Hà Nội: 154.414 căn hộ đang được triển khai xây dựng

Hà Nội: 154.414 căn hộ đang được triển khai xây dựng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn Thành phố hiện có 71 dự án phát triển nhà ở đang triển khai xây dựng, tương ứng với 154.414 căn hộ; trong đó, có 122.031 căn hộ chung cư, 32.383 căn hộ thấp tầng.
Hà Nội: Bức tường bao Trường Mầm non bị đổ gây hư hỏng 12 ô tô

Hà Nội: Bức tường bao Trường Mầm non bị đổ gây hư hỏng 12 ô tô

(LĐTĐ) Trận mưa lớn lúc rạng sáng ngày 8/7 đã khiến bức tường ngăn giữa ngõ 245 Mai Dịch và Trường Mầm non Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) bất ngờ đổ sập.
Điểm nhấn về tuyến phố văn minh tại quận Đống Đa

Điểm nhấn về tuyến phố văn minh tại quận Đống Đa

(LĐTĐ) Sau thời gian dài kiên trì thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn, công tác quản lý trật tự đô thị ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã có chuyển biến rõ nét. Bộ mặt đô thị ngày càng sạch sẽ, văn minh, tiến sát mục tiêu “xây dựng mô hình các tuyến phố văn minh đô thị”.
Hà Nội: Đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Hà Nội: Đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

(LĐTĐ) Hôm nay (7/7), cùng với thí sinh cả nước, hơn 101 nghìn thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi.
Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa sau 21h

Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa sau 21h

(LĐTĐ) Ngày 6/7, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.
Phớt lờ cảnh báo, nhiều người vẫn ngang nhiên tụ tập trên cầu Long Biên

Phớt lờ cảnh báo, nhiều người vẫn ngang nhiên tụ tập trên cầu Long Biên

(LĐTĐ) 21h23 ngày 5/7, theo ghi nhận của phóng viên, trên cầu Long Biên (Hà Nội), rất nhiều người dân tụ tập, hóng mát, tán gẫu, trẻ em chơi đùa... không tuân thủ quy định phòng, chống Covid-19. Đáng nói, hàng rong, trà đá ngang nhiên bày bán công khai bất chấp lệnh cấm của Thành phố.
Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 5/7, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình.
Chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè âm thầm hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng, chống dịch chung của Thành phố.
Từ 5/8, giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3

Từ 5/8, giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3

(LĐTĐ) Theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính, từ ngày 5/8, khung giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 từ 3.500-18.000 đồng/m3; đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 từ 3.000-15.000 đồng/m3; khu vực nông thôn từ 2.000-11.000 đồng/m3.
Mong đợi mô hình mới

Mong đợi mô hình mới

(LĐTĐ) Để “gỡ nút thắt” cho việc cải tạo, xây mới chung cư cũ, mới đây Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng Đề án khung, cơ chế chính sách cải tạo chung cư cũ mang tính tổng thể hơn, không chỉ đề xuất cơ chế chính sách mà cả giải pháp…
Tư duy mới về bài toán chung cư cũ: Nhà đầu tư và người dân đều có lợi!

Tư duy mới về bài toán chung cư cũ: Nhà đầu tư và người dân đều có lợi!

(LĐTĐ) Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội, theo các chuyên gia, không thể để chủ đầu tư và các cư dân tự thỏa thuận lợi ích các bên liên quan mà có sự vào cuộc của Nhà nước với tư cách “trọng tài”. Quan trọng hơn, cần có một nghị quyết chuyên đề của Chính phủ hoặc Quốc hội để gỡ vướng cho bài toán xây mới các khu chung cư cũ trên nền tảng doanh nghiệp và người dân cùng có lợi.
Hà Nội: Cây xanh bật gốc đè bẹp xe taxi trên phố Bùi Bằng Đoàn

Hà Nội: Cây xanh bật gốc đè bẹp xe taxi trên phố Bùi Bằng Đoàn

(LĐTĐ) Tối 25/6, trước cửa số nhà 32 phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực này.
Quận Ba Đình: Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Quận Ba Đình: Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

(LĐTĐ) Thời gian tới, Ủy ban nhân dân - Ban Chỉ đạo 197 các phường trên địa bàn quận Ba Đình cần tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trên địa bàn.
Hà Nội tăng cường phun nước, rửa đường "giảm nhiệt" trong ngày nắng nóng

Hà Nội tăng cường phun nước, rửa đường "giảm nhiệt" trong ngày nắng nóng

(LĐTĐ) Hà Nội đang trải qua những ngày cao điểm nắng nóng. Nhằm chống nóng, giảm bụi, nhiều quận nội đô đã triển khai công tác rửa đường, chống nóng.
Hà Nội: Di dời hàng cây phong lá đỏ về vườn ươm chăm sóc

Hà Nội: Di dời hàng cây phong lá đỏ về vườn ươm chăm sóc

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, hàng cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đang được đánh, chuyển đưa về vườn ươm chăm sóc.
Di dời người dân, tài sản khỏi chung cư cũ nguy hiểm

Di dời người dân, tài sản khỏi chung cư cũ nguy hiểm

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Khắc phục sự cố cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang phố Hỏa Lò

Hà Nội: Khắc phục sự cố cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang phố Hỏa Lò

(LĐTĐ) Sáng 13/6, một cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tuổi ở khuôn viên Toà án nhân dân Tối cao bất ngờ bật gốc đè sập tường sau đó đổ chắn ngang đường Hoả Lò.
Bộ Xây dựng rà soát các dự án nhà ở hình thành trong tương lai

Bộ Xây dựng rà soát các dự án nhà ở hình thành trong tương lai

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát các dự án bất động sản bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Đảm bảo công tác tuyển sinh trên địa bàn được ổn định, an toàn, trật tự

Đảm bảo công tác tuyển sinh trên địa bàn được ổn định, an toàn, trật tự

(LĐTĐ) Sáng nay, 12/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh nhiều dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, kỳ thi nhận nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động