã hiện rất xuống cấp cần xây dựng nâng cấp; trước tình trạng Trạm y tế xã hiện thiếu y, bác sỹ, cử tri đề nghị cấp trên cần điều thêm bác sỹ từ Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức về chữa bệnh cho nhân dân.

Về vấn đề giáo dục, văn hóa xã hội, cử tri kiến nghị đề xuất không tăng tuổi nghỉ hưu đối giáo viên đặc biệt là Mầm non và Tiểu học. Cử tri thôn Phú Hiền kiến nghị cần xây thêm nhà văn hóa và trường học. Về vệ sinh môi trường của thôn Phú Hiền cử tri ý kiến nơi tập kết rác thải quá gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, quản lý đô thị, cử tri đề nghị Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội sớm khắc phục đẩy nhanh tiến độ cầu Phú Hiền chưa hoàn thiện bờ kè. Đặc biệt tuyến đường từ Tế Tiêu vào An Phú thi công dở dang cần đẩy nhanh tiến độ, nhiều đoạn lồi lõm, nứt nẻ, gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

doan dai bieu quoc hoi thanh pho ha noi tiep xuc cu tri tai xa hop thanh my duc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố và đại diện các bạn ngành của huyện Mỹ Đức thị sát khu vực công trình xây dựng của các hộ dân bị lún sụt tại xã Hợp Thanh (Ảnh: Minh Xuân)

Về đất đai cử tri thôn Vài, xã Hợp Thanh kiến nghị Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về khu đất Đồng Dài làm đường bê tông từ năm 2006 tạm giao cho Công ty Đức Thọ. Đến nay trải qua 13 năm nhiều cuộc họp của Chi bộ thôn Vài kiến nghị trả tiền làm đường bê tông thôn Vài, nhiều người làm thuê chưa được thanh toán tiền công. Cử tri kiến nghị các công trình xây dựng ở nông thôn cần đấu thầu công khai với toàn dân.

Liên quan đến lĩnh vực này, cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội Thành phố về công tác chuyển đổi đất gò đống rất là chậm, nhiều nơi đất bị bỏ hoang. Tiến độ chuyển đổi đất từ năm 2017 đến nay rất chậm chỉ đạt khoảng ba phần, một phần không chuyển đổi được.

Đặc biệt một số các vấn đề nổi cộm của địa phương trước kia hiện nay chưa giải quyết được do thời kỳ của năm 1998 – 2005 có một số cán bộ cấp đất sai thẩm quyền. Đoạn đê Mỹ Hà chắn lũ rừng ngang, vừa là đê chắn lũ, vừa là đường giao thông bị sụt lún sâu 5m, dài 15m gần 2 năm nay chưa khắc phục, một số công trình xây dựng vi phạm chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, cử tri thôn Thọ xã Hợp Thanh kiến nghị với Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông hiện nay đội vốn tới hàng triệu đô la, đạt kế hoạch gần 99% đến nay không có một cơ quan đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc này, cử tri kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ làm rõ.

Tiếp thu những ý kiến của cử tri, ông Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mỹ Đức đã trả lời những ý kiến trong thẩm quyền giải đáp các thắc mắc của cử tri một cách thẳng thắn.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, bà Trần Thị Quốc Khánh đã tổng hợp các ý kiến của cử tri liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai, phản ánh tới các cơ quan chức năng của Quốc hội, những bộ ngành liên quan xem xét trong thời gian tới.

Minh Xuân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động