Đóa hoa thắm trong phòng trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Trong những tấm gương lao động sáng tạo ấy phải kể đến chị Nguyễn Thị Bằng – sinh năm 1973, công nhân vệ sinh Công ty Cổ phần Môi trường Tân Hội.  
doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao Lấy uy tín công ty làm thước đo trong công việc
doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao Tuyên dương lao động sáng tạo, học sinh giỏi là con CNVCLĐ
doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao 70 gương lao động tiêu biểu dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Công việc thu gom rác thải là công việc rất khó khăn, vất vả, đòi hỏi công nhân lao động phải cần mẫn, chăm chỉ, có lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Không quản nắng mưa, nhọc nhằn, hàng ngày, chị Nguyễn Thị Bằng vẫn thầm lặng đẩy xe gom đền từng hộ gia đình, thu gom rác và đưa về điểm tập kết, đem lại cảnh quan thôn xóm thêm sạch đẹp.

Cho dù là vì cuộc sống mưu sinh hay vì tinh thần trách nhiệm với công việc nhưng có một điều không thể phủ nhận ở chị, một người chịu thương, chịu khó, luôn tiên phong với mọi công việc dù gian khổ nhường nào.

Chị Nguyễn Thị Bằng làm công việc thu gom rác tại Công ty CP Môi trường Tân Hội từ năm 2009, đảm nhận vai trò Tổ trưởng tổ thu gom gồm 6 người, phụ trách xã Liên Hà. Với đặc thù là xã ven đê, không có bãi tập kết rác mà chỉ có điểm tập kết trên đường cơ đê.

Cuối ca làm, công nhân trong tổ phải đẩy xe rác lên dốc đê, đưa về điểm tập kết, và cho lên xe ép rác đưa đi xử lý. Đặc biệt, khi xe gom đầy rác, đẩy xe cả đoạn đường xa, khi lên dốc đê, mọi người rất vất vả.

doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao
Mặc dù công việc vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi chị Nguyễn Thị Bằng.

Công việc nặng nhọc là vây nhưng chị luôn động viên mọi người tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc. Cứ như vậy, 8 năm qua, chị Bằng đã đẩy hàng ngàn xe rác như thế mà không hề nản lòng, luôn đảm bảo đúng lịch thu gom trên địa bàn dân cư mình phụ trách.

Đến tháng 10/2016, sự trăn trở về nỗi vất vả của chị em trong Tổ đã giúp chị nảy ra một sáng kiến mới. Để giúp chị em giảm sức lao động, thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, chị Bằng tham mưu đề xuất Công ty cấp cho Tổ một chiếc xe máy, hàn khung nối xe gom rác với xe máy. Từ khi có xe máy kéo, mọi người trong Tổ thu gom rất hăng hái làm việc.

Dù đến cuối ca, mồ hôi đã thấm ướt áo nhưng vẫn thấy ở chị Bằng 1 nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc khi ngoảnh lại thấy con đường làng sạch sẽ. Sáng kiến của chị đã được Công ty nhân rộng trên 4 xã ven đê huyện Đan Phượng, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho Công ty. Khi nói đến tên chị các công nhân thu gom rác vẫn luôn nhắc đến sáng kiến rất hữu ích này.

doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao
Chị Nguyễn Thị Bằng với công việc quen thuộc.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị Nguyễn Thị Bằng còn là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty CP Môi trường Tân Hội. Hàng năm, chị cùng Ban chấp hành Công đoàn luôn tham mưu kịp thời với Ban Giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên.

Chị vận động các đoàn viên hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”... do Công đoàn phát động. Động viên công nhân lao động làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Hội khỏe cán bộ công nhân viên chức, Liên hoan văn nghệ quần chúng... đều đạt giải cao.

Từ đó, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Công ty CP Môi trường Tân Hội đã được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua Lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2016. Hàng năm, chị Bằng đều được Công ty khen thưởng công nhân tiêu biểu xuất sắc, được UBND xã Liên Hà khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

doa hoa tham trong phong trao lao dong gioi lao dong sang tao
Từ khi có xe máy kéo công việc của các chị em công nhân trong tổ đã bớt vất vả hơn.

Chị Nguyễn Thị Bằng– người phụ nữ ấy đã lựa chọn công việc thu gom rác trở thành một phần cuộc sống của mình và nghề đã chọn chị, cho chị làn da đậm vẻ mặn mòi của nắng gió và đôi mắt hằn dấu vết thời gian. Chị vẫn âm thầm làm đẹp cho xóm làng. Hạnh phúc giản đơn của chị là mỗi sớm tối đi về thấy đường làng sạch sẽ, không khí trong lành, tụi trẻ chơi đùa thỏa thích.

Bản thân và gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trưởng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Là công nhân thu gom rác thải của công ty, mặc dù công việc rất nhiều nhưng chị luôn nhiệt tình giúp đỡ những công nhân khác trong Công ty.

Chị cùng Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên kêu gọi, vận động ủng hộ, giúp đỡ những gia đình khó khăn quanh khu vực sinh sống. Bởi vậy, chị được đồng nghiệp và nhân dân trong vùng yêu mến, kính trọng. Chị Bằng – điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đóa quỳnh hương thầm lặng tỏa hương sắc cho đời.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động