Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thêm 5 khu nhà ở xã hội tập trung

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thêm 5 khu nhà ở xã hội tập trung

(LĐTĐ) Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội tập trung, trường hợp tiến hành thuận lợi, Thành phố sẽ xem xét điều chỉnh mục tiêu triển khai từ 2 lên 5 khu nhà ở xã hội tập trung.
Thúc tiến độ hai dự án công viên hồ điều hòa

Thúc tiến độ hai dự án công viên hồ điều hòa

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản “đôn đốc” gửi các đơn vị liên quan đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy và dự án Cảnh quan công viên hồ Phùng Khoang.
Quận Đống Đa: Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu nhà cao tầng

Quận Đống Đa: Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu nhà cao tầng

(LĐTĐ) Sáng 30/7, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Tổng công ty thương mại Hà Nội, phường Quốc Tử Giám.
Cần xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép tại khu vực Trung tâm thương mại Đồng Mai

Cần xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép tại khu vực Trung tâm thương mại Đồng Mai

Không có giấy phép xây dựng, thậm chí công trình còn xây trái phép trên phần diện tích đất công, đất mua bán trái thẩm quyền; tuy nhiên, không hiểu vì sao công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, cạnh Trung tâm thương mại Đồng Mai (tổ 4, phường Đồng Mai) vẫn ngang nhiên “mọc lên” khiến người dân bức xúc.
Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam đưa vào vận hành, hòa lưới điện Quốc gia

Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam đưa vào vận hành, hòa lưới điện Quốc gia

(LĐTĐ) Sáng 25/7, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đặt tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1.
Sớm khắc phục các phản ánh của Báo Lao động Thủ đô nêu đối với công trình Bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ

Sớm khắc phục các phản ánh của Báo Lao động Thủ đô nêu đối với công trình Bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư HimLamBC vừa có công văn phản hồi về bài viết “Công trình thi công bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ gây ảnh hưởng đời sống dân sinh”, đăng trên báo Lao động Thủ đô ngày 16/7.
Xử lý sai phạm xây dựng và phân lô tách thửa sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Xử lý sai phạm xây dựng và phân lô tách thửa sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đã có bài viết phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và tình trạng phân lô tách thửa đất nông nghiệp sai quy định trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bài viết đã nhận được sự đồng tình, chia sẻ của dư luận và đông đảo người dân sinh sống ở những khu vực được phản ánh, bước đầu một số cơ quan chức năng đã kiểm tra, đưa ra hướng xử lý nhưng cũng có địa phương vẫn còn vòng vo né tránh. Điều này càng đặt ra nghi vấn có sự buông lỏng, bao che, thậm chí tiếp tay, cố tình vi phạm hay không của cán bộ nơi để xảy ra những vụ vi phạm mà Báo Lao động Thủ đô đã dày công thu thập tư liệu và phản ánh.
Quyết tâm là “điểm sáng”

Quyết tâm là “điểm sáng”

(LĐTĐ) Là đơn vị được lựa chọn xây dựng thí điểm về “kỷ cương và văn minh đô thị”, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công mô hình kiểu mẫu.
Công trình thi công bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ gây ảnh hưởng đời sống dân sinh

Công trình thi công bãi đỗ xe ngầm Công viên Thủ Lệ gây ảnh hưởng đời sống dân sinh

(LĐTĐ) Đơn vị thi công bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thủ Lệ không chỉ ngang nhiên rào chắn đường vào khu dân cư mà theo phản ánh việc thi công cọc ngầm gây sụt lún đường, ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực.
Sớm ngăn chặn các hành vi tự ý cải tạo, phá dỡ biệt thự cổ

Sớm ngăn chặn các hành vi tự ý cải tạo, phá dỡ biệt thự cổ

(LĐTĐ) Căn cứ Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng.
Bãi rác tự phát "bức tử" môi trường khu dân cư

Bãi rác tự phát "bức tử" môi trường khu dân cư

(LĐTĐ) Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại tổ dân phố số 12 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ùn tắc

(LĐTĐ) Chiều tối 5/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, khiến một số tuyến phố ngập cục bộ, giao thông ùn tắc nhiều nơi...
Xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng như xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường xung quanh, Sở Giao thông vận tải (GTVT), thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở GTVT một số tỉnh lân cận cùng phối hợp kiểm tra, xử lý.
Rác thải cồng kềnh tràn xuống phố

Rác thải cồng kềnh tràn xuống phố

(LĐTĐ) Ghi nhận thực tế tại các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, tình trạng người dân vẫn vô tư vứt bàn ghế cũ hỏng, vật dụng cồng kềnh, cành cây khô, phế thải xây dựng… ra hè, đường, gây mất mỹ quan đô thị.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng

Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 2: Mất mỹ quan trên trục đường Hoàng Cầu - Ngã 3 Yên Lãng - Láng

Gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường Hoàng Cầu - Yên Lãng (quận Đống Đa) phản ánh tình trạng cỏ, cây dại mọc trên dải phân cách nhưng không được cắt tỉa, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông...
Công an quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Công an quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đối với người tham gia giao thông, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đã tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông...
Phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030: Đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho người dân

Phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030: Đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho người dân

(LĐTĐ) Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, gắn liền với việc phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Theo đó, bên cạnh mục tiêu đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 cũng đặc biệt chú trọng đến mục tiêu nâng cao điều kiện, chất lượng sống cho người dân Thủ đô.
Nhức nhối tình trạng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhức nhối tình trạng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Do sự buông lỏng quản lý nên tại một số địa bàn ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã, đang xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, phân lô tách thửa đất nông nghiệp sai quy định. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng lớn đến diện mạo đô thị mà còn gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.
Rốt ráo cải tạo xây dựng lại chung cư cũ

Rốt ráo cải tạo xây dựng lại chung cư cũ

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ định hướng dài hạn phát triển Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nơi ở cho người dân. Tại một số quận như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được triển khai với tiến độ cụ thể.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động