Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

(LĐTĐ) Chiều 17/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Đao Phet Aroune - Thành ủy viên, Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.
Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Viêng Chăn: Tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động

Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Phạm Bá Vĩnh; Nguyễn Huy Khánh; đồng chí Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô Phạm Tuấn Anh đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị; đồng thời cho biết trong những năm qua, đơn vị đã phục vụ chu đáo, an toàn nhiều hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tổ chức Công đoàn.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô luôn quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình văn hóa nghệ thuật với 22 lớp, 17 câu lạc bộ sở thích sinh hoạt thường xuyên, thu hút trên 100 nghìn học viên tham gia; đơn vị cũng đã xây dựng nhiều chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ các hoạt động do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức và hằng năm đều phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tổ chức các lớp “Hạt nhân văn hóa quần chúng” cho cán bộ Công đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô
Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn Đao Phet Aroune phát biểu tại buổi làm việc.

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, thu hút hàng nghìn công nhân lao động đến thưởng thức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

Cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ có chuyên môn xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động liên hoan văn nghệ; tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo các hội diễn văn hóa nghệ thuật do cơ sở tổ chức.

Ngoài ra, thời gian qua, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ văn hóa có thu như: Biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế… để có kinh phí đảm bảo chi thường xuyên, duy tu bảo dưỡng công trình và chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô
Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô Phạm Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

“Trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội”, đồng chí Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn Đao Phet Aroune đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Đồng chí Đao Phet Aroune đã điểm lại một số hoạt động của Đoàn trong thời gian làm việc tại Việt Nam, trong đó có việc LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Viêng Chăn đã tổ chức hội đàm, ký bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027; dự khai giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ chủ chốt LHCĐ thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng…

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô
Lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn.

Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn bày tỏ tin tưởng, thông qua các hoạt động đó đã góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và tổ chức Công đoàn của hai Thành phố nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã điểm lại những nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, giai đoạn 2022-2027 và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung đó để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn của hai Thành phố và đưa mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn hai Thành phố ngày càng gắn kết, bền chặt.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.

Tin khác

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động