Hà Nội: Tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 5/6, một lượng lớn phân bùn bể phốt đã đổ trộm tại Km17 làn cao tốc Đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc.
Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân chậm di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu vực nội đô

Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân chậm di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu vực nội đô

(LĐTĐ) Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về đề nghị tiếp tục di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất; trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông khu vực nội đô, Bộ Xây dựng cho biết, công tác di dời là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai từ khâu lập quy hoạch, đề án di dời cho đến tổ chức thực hiện còn chậm do nhiều nguyên nhân.
Hoàn thành đóng điện tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

Hoàn thành đóng điện tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, mới đây, dự án hoàn thành đóng điện nguồn cho 8,5km đoạn tuyến trên cao, từ depot Nhổn đến ga S8 (Đại học Giao thông Vận tải) để sẵn sàng chạy thử nghiệm.
Tạo đà chuyển biến trong quản lý trật tự đô thị

Tạo đà chuyển biến trong quản lý trật tự đô thị

(LĐTĐ) Từ trước đến nay, công tác quản lý trật tự đô thị là việc làm thường xuyên, liên tục của chính quyền các địa phương. Dù đã rất nỗ lực, song tại không ít nơi, chỉ cần các lực lượng chức năng rút đi, những hành vi vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh lại tiếp tục tái diễn. Thời gian gần đây, từ khi việc xử lý vi phạm được gắn liền với phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý đô thị đã có những chuyển biến tích cực.
Hà Nội: Người dân tranh thủ đi cắt tóc, hàng loạt hàng quán dán thông báo “chỉ ship mang về”

Hà Nội: Người dân tranh thủ đi cắt tóc, hàng loạt hàng quán dán thông báo “chỉ ship mang về”

(LĐTĐ) Theo ghi nhận ngày 25/5, tại nhiều nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng. Một số người dân tranh thủ đi cắt tóc, ăn uống trước giờ đóng cửa.
Quận Nam Từ Liêm triển khai nhiều biện pháp thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND

Quận Nam Từ Liêm triển khai nhiều biện pháp thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND

(LĐTĐ) Ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có Công điện số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng yêu cầu chủ các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống chủ động triển khai nhiều biện pháp để vừa duy trì hoạt động kinh doanh, vừa phòng, chống dịch Covid-19.
Phát triển không gian công cộng cần đồng bộ với quy hoạch

Phát triển không gian công cộng cần đồng bộ với quy hoạch

(LĐTĐ) Cùng với quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số khiến Hà Nội phải đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng nhiều khu nhà mới; phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục… Tuy nhiên, không gian công cộng lại đang dần bị thu hẹp, nhiều khu đô thị mới mọc lên trong khi diện tích đất dành cho mục đích công cộng không được chú trọng, thậm chí nhiều nơi bị lấn chiếm, nhiều dự án bị hoang hóa khiến cuộc sống đô thị vốn ngột ngạt càng trở nên ngột ngạt hơn.
Tập trung duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố

Tập trung duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, do đang trong thời điểm mùa mưa, để bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng ngập trong ngày bầu cử, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nạo vét, duy tu duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm kế hoạch thoát nước.
Hoài Đức: Đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ người dân tham gia bầu cử

Hoài Đức: Đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ người dân tham gia bầu cử

(LĐTĐ) Hướng tới cao điểm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mới đây, Ban Chỉ đạo 197 xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chợ cóc, chợ tạm và chợ dân sinh đã được siết chặt. Các tiểu thương và người dân buôn bán đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ phân khu đô thị S3 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ phân khu đô thị S3 trên địa bàn huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch ký hiệu D-3 nằm trong địa giới hành chính xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
Quận Ba Đình: Quyết liệt xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Quận Ba Đình: Quyết liệt xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết, các phường trên địa bàn quyết liệt triển khai việc dừng hoạt động các quán bia, nhà hàng bia, quán bia hơi, giải tỏa các chợ cóc trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Hà Nội:  Cơn giông kèm mưa lớn tối nay đã làm gãy, đổ nhiều cây xanh và gây úng ngập cục bộ

Hà Nội: Cơn giông kèm mưa lớn tối nay đã làm gãy, đổ nhiều cây xanh và gây úng ngập cục bộ

(LĐTĐ) Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cập nhật đến 20h ngày 11/5, cơn giông kèm theo mưa lớn chiều tối nay tập trung tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa với lưu lượng cao nhất lên đến 134mm/ 90 phút. Tại hầu hết các khu vực, mưa đều rất lớn vượt thiết kế và sức chịu tải của hệ thống thoát nước.
Di dời trụ sở bộ, ngành, trường học khỏi nội đô: Không thể mãi chần chừ!

Di dời trụ sở bộ, ngành, trường học khỏi nội đô: Không thể mãi chần chừ!

(LĐTĐ) Một trong những mục tiêu của 6 đồ án quy hoạch phân khu tại 4 quận lõi nội đô được thành phố Hà Nội phê duyệt đó là, từ nay đến năm 2030 sẽ giảm dân số tại 4 quận lõi khoảng 215.000 người. Mục tiêu là vậy, tuy nhiên theo ý kiến của người dân để giảm được mục tiêu trên, trước mắt cần phải di dời được trụ sở các bộ, ngành, các trường đại học,… bởi đó là vấn đề nan giải mà bấy lâu vẫn chưa thực hiện được.
Hà Nội: Người dân ùn ùn tập thể dục bất chấp cảnh báo giãn cách phòng dịch

Hà Nội: Người dân ùn ùn tập thể dục bất chấp cảnh báo giãn cách phòng dịch

(LĐTĐ) Sáng 6/5, một bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô vẫn "tụ tập" tiến hành các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, bất chấp chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Quận Ba Đình: Xử phạt 731 trường hợp vi phạm trong 15 ngày ra quân

Quận Ba Đình: Xử phạt 731 trường hợp vi phạm trong 15 ngày ra quân

(LĐTĐ) Trong 15 ngày ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã xử lý vi phạm 731 trường hợp, phạt tiền hơn 436 triệu đồng.
Hà Nội: Đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

Hà Nội: Đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

(LĐTĐ) Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường Thành phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phố Tạ Hiện vẫn đông đúc người ăn nhậu bất chấp cảnh báo dịch Covid-19

Phố Tạ Hiện vẫn đông đúc người ăn nhậu bất chấp cảnh báo dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các quận, huyện hạn chế tập trung đông người phòng dịch, tuy nhiên theo ghi nhận những ngày qua trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) công tác này vẫn bỏ ngỏ.
Công an quận Đống Đa triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

Công an quận Đống Đa triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch số 160/KH-BCĐ197 triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động